Vì sao thu thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh?

(Baohatinh.vn) - Hải quan đang nỗ lực “lội ngược dòng” khi số thu ngân sách của Hà Tĩnh mới chỉ đạt 2.353 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XI, năm 2025, Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 8.960 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 9.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) bị ảnh hưởng nặng nề... khiến công tác thu thuế XNK gặp khó khăn.

bqbht_br_1.jpg
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp đầu tàu đóng nộp thuế XNK cho Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Nghiệp vụ hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI cho biết: “Hiện nay, cơ cấu nguồn thu thuế XNK của Hà Tĩnh chưa bền vững và không cân đối, phụ thuộc hơn 80% vào Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại thế giới leo thang, Formosa gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ thép thành phẩm nên doanh nghiệp (DN) đã cắt giảm nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Qua rà soát, các mặt hàng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có kim ngạch và số nộp ngân sách lớn đều giảm từ 25-45% như: than, quặng, phế liệu...”.

Không chỉ sụt giảm từ “ông lớn” Formosa, một số dự án trọng điểm đang triển khai tại KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh) như: Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Nhà máy Sản xuất Pin Lithium, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện nên số thu ngân sách từ nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định cũng giảm.

bqbht_br_5.jpg
Ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại thế giới, Công ty CP Sao Mai sụt giảm đơn hàng xuất khẩu nên giảm nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, kim ngạch một số mặt hàng qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo như: nước tăng lực redbull, điện tử, gỗ, tinh bột sắn, quặng sắt, nước giặt, nước xả… giảm dẫn đến số thu ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan như đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số thu ngân sách từ XNK giảm mạnh trong 3 năm liên tiếp gần đây.

Theo thống kê từ Chi cục Hải quan khu vực XI, tính đến ngày 10/5, đơn vị thu hút 368 DN hoạt động XNK qua địa bàn Hà Tĩnh (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024). Các DN đã mở hơn 6.700 tờ khai thông quan (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024) với tổng kim ngạch XNK đạt hơn 1.480 triệu USD (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024). Qua đó, Hà Tĩnh thu thuế XNK được 2.353 tỷ đồng, đạt 26,26% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 26,14% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2024.

bqbht_br_3.jpg
Doanh nghiệp may mặc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, sụt giảm thị trường xuất khẩu nên ảnh hưởng kim ngạch và số thu thuế XNK.

Trong bối cảnh khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XI đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng tốc độ hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; ứng dụng hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi...

“Nhờ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, những tháng đầu năm, đơn vị đã thu hút thêm nhiều DN về làm thủ tục hải quan trên địa bàn Hà Tĩnh. Song song với thực hiện tốt công tác đối thoại hải quan - DN, chúng tôi cũng kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vướng mắc liên quan đến chính sách để tháo gỡ khó khăn cho DN; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, xuất nhập cảnh của các DN trên địa bàn Hà Tĩnh”, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI chia sẻ.

Đối với dự án mới, DN mới, Chi cục Hải quan khu vực XI đã phân công cán bộ, công chức chủ động phối hợp với cơ quan liên quan như: Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh, Sở Tài chính Hà Tĩnh… để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án. Từ đó, đơn vị chủ động làm việc với từng DN về nội dung, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch XNK, SXKD; thuyết phục DN khi nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động SXKD về làm thủ tục thông quan.

bqbht_br_4.jpg
Cầu cảng số 3 của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo động lực tăng thu thuế XNK cho Hà Tĩnh. (Ảnh: Thu Trang).

Tại KKT Vũng Áng, ngay khi cầu cảng số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt (thuộc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt) chính thức đi vào hoạt động, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã bố trí thêm nhân lực xuống các tổ nghiệp vụ để tăng cường công tác quản lý hải quan. Hiện nay, hàng hóa thông quan qua cầu cảng số 3 chủ yếu là hàng quá cảnh từ nước bạn Lào. Bởi vậy, bên cạnh việc tạo thuận lợi đẩy mạnh hoạt động XNK, đơn vị phải tăng cường giám sát việc thực hiện thủ tục, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Song song với đó, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cũng đang tập trung tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh để thu hút, kêu gọi các DN có năng lực tài chính đầu tư vào Trung tâm logistics Vũng Áng - Sơn Dương.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI cho biết: “Nhiệm vụ thu ngân sách đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Theo từng tháng, từng quý, chi cục đều lập kế hoạch chi tiết để đảm bảo đường găng tiến độ. Trong đó, giải pháp trọng tâm được đơn vị tập trung đẩy mạnh là tiếp xúc, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ phù hợp với từng DN; hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho DN trong việc nộp thuế. Song song với công tác hỗ trợ, chi cục còn tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan trên địa bàn để triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế và các tội phạm về thuế”.

Cán bộ hải quan giám sát hàng hóa thông quan qua cảng Vũng Áng.
Cán bộ hải quan giám sát hàng hóa thông quan qua cảng Vũng Áng.

Để chống thất thu thuế, Chi cục Hải quan khu vực XI cũng tập trung nguồn lực để kiểm tra chặt về số lượng, trọng lượng, chủng loại, tên hàng hóa, trị giá hàng hóa XNK; phân loại hàng hóa, áp dụng mã số và mức thuế, xuất xứ hàng hóa; thực hiện miễn/ giảm/ hoàn thuế/ ưu đãi thuế; đẩy mạnh thu hồi và xử lý nợ thuế... Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, mục tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng mà HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao trong năm nay đang được ngành Hải quan tỉnh nhà nỗ lực thực hiện.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!