Nỗ lực vượt bão thuế quan của doanh nghiệp "đầu tàu" Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nhiều quốc gia áp dụng hàng rào thuế quan, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đa dạng đối tác xuất khẩu, đẩy mạnh thị trường nội địa để vượt khó.

Ngày 7/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời 12,1% với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trước đó, hồi tháng 2/2025, Mỹ áp thuế 25% đối với thép, nhôm nhập khẩu của tất cả các nước cũng tác động đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp "đầu tàu" trong lĩnh vực công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_2.jpg
Sản phẩm thép cán nóng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bị Ủy ban châu Âu áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Theo đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh), trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng “leo thang”, nhiều quốc gia áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nên sản phẩm thép Việt, trong đó có sản phẩm của Formosa Hà Tĩnh chịu nhiều tác động. Để giảm thiểu rủi ro, thời gian qua, doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh tìm kiếm thị trường nội địa.

Ông Lê Đình Toàn - Tổ trưởng bến tàu thành phẩm của Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại thế giới nên hoạt động xuất khẩu tại bến không được sôi động như trước. Tuy nhiên, bình quân 1 tháng, bến tàu thành phẩm vẫn đảm bảo xuất bến khoảng 40 chuyến hàng. Trước khi xuất bến, chúng tôi duy trì nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sản phẩm; hàng hóa qua kiểm tra tại 12 máng tàu nếu không đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu thì sẽ khứ hồi về xưởng sản xuất. Việc kiểm soát gắt gao hàng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của đối tác, qua đó giữ uy tín trên thương trường để duy trì sản xuất, kinh doanh bền vững”.

bqbht_br_0993.jpg
Công nhân bến tàu thành phẩm kiểm tra và bốc xếp hàng chuẩn bị xuất bến.

Trong bối cảnh hàng rào thuế quan “bủa vây”, thời gian qua, Formosa Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Hiện nay, sản phẩm thép của Formosa được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia trên thế giới; trong đó tập trung vào các nước như: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga, Columbia, Hoa Kỳ, Italya...

Ngoài xuất khẩu, hiện nay, công ty cũng đẩy mạnh tìm kiếm thị trường nội địa khi Bộ Công thương áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc (tháng 2/2025) nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. Thời điểm này, thị trường nội địa của công ty chiếm tỷ trọng hơn 40%, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Formosa Hà Tĩnh đặt mục tiêu nâng thị phần nội địa lên 60% trong giai đoạn 2025 - 2026.

bqbht_br_0909.jpg
Hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại cảng Sơn Dương.

Theo thống kê, hơn 3 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sản xuất khoảng 1.450.000 tấn phôi thép (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2024); trong đó lượng tiêu thụ sản phẩm đạt khoảng 1.403.000 tấn (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2024). Qua đó, công ty đạt doanh thu 728 triệu USD (giảm hơn 100 triệu USD so với cùng kỳ năm 2024).

Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới, nhất là các chính sách thuế quan của các nước với mặt hàng thép đã khiến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gặp khó khăn. Vì vậy, công ty đã giảm nhập khẩu các nguyên vật liệu đầu vào sản xuất nên ảnh hưởng đến thu ngân sách của Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng. Tính đến ngày 15/4, kim ngạch xuất nhập khẩu của Formosa Hà Tĩnh đạt 886 triệu USD, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó, doanh nghiệp đóng nộp thuế xuất nhập khẩu gần 1.600 tỷ đồng, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Lê Dũng – Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng.

bqbht_br_0902.jpg
Toàn cảnh quy mô Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Hà Tĩnh, đóng vai trò quan trọng trong nguồn thu ngân sách của tỉnh. Sự sụt giảm trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Formosa đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực công nghiệp, đối mặt với nguy cơ hụt thu ngân sách. Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hiện nay, ngành công thương cũng đang tích cực nắm bắt thông tin để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là giải pháp ứng phó với các biện pháp bảo hộ thương mại của các nước trên thế giới.

Video: Hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!