Nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

(Baohatinh.vn) - Sau sắp xếp bộ máy, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua cụm cảng lớn nhất Hà Tĩnh nhằm tăng thu ngân sách...

Cuối tháng 3/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) ban hành Quyết định số 254/QĐ-CHHĐTVN về việc công bố mở cầu cảng số 3 - bến cảng Vũng Áng. Theo đó, cảng số 3 (thuộc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt) với công suất tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 45.000 DWT đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ là động lực góp phần tăng thu ngân sách qua cảng Vũng Áng.

bqbht_br_2.jpg
Cầu cảng số 3 thuộc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt sẵn sàng đi vào khai thác, góp phần tăng thu ngân sách cho Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Ông Phạm Quốc Lượng – Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Dự kiến trong tháng 4/2025, công ty tiến hành khai trương và chính thức đưa vào sử dụng cầu cảng số 3. Cầu cảng số 3 chính thức đi vào vận hành sẽ nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa cho đơn vị, nâng quy mô từ 2 lên 3 cầu cảng với tổng công suất bốc dỡ hàng hóa lên gần 7 triệu tấn. Lũy kế 3 tháng đầu năm, công ty đã bốc dỡ khối lượng hàng hóa đạt hơn 1 triệu tấn, đạt 17,5% kế hoạch năm 2025”.

Thời điểm này, hoạt động thông quan qua cảng Vũng Áng – Sơn Dương diễn ra hết sức sôi động với đa dạng các mặt hàng xuất nhập khẩu (như: gỗ dăm, đá xây dựng, thiết bị máy móc, than...) và hàng quá cảnh từ Lào đi các nước (quặng, kali...). Để không gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng (tên gọi mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy – PV) đã thành lập Tổ hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Hệ thống đường dây nóng của đơn vị cũng luôn để chế độ mở để kịp thời tiếp nhận thông tin.

bqbht_br_3.jpg
Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động qua cảng Vũng Áng.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng có 32 cán bộ, công chức; trong đó có 1 đội trưởng và 3 phó đội trưởng. Để đảm bảo hoạt động thông suốt, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã tăng cường bố trí cán bộ, công chức trực tại các khâu nghiệp vụ phục vụ việc thực hiện thủ tục hải quan. Đơn vị cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ông Lê Dũng – Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Song song với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để nỗ lực tăng thu ngân sách. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá các nguồn thu truyền thống, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình triển khai các dự án mới trên địa bàn; từ đó dự báo các nguồn thu mới để lập dự toán thu NSNN năm 2025. Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp đóng nộp ngân sách lớn để nắm bắt khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp”.

bqbht_br_1.jpg
Cán bộ Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai thông quan.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thu hút 52 doanh nghiệp mở hơn 1.000 tờ khai thông quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 842,4 triệu USD. Qua đó, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 1.659 tỷ đồng, đạt 19,2% chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu giao 8.631 tỷ đồng), giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024.

“Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2025, bình quân mỗi tháng, đơn vị phải thu ngân sách đạt hơn 700 tỷ đồng. Qua 3 tháng, tiến độ thu hiện đang đạt chậm vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là do tác động của xung đột kinh tế thế giới đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhiệm vụ thời gian tới sẽ hết sức nặng nề, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng Lê Dũng cho biết.

bqbht_br_4.jpg
Kiểm tra, giám sát hoạt động thông quan qua cảng Vũng Áng.

Cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông quan, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng sẽ tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan... đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, hàng hóa có trong danh mục miễn thuế.

Song song với các giải pháp nghiệp vụ, Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cũng sẽ bố trí cán bộ, công chức có năng lực, thông thạo nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt để tiếp nhận và xử lý công việc; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất nhập khẩu để tăng thu ngân sách trong thời gian tới.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.
Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Trong bản hòa ca mùa xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn bền bỉ đảm bảo dòng điện đến từng nhà máy, từng nếp nhà, thắp lên ánh sáng góp phần đưa Hà Tĩnh không ngừng vươn tới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh - “mắt xích” quan trọng trên trục truyền tải quốc gia, đội ngũ kỹ sư đang ngày đêm “canh gác”, đảm bảo dòng điện an toàn trong thời khắc đặc biệt của năm.
[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh"

Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh"

Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yếu tố mang tính quyết định đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải bài toán khó này.