Đảm bảo thông quan xuyên Tết qua các cửa khẩu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hải quan Hà Tĩnh đã bố trí cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hải quan 24/7 để nhanh chóng thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp qua các cửa khẩu.

Ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Như Ý Nga (Hương Sơn) vẫn nhập khẩu lô hàng 90 tấn sắn lát qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp đối tác được duy trì xuyên Tết. Để hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bố trí nhân lực, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông suốt xuyên Tết.

bqbht_br_9.jpg
Lô hàng sắn lát nhập khẩu ngày 29 Tết của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Như Ý Nga.

Ông Nguyễn Hữu Quân – đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Như Ý Nga chia sẻ: “Việc cơ quan hải quan làm việc xuyên Tết giúp doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng đã ký kết, đảm bảo tiết kiệm chi phí liên quan. Doanh nghiệp đối tác sản xuất theo dây chuyền nên không thể gián đoạn trong những ngày nghỉ Tết. Bởi vậy, sau lô hàng này, mùng 2 Tết, chúng tôi sẽ tiếp tục mở tờ khai thông quan”.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, đơn vị đã làm thủ tục cho 1.020 phương tiện xuất nhập cảnh; mở 27 tờ khai thông quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,52 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã làm thủ tục cho 11.936 phương tiện xuất nhập cảnh; mở 893 tờ khai thông quan. Qua đó, thu nộp NSNN hơn 11,7 tỷ đồng, đạt 4% chỉ tiêu được giao năm 2025.

bqbht_br_0.jpg
Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tấp nập người và phương tiện làm thủ tục ngày giáp Tết.

Ông Đào Nghĩa Đồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Quán triệt tinh thần làm việc xuyên Tết theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã bố trí 50% quân số trực để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm thủ tục cho doanh nghiệp trong kỳ nghỉ Tết. Các thủ tục hải quan liên quan hành lý và hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi với các biện pháp sắp xếp hiệu quả nhất trong những ngày cao điểm”.

Không riêng cửa khẩu đường bộ, tinh thần làm việc xuyên Tết cũng được duy trì tại các cửa khẩu đường biển Hà Tĩnh. Tại cảng Sơn Dương (TX Kỳ Anh), gần 1 tuần nay, tàu FPMC B104 Monrovia (quốc tịch Liberia) vào nhập khẩu 88.000 tấn than cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã bố trí cán bộ công chức hỗ trợ doanh nghiệp, tránh tình trạng hàng hóa thông quan chậm trễ.

bqbht_br_1.jpg
Tàu FPMC B104 Monrovia (quốc tịch Liberia) vào nhập khẩu than cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán.

Thống kê sơ bộ, trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã mở 7 tờ khai thông quan cho 3 doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hàng hóa xuất nhập khẩu gồm: phôi thép, các bộ phận sản xuất pin. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đơn vị đã mở 307 tờ khai thông quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 298 triệu USD. Qua đó, thu nộp NSNN hơn 458 tỷ đồng, đạt 5,3% chỉ tiêu được giao năm 2025.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, đơn vị đã thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp lịch trực Tết của cán bộ công chức trong toàn thể đơn vị để đảm bảo có việc là phục vụ doanh nghiệp, không để hàng hóa ách tắc ở các cảng biển. Ngoài ra, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cũng chỉ đạo các tổ nghiệp vụ thực hiện rà soát, tập trung phân tích, kiểm tra hàng hóa trên hệ thống điện tử, nếu các lô hàng của doanh nghiệp đã kê khai đầy đủ thì cho thông quan ngay.

bqbht_br_5.jpg
Cán bộ hải quan Hà Tĩnh làm việc xuyên tết để đảm bảo thông quan dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với tinh thần làm việc xuyên Tết, cán bộ hải quan Hà Tĩnh đang nỗ lực thúc đẩy hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh trong những ngày nghỉ lễ; hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn; góp phần tạo đà cho kinh tế tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!