Dấu ấn thu ngân sách của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2024, Hà Tĩnh cán mốc thu ngân sách hơn 18.100 tỷ đồng, tăng 3% dự toán HĐND tỉnh giao. Mốc son này góp phần điểm tô thêm gam màu sáng cho bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Khởi đầu hành trình với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng quyết tâm cao, Hà Tĩnh đã cán đích thu ngân sách vô cùng ngoạn mục. Theo đó, đến hết ngày 31/12/2024, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt hơn 18.100 tỷ đồng (đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao). Trong đó, thu nội địa đạt 10.268 tỷ đồng, đạt 127% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% so với năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 7.832 tỷ đồng, đạt 82,07% dự toán, bằng 88% so với năm trước.

6890.jpg
Các giải pháp thu hồi nợ thuế được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên hệ thống quản lý của ngành thuế.

Riêng lĩnh vực thu ngân sách nội địa, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập mốc son mới, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thu từ đất đạt gần 3.100 tỷ đồng (đạt 172% dự toán, tăng 30% so với năm trước); thu thuế, phí đạt 7.168 tỷ đồng (đạt 111,9% dự toán, tăng hơn 4% so với cùng kỳ, chiếm 69,8% tỷ trọng thu nội địa). Nếu loại trừ khoản thu đột biến 1.098 tỷ đồng của Công ty TNHH Giang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh năm 2023 thì thu thuế phí tăng 21,8% so với năm 2023.

Theo ông Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Tài chính: Thu ngân sách là thước đo sức khỏe nền kinh tế, số thu càng cao cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng bền vững. Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế khó khăn nhưng tổng thu ngân sách Hà Tĩnh vẫn đạt và vượt 3% dự toán HĐND tỉnh giao. Kết quả này đến từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu triển khai nhiệm vụ và cấp ủy, chính quyền các cấp.

bqbht_br_4.jpg
Hà Tĩnh thu hút thêm nhiều dự án dệt may xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngay từ đầu năm, Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển để tăng nguồn thu bền vững. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai các biện pháp để động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN).

Theo địa bàn, Hà Tĩnh có 12/13 huyện/thị/thành phố vượt dự toán được HĐND tỉnh giao (trừ huyện Đức Thọ). Trong đó, có nhiều địa bàn vượt thu cao như: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh... Ngoài thu tiền sử dụng đất vượt dự toán, các khoản thu từ thuế phí như: khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân; phí và lệ phí; thu tiền cho thuê đất, mặt nước; thu khác ngân sách... cũng tăng cao giúp Hà Tĩnh có thêm nguồn lực đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên.

bqbht_br_1.jpg
Thi công cao tốc Bắc-Nam giúp Hà Tĩnh tăng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành thuế, ngay từ đầu năm, địa phương đã ban hành nhiều phương án chống thất thu NSNN. Định kỳ hằng tháng, huyện đều lồng ghép họp chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách ở các xã, thị trấn. UBND huyện cũng giao chi cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN của các địa bàn; phân tích các nhân tố làm ảnh hưởng, tăng giảm nguồn thu để có biện pháp xử lý kịp thời... Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã hoàn thành dự toán Trung ương giao. Đến hết năm, toàn huyện thu ngân sách đạt 550 tỷ đồng (tăng 72% dự toán tỉnh giao, tăng 42% dự toán huyện giao và tăng 65% so với cùng kỳ năm 2023”.

Cải cách hành chính tạo đột phá

Các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp tăng thu, trong đó lấy cải cách hành chính làm mũi đột phá để phát triển các dư địa mới. Các chính sách, pháp luật về thuế và hải quan được triển khai sâu rộng, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa được triển khai hiệu quả, giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ NSNN.

bqbht_br_6.jpg
Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai thông quan.

Ông Bùi Thanh San - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Những giải pháp cải cách, hiện đại hóa được đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả nhằm chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng DN vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định và phát triển. Hiện nay, hệ thống chính sách pháp luật hải quan đã được xây dựng đầy đủ, đồng bộ, minh bạch, hiện đại; thủ tục đơn giản, hài hòa, đạt chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, ngành cũng đã áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Việc phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN và các bên liên quan từng bước phát triển và ngày càng đi vào thực chất, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu NSNN”.

Đối với ngành thuế, công tác cải cách hành chính trở thành mũi đột phá giúp đơn vị cán đích thu ngân sách ngoạn mục. Trong năm 2024, ngành thuế triển khai mạnh mẽ ứng dụng hóa đơn điện tử; cài đặt eTax Mobile; hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, xuất hóa đơn lẻ từng lần bán hàng đối với DN kinh doanh xăng dầu; bản đồ số hộ kinh doanh... đã góp phần tăng thu trên nhiều lĩnh vực. Song song với cải cách, ngành thuế cũng kịp thời triển khai các gói chính sách hỗ trợ gia hạn và giảm thuế của Chính phủ để giải tỏa khó khăn cho người dân, DN; từ đó khơi thông SXKD và tăng thu ngân sách bền vững.

bqbht_br_2.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn thành trung tu đi vào hoạt động góp phần tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh.

Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Để thu ngân sách đạt kết quả cao nhất, toàn ngành triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá; khai thác các nguồn thu mới phát sinh đưa vào theo dõi, quản lý, thu thuế; tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử, khai thác tài nguyên khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh trên địa bàn tránh bỏ sót nguồn thu; tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan đến hóa đơn điện tử”.

bqbht_br_5.jpg
Hà Tĩnh khởi công dự án VISIP năm 2024 đã tiếp thêm động lực tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Với tổng thu ngân sách hơn 18.100 tỷ đồng, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định những bước đi đúng đắn, vững chắc trên hành trình xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung như Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra. Kết quả này cũng là động lực để các cơ quan tài chính ngân sách tự tin bước vào hành trình chinh phục những mục tiêu cao hơn trong năm 2025.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Sức hút cụm công nghiệp phía Bắc Hà Tĩnh

Sức hút cụm công nghiệp phía Bắc Hà Tĩnh

Mới 7 tháng hoạt động, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 đã thu hút 7 dự án, khẳng định tiềm năng phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh và hiệu quả trong thu hút doanh nghiệp của chủ đầu tư.
Thông tin mới về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thông tin mới về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Đây là các tiêu chuẩn chung không liên quan trực tiếp đến các công nghệ lõi của đường sắt tốc độ cao.
Đề xuất "giải cứu" các quốc lộ phân cấp sau bão lũ

Đề xuất "giải cứu" các quốc lộ phân cấp sau bão lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, kiến nghị khẩn cấp điều chỉnh kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2025 để hỗ trợ 9 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão, lũ trên các tuyến quốc lộ đã được phân cấp quản lý.
[Motion Graphics] Hướng dẫn người dân thông báo tới EVN khi lắp điện mặt trời mái nhà

[Motion Graphics] Hướng dẫn người dân thông báo tới EVN khi lắp điện mặt trời mái nhà

Khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối với lưới điện quốc gia, người dân cần thông báo tới sở công Thương, đơn vị điện lực và các cơ quan quản lý xây dựng, phòng cháy chữa cháy địa phương nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và phục vụ công tác quản lý, quy hoạch năng lượng.
"Chiến dịch kép" của ngành Điện lực Hà Tĩnh

"Chiến dịch kép" của ngành Điện lực Hà Tĩnh

Sau 2 cơn bão số 5 và số 10, hạ tầng lưới điện Hà Tĩnh bị tổn thương nghiêm trọng, trong khi thời tiết vẫn diễn biến bất thường, buộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa phải khắc phục hạ tầng lưới điện vừa phải lo đảm bảo an toàn về điện trong cộng đồng.