Hà Tĩnh nỗ lực “bứt tốc” thu ngân sách chặng nước rút

(Baohatinh.vn) - Để “cán đích” chỉ tiêu 17.500 tỷ đồng, ngành thuế và hải quan Hà Tĩnh đang triển khai quyết liệt các giải pháp, chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa.

Thuế xuất nhập khẩu gian nan về đích

Năm 2024, Cục Hải quan tỉnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) 9.400 tỷ đồng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc xung đột, căng thẳng thương mại giữa các nước làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động XNK bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi vậy, thu thuế XNK những tháng đầu năm phải vất vả vượt “sóng cả”. Trước tình hình khó khăn, ngày 31/7/2024, Tổng cục Hải quan đã điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách đối với Cục Hải quan Hà Tĩnh xuống còn 8.500 tỷ đồng.

bqbht_br_4942.jpg
Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai thông quan.

Ông Cao Đức Thắng - Trưởng phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Hà Tĩnh) cho biết: Cơ cấu nguồn thu thuế XNK của tỉnh chưa bền vững và không cân đối, phụ thuộc hơn 80% vào Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh). Năm 2024, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (DN) này giảm mạnh khiến các chỉ tiêu thu ngân sách của ngành hải quan ảnh hưởng lớn. Đầu năm, Formosa Hà Tĩnh dự kiến đóng nộp hơn 7.102 tỷ đồng thuế XNK nhưng đến thời điểm này, DN mới chỉ đóng nộp được hơn 5.736 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Vũng Áng như: Nhiệt điện Vũng Áng 2, Pin VinES, Pin Lithium... đã bước vào giai đoạn hoàn thiện nên số thuế thu được từ nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định giảm mạnh.

bqbht_br_1-9553.jpg
Thị trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sụt giảm khiến thu thuế xuất nhập khẩu ảnh hưởng (ảnh tư liệu).

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của sạt lở giao thông phía nước bạn Lào và các chính sách của Nhà nước Lào khiến thu ngân sách qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh, chỉ đạt 34,2% dự toán được giao (dự toán giao thu 550 tỷ đồng, mới đạt 188,16 tỷ đồng). Song song với đó, việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng cũng khiến số thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Tĩnh giảm hơn 202 tỷ đồng.

Trong bối cảnh chồng chất khó khăn, đến ngày 26/11, Cục Hải quan Hà Tĩnh mới chỉ thu đạt hơn 7.187 tỷ đồng. Còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2024, Cục Hải quan Hà Tĩnh phải thu hơn 1.300 tỷ đồng mới hoàn thành dự toán mà Tổng cục Hải quan giao (số điều chỉnh). Vì vậy, ngành Hải quan Hà Tĩnh đang tập trung quyết liệt các giải pháp, nỗ lực để về đích “đúng hẹn”.

cau-treo-1a-6889.jpg
Kim ngạch xuất nhập khẩu và thu ngân sách tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh.

Ông Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết: “Bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, ngành đã tập trung quyết liệt triển khai 3 nhóm giải pháp chính là tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và tạo nguồn thu mới hiệu quả; triển khai chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Với quyết tâm chính trị cao nhất, đơn vị sẽ nỗ lực đạt kết quả cao nhất năm 2024”.

Phấn đấu lập mốc mới trong thu ngân sách nội địa

Năm 2024, Cục Thuế Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu thuế nội địa 8.100 tỷ đồng. Đến ngày 26/11, Cục Thuế tỉnh thu đạt 8.900 tỷ đồng (đạt 109,9% dự toán được giao), trong đó: thu từ đất đạt hơn 2.700 tỷ đồng (đạt 142% dự toán được giao), còn lại là thu từ thuế, phí.

bqbht_br_6254.jpg
Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ người nộp thuế.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Ngành thuế cũng kịp thời tham mưu cho BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác thu ngân sách.

Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi được giao dự toán, đơn vị đã kịp thời phân bổ chỉ tiêu theo từng quý, từng tháng để các đơn vị, địa phương phấn đấu. Ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu, đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công vụ”.

bqbht_br_9692.jpg
Doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh góp phần tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh.

Theo địa bàn, có 10/13 huyện, thị, thành phố thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó có những địa bàn vượt thu cao như: Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh... Theo sắc thuế, 12/15 khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó có những sắc thuế thu đạt cao như: thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu DN có vốn đầu tư nước ngoài; thuế bảo vệ môi trường; thu khác ngân sách; thu tiền sử dụng đất...

Kết quả đạt được trong thu ngân sách nội địa 11 tháng đã tạo đà để Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục “bứt tốc” trong hơn 1 tháng còn lại của năm 2024. Đặt mục tiêu đạt số thu cao nhất từ trước đến nay, ngành Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu; tranh thủ tối đa các nguồn thu còn dư địa để tăng thu.

bqbht_br_6653.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn thành công tác trung tu, đi vào hoạt động ổn định góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Theo ông Nguyễn Ngọc Du - Trưởng phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Cục Thuế tỉnh), trong tháng cuối năm, đơn vị tập trung vào những sắc thuế chưa hoàn thành chỉ tiêu và tranh thủ tối đa những nguồn thu còn dư địa như: thuế xây dựng cơ bản; thuế nhà thầu của các DN đầu tư nước ngoài và các DN ngoại tỉnh thi công trên địa bàn; thuế tài nguyên, phí môi trường các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản; kinh doanh khách sạn, ăn uống, thương mại - du lịch; tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân; chống thất thu về hộ, doanh số và mức thuế hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh thương mại điện tử...

Với sự nỗ lực của các ngành thuế và hải quan, tổng thu ngân sách toàn tỉnh hiện đạt 16.087 tỷ đồng. Bên cạnh những giải pháp của các cơ quan tài chính, cả hệ thống chính trị trên địa bàn sẽ cùng tăng cường phối hợp để vượt đích 17.500 tỷ đồng chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, qua đó, tạo thêm nguồn lực phục vụ chi đầu tư phát triển.

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!