Giải pháp then chốt nâng cao hiệu quả thu ngân sách tại Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đang nỗ lực vượt khó khi số thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh) mới chỉ được 4.700 tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán năm 2025.

9 tháng mới chỉ thu đạt 54,5% dự toán

Cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương là một trong những cảng biển trọng điểm quốc gia, đồng thời là đầu mối thu ngân sách quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi năm, khu vực này đóng góp hơn 80% tổng thu thuế xuất nhập khẩu toàn tỉnh.

bqbht_br_9076.jpg
Cảng Sơn Dương chuyên phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đình Bình, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Nhiều tiềm năng lợi thế nhưng hiện nay hạ tầng kết nối và dịch vụ hậu cần quanh cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương vẫn chưa phát triển đồng bộ, ảnh hưởng đến sức hút đối với doanh nghiệp, gây khó khăn cho công tác thu ngân sách. Hiện nay, số thu thuế xuất nhập khẩu của đơn vị chủ yếu phụ thuộc vào Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Khi doanh nghiệp này điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu hoặc giảm sản lượng sản xuất sẽ tác động trực tiếp đến số thu ngân sách. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng được miễn, giảm thuế theo các chính sách ưu đãi và cam kết quốc tế, làm giảm nguồn thu của đơn vị”.

Để tăng thu ngân sách, thời gian qua, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã nổ lực tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu để thu hút doanh nghiệp về mở tờ khai. 9 tháng đầu năm, đơn vị đã kêu gọi thêm được 6 doanh nghiệp về hoạt động xuất nhập khẩu, nâng lũy kế số doanh nghiệp đang hoạt động qua địa bàn lên 74 đơn vị. Trong đó, có 5 doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp số thu thuế xuất nhập khẩu lớn là: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II; Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G; Công ty TNHH East Sunpply Project; Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam...

bqbht_br_9736.jpg
Doanh nghiệp mở tờ khai tại Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng

Đến thời điểm hiện tại, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã mở 3.820 tờ khai (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.716 triệu USD. Qua đó, đơn vị thu ngân sách được gần 4.700 tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán được giao năm 2025 và giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù số lượng tờ khai tăng, nhưng kim ngạch và số thu ngân sách vẫn sụt giảm cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có xu hướng dịch chuyển theo hướng giảm giá; nhiều mặt hàng nằm trong diện được miễn, giảm thuế. Điều này phản ánh sự phụ thuộc lớn vào một số ít doanh nghiệp chủ lực và cho thấy tính ổn định trong nguồn thu chưa cao. Với kết quả hiện tại, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đang đứng trước nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025.

Bứt tốc chặng nước rút

Trước áp lực về nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng cuối năm, hiện nay, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Hà Tĩnh... nắm bắt tình hình triển khai các dự án mới trên địa bàn nhằm kêu gọi doanh nghiệp về mở tờ khai.

Đơn vị cũng làm việc cụ thể với các doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn để chủ động nắm bắt kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan.

bqbht_br_0748.jpg
Cảng Vũng Áng là động lực để tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh.

Anh Trần Xuân Hậu – Đại diện Công ty TNHH Tiếp vận SAS Vũng Áng cho biết: “Trung bình một ngày, công ty làm thủ tục thông quan từ 15 – 20 tờ khai. Trước đây, khi doanh nghiệp khai báo xong trên hệ thống điện tử thì phải chờ lãnh đạo hải quan phân công cán bộ xử lý nên thời gian kéo dài hơn. Tuy nhiên hiện nay, với quy trình hải quan thông quan tự động thông minh, bước hành chính này được cắt giảm, giúp doanh nghiệp chúng tôi rút ngắn được thời gian và tiết kiệm chi phí”.

Thời điểm này, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng luôn bố trí 24/24h cán bộ, công chức trực để làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp, đảm bảo hàng hóa được giải quyết nhanh chóng, không bị tồn đọng, nhất là những giai đoạn cao điểm. Cùng với đó, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế, đảm bảo các nguồn thu đều phải thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tập trung chống thất thu qua kiểm tra trị giá tính thuế, phân loại và áp mức thuế, nhất là các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn chặn, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thương mại; tập trung triển khai quyết liệt các chuyên đề chống buôn lậu.

bqbht_br_9088.jpg
Hải quan tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hải quan.

Từ nay đến cuối năm, bình quân mỗi tháng, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng phải thu đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Đây thực sự là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, thách thức. Theo từng tháng, đơn vị đều lập kế hoạch chi tiết để đảm bảo đường găng tiến độ. Trong đó, giải pháp trọng tâm được đơn vị tập trung đẩy mạnh là tiếp xúc, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tháo gỡ phù hợp với từng doanh nghiệp. Với quyết tâm chính trị cao, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Ông Lê Dũng - Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!