Tính toán thời gian, bố trí xuống giống đảm bảo thời vụ

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì họp với lãnh đạo các địa phương, sở ngành liên quan triển khai phương án khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.

tinh toan thoi gian bo tri xuong giong dam bao thoi vu

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết thời gian tới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, trong chỉ đạo sản xuất, bên cạnh tập trung cao độ đảm bảo kết quả cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng thì cần phải hết sức linh hoạt trong công tác chỉ đạo, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi để né tránh thiên tai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cụ thể, đối với các loại cây trồng, rau màu vụ đông như: ngô, rau, củ, quả, khoai lang…, ngành nông nghiệp cần chỉ đạo các địa phương tiếp tục chăm sóc phòng trừ sâu bệnh số diện tích gieo ít bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời gieo trỉa lại trên số diện tích ảnh hưởng và tập trung sản xuất số diện tích còn lại theo kế hoạch; tập trung sản xuất rau trên cát, bãi bồi ven sông. Các vùng có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước, sản xuất theo hướng “đa cây, đa thời vụ gieo trồng” và đa dạng hóa phương thức sản xuất.

Việc phòng chống dịch bệnh trên cây trồng phải được theo dõi chặt chẽ, thực hiện công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo và chủ động phòng trừ các đối tượng dịch bệnh sau mưa lũ.

Đối với chăn nuôi cần tăng cuờng công tác vệ sinh môi trường, thu gom xác gia súc, gia cầm chôn lấp theo đúng quy trình; vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi, phun tiêu độc khủ trùng trước khi thả nuôi lứa mới.

tinh toan thoi gian bo tri xuong giong dam bao thoi vu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, đây là thời vụ rất khắt khe, khó khăn, trong khi yêu cầu phải nhanh chóng đảm bảo sau thời gian ngắn nhất người dân có thu nhập từ các loại cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, ngành nông nghiệp và các địa phương phải tính toán sát đúng diện tích, thời gian bố trí xuống giống đảm bảo trong khung thời vụ. Khi hợp đồng với các công ty chăn nuôi trong sản xuất ngô sinh khối phải thống nhất về giá, sản lượng tiêu thụ, không để người dân bị ép giá. Về cơ chế chính sách, người dân thiệt hại đến đâu hỗ trợ giống đến đó (hỗ trợ 100%).

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở NN &PTNT liên hệ và chịu trách nhiệm chất lượng về giống, tổ chức hướng dẫn chỉ đạo sản xuất sát sao, chú ý kiểm soát theo dõi dịch bệnh, tiêm phòng gia súc gia cầm, vệ sinh môi trường; tiếp tục rà soát để tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng định kỳ đợt 2.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Cư dân Happy Home Tràng Cát háo hức đếm ngày dọn về tổ ấm mới

Cư dân Happy Home Tràng Cát háo hức đếm ngày dọn về tổ ấm mới

Không phải những con số khô khan mà là cảm xúc rất thật của những gia đình trẻ lần đầu ký vào hợp đồng mua nhà: Khi 192 căn nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tiên tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) chính thức có chủ, nhịp sống của một cộng đồng mới cũng bắt đầu được đánh thức.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.