Bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng từ Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới sang Đại tá Trần Văn Sơn. Dự buổi lễ bàn giao có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh ảnh 1

Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới và Đại tá Trần Văn Sơn

Theo quyết định bổ nhiệm của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Trần Văn Sơn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng.

Bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh ảnh 2

Lãnh đạo Quân khu 4 ký chấp nhận biên bản bàn giao

Tặng hoa chúc mừng 2 cá nhân vừa được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới, Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới và Đại tá Trần Văn Sơn trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ QS-QP của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới và Đại tá Trần Văn Sơn tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ tham mưu kịp thời, chính xác cho Quân khu và tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP của địa phương, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời tham mưu và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, nâng cao khả năng SSCĐ cho LLVT bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng đánh giá cao Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện công tác bàn giao bảo đảm chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast