Hương Sơn thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Trong 10 ngày (6 - 15/11), Hương Sơn mở đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhà nhà, người người ra quân phát quang hành lang giao thông, xây dựng kênh mương, làm đường bê tông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang hàng rào, vườn tược… tạo nên không khí thi đua sôi nổi.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Lập cho biết: Sau 5 năm nỗ lực xây dựng NTM, Hương Sơn đã có 2 xã về đích, 3 xã dự kiến về đích cuối năm nay và không còn xã dưới 7 tiêu chí. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại hết sức nặng nề. BTV Huyện ủy quyết định tổ chức chiến dịch cao điểm thực hiện chương trình xây dựng NTM trên toàn huyện, bắt đầu từ 6/11, phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm ít nhất 2-3 tiêu chí và không còn xã dưới 9 tiêu chí. Riêng 3 xã về đích năm 2015 (Sơn Bằng, Sơn Tây, Sơn Phú) cơ bản hoàn thành các tiêu chí trước ngày 15/11/2015.

Hương Sơn thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Trong 1 tuần ra quân, xã Sơn Quang (Hương Sơn) đã huy động được trên 2.000 ngày công làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường...

Với quyết tâm đó, bà con nhân dân Hương Sơn ra sức thi đua xây dựng NTM. Hàng trăm km hành lang đường giao thông, đường điện được phát sẻ gọn gàng, thoáng đãng; hàng chục km kênh mương, đường giao thông được bê tông hóa; hàng chục ngàn cây cối, hàng ngàn mét đất được nhân dân tự nguyện hiến… Điển hình trong phong trào này là xã Sơn Mai.

Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Kiên cho biết: “Chúng tôi đồng loạt ra quân thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 7/11 ở 5/5 thôn; tập trung sẻ phát hành lang đường giao thông, lưới điện, nạo vét kênh mương, làm đường bê tông, thu gom rác thải, dọn vệ sinh ở các khu công cộng, khu dân cư… Chỉ sau 6 ngày ra quân, toàn xã huy động 2.302 ngày công, phát sẻ 31,5 km hành lang đường giao thông nông thôn, trên 6 km hành lang lưới điện; bê tông hóa trên 300m đường giao thông; nạo vét 1,5 km kênh mương. Nhân dân toàn xã đã hiến hàng trăm m2 đất, 13.558 cây các loại.

Xã Sơn Quang cũng đã vào cuộc tích cực. Trên các tuyến đường, hàng trăm người dân tập trung phát quang cây cối, làm vệ sinh môi trường, phá dỡ tường rào, chặt phát cây cối để mở rộng đường theo chuẩn NTM.

Hương Sơn thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Nhân dân Sơn Tiến phát cây, mở đường theo tiêu chuẩn NTM

Trưởng thôn Bảo Thượng - Nguyễn Huy Hoàng cho biết: Bên cạnh làm kênh mương, dọn vệ sinh, phát quang hành lang lưới điện, toàn thôn đã phát quang, mở rộng hành lang các tuyến đường với chiều dài trên 7.000m. Trong đó, nhiều tuyến đường được mở rộng lên đến 6-7m. Đặc biệt là, trong đợt này, các hộ xây hàng rào lấn ra đường đã tự nguyện tháo dỡ với tổng chiều dài 46m.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Quang - Nguyễn Hồng Lĩnh, qua 1 tuần ra quân, toàn xã đã huy động trên 2.000 ngày công, nạo vét trên 7.000m kênh mương; phát quang trên 20 km hành lang đường giao thông, trên 6.000m hành lang lưới điện; trồng trên 2.000 cây xanh tại khu dân cư; kêu gọi tài trợ 38 triệu đồng tiền mặt… Xã tiếp tục động viên bà con hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sau 10 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm, toàn huyện Hương Sơn đã huy động 106.898 ngày công, giải tỏa 632 km hành lang đường giao thông; phát quang, nạo vét 257 km kênh mương nội đồng; giải tỏa, phát quang 341 km hành lang lưới điện; chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh 274 nhà văn hóa, 49 khu thể thao thôn; trồng 1.024 cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn; sắp xếp, chỉnh trang 10.040 nhà ở hộ dân; huy động đóng góp 1.053 triệu đồng; hiến 106.898 cây, 21.055 m2 đất...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.