Nông dân "mặc áo" chống rét cho gia súc

(Baohatinh.vn) - Trước nền nhiệt giảm sâu, trung bình từ 7- 9 độ C, ảnh hưởng lớn sức khỏe của đàn gia súc, chính quyền địa phương và người chăn nuôi Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống rét cho các "đầu cơ nghiệp"...

Ông Phạm Duy Long ở thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân đang mang áo ấm cho gia súc

Ông Phạm Duy Long ở thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân đang mang áo ấm cho gia súc

Ông Nguyễn Trọng Đào ở xóm Tân Thắng, xã Sơn Tân (Hương Sơn ) cho biết: Bình thường, đàn bò 5 con của ông cùng với một số hộ chăn nuôi cạnh nhà hàng ngày được đưa sang bên núi Thiên Nhẫn chăn dắt nhưng hôm nay (25/1), do thời tiết quá lạnh buộc phải nuôi nhốt trong chuồng. Để giữ ấm cho đàn bò, ông chặt những tấm lá tro, mang bạt vây kín chuồng, đồng thời phủ chăn, bì tải lên từng con vật và nấu những thức ăn nóng cho chúng. Nhờ trồng ngô nên trong nhà luôn đầy đủ thức ăn cho đàn gia súc.

Ông Nguyễn Trọng Đào – xóm Tân Thắng, xã Sơn Tân (Hương Sơn) nấu thức ăn nóng cho bò ăn

Ông Nguyễn Trọng Đào – xóm Tân Thắng, xã Sơn Tân (Hương Sơn) nấu thức ăn nóng cho bò ăn

Theo Phó phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn - Phan Xuân Đức, toàn huyện có khoảng 35.000 con. Trước thời tiết rét đậm, rét hại, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn chỉ đạo các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; những ngày rét đậm có thể đốt củi, trấu để sưởi ấm cho vật nuôi; tuyệt đối không chăn dắt thả trâu bò kéo vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 13 độ C. Cùng đó, cần dự trữ rơm khô, thức ăn thô xanh cho trâu bò, đồng thời bổ sung hợp lý nguồn thức ăn tinh như: cám gạo, bột ngô, bột sắn, cháo nóng, nước ấm pha muối loãng để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi…

Cũng theo ông Đức, điều mừng là ý thức người dân ở Hương Sơn đã được nâng cao, nhiều hộ chăn nuôi luôn chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, nhất là tại các xã vùng cao như: Sơn Hồng, Sơn Kim 1… nên tuy có lúc nhiệt độ xuống dưới 6oC nhưng đàn trâu bò trên địa bàn hiện vẫn an toàn.

Nhờ che kín chuồng trại, "mặc áo" cho gia súc và bổ sung thức ăn nên đàn gia súc các huyện vùng núi Hà Tĩnh đang an toàn
Nhờ che kín chuồng trại, "mặc áo" cho gia súc và bổ sung thức ăn nên đàn gia súc các huyện vùng núi Hà Tĩnh đang an toàn
Nhờ che kín chuồng trại, "mặc áo" cho gia súc và bổ sung thức ăn nên đàn gia súc các huyện vùng núi Hà Tĩnh đang an toàn

Nhờ che kín chuồng trại, "mặc áo" cho gia súc và bổ sung thức ăn nên đàn gia súc các huyện vùng núi Hà Tĩnh đang an toàn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho hơn 1 triệu con trâu, bò và gần 40 nghìn còn hươu, dê, trong đó tập trung nhiều tại các huyện miền núi vùng cao như: Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê và Vũ Quang…, ngành nông nghiệp đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các chỉ thị, công điện về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho, dịch bệnh cho vật nuôi vụ xuân 2016.

Ông Trần Hùng - Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho rằng: Thời tiết đang diễn biến phức tạp nên các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng chống rét và dịch bệnh cho gia súc đến tận người chăn nuôi. Việc hướng dẫn người chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại, đảm bảo phòng chống rét và đủ điều kiện vệ sinh đang rất cần thiết. Đặc biệt, cần tuyên tuyền, vận động người chăn nuôi vùng giáp ranh với rừng không thả rông trâu, bò vào những ngày nhiệt độ dưới 12oC, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh, khoáng, vitamin, cho uống nước ấm để tăng cường sức khoẻ cho đàn vật nuôi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast