Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã về dự Đại hội Đảng bộ xã Sơn Quang (Hương Sơn) lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở được Huyện uỷ Hương Sơn chọn tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở trên toàn huyện.

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 1

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã chú trọng và tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó, đặc biệt chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 2

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Sơn Quang đã dồn sức cho lãnh đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó tập trung tập trung cao cho Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và tư duy của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ, chính trị ổn định, thế trận lòng dân được giữ vững, an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người của Sơn Quang đạt trên 22 triệu đồng; công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục được nâng cao đối với các cấp học...

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Quang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đoàn kết xây dựng xã Sơn Quang vững mạnh toàn diện; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu về đích NTM năm 2016. Trong đó, tập trung những chỉ tiêu cụ thể như: Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 700 tấn; tổng giá trị sản xuất đạt 180 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% vào năm 2016;t tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

* Cũng trong sáng nay, Đảng bộ xã Thanh Lộc chính thức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 110 đại biểu. Đây là đơn vị đầu tiên được huyện Can Lộc chỉ đạo Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện tới dự.

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 3

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Lộc hoàn thành 19 tiêu chí NTM, về đích trước 1 năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,7%, giảm 5,2% so với năm 2010; 10/10 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước phát triển tốt; kết cấu hạ tầng được hoàn thiện; thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra; văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên; QP-AN tiếp tục được giữ vững…

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 4
Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 5

Biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đưa bình quân thu nhập đầu người 65 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 12%, đến năm 2020 đạt 5,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; xây dựng 10/10 khu dân cư kiểu mẫu…

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Đảng bộ xã tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; phát triển nhanh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; ứng dụng KH-KT vào sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai có hiệu quá tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề; tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị các giá trị văn hóa…

* Sáng 8/4, Đảng bộ Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (HAINDECO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 6

Đại biểu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo chính trị của Đảng bộ HAINDECO nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng được nhiểu mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ.

Với sự đồng thuận đoàn kết, nỗ lực cũng như sự quyết tâm và có chiến lược đầu tư đúng đắn của toàn thể đảng viên Đảng bộ công ty HAINDECO, đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Theo đó, năm 2014, giá trị tổng sản lượng đạt 238,9 tỷ đồng (tăng 220% so với đầu nhiệm kỳ); doanh thu đạt 230,3 tỷ đồng (tăng 205% so với đầu nhiệm kỳ); lợi nhuận đạt 1,011 tỷ đồng (tăng 10 lần so với đầu nhiệm kỳ); nộp ngân sách đạt 9,8 tỷ đồng (tăng 161% so với đầu nhiệm kỳ);…

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả thông qua việc tích cực hỗ trợ nguồn lực cho một số địa phương. Trong 2 năm (2013,2014) BCH Đảng bộ đã thống nhất trích quỹ phúc lợi hỗ trợ cho các địa phương trên 230 triệu đồng. Đồng thời, BCH Đảng bộ đã vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trong công ty đóng góp vào các quỹ từ thiện với số tiền trên 361 triệu đồng.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo chính trị. Các ý kiến cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và tập trung phân tích các vấn đề mà Đảng bộ cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: phát huy lợi thế hiện có để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với mức tăng 15-20 %/năm; đảm bảo việc làm cho người lao động; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 7

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Dương Xuân Hòa đề nghị Đảng bộ công ty quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động; nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh...

Đại hội Đảng bộ Công ty HAINDECO lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 4 đồng chí.

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 8

* Chi bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh (1 trong 3 đơn vị được chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ huyện Kỳ Anh) cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong sáng nay.

Các đại biểu biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ mới
Các đại biểu biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ mới

Các đại biểu biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi ủy Chi cục Thuế Kỳ Anh đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là từng bước cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải cách quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; là đơn vị dẫn đầu ngành Thuế Hà Tĩnh. Chi bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt danh hiệu công sở văn hóa.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ đề ra mục tiêu thu ngân sách nội địa trên địa bàn huyện từ 300 đến 350 tỷ đồng nhưng đến giữa nhiệm kỳ (năm 2013) đã thu đạt 391 tỷ đồng, vượt mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Năm 2014, thu thuế đạt 776,3 tỷ đồng (gấp 3,4 lần so với đầu nhiệm kỳ).

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tăng thu từ 15-20%/năm, đến năm 2019 đạt 1.930 tỷ (tổng thu trong 5 năm 2015-2020 đạt 7.225 tỷ). 100% cán bộ, công chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; có 2-3 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp bộ. Cơ quan giữ vững danh hiệu công sở văn hoá và đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, đại hội thống nhất các giải pháp như: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đội thuế; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính theo hướng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách hành chính công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ.

Đảng bộ các địa phương, đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 11

Đại diện các ngành, huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế Kỳ Anh đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Trần Xuân Phượng – nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục tái cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...