Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đảng - điểm nhấn năm 2015

(Baohatinh.vn) - Sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng trong tổ chức xây dựng Đảng. Là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nên năm 2015 trở thành điểm nhấn trong công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Quán triệt tinh thần đổi mới, trên cơ sở quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ thực hiện vào cuối nhiệm kỳ 2010-2015, tại 748 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã bầu 6.029 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020. Đáng nói trong số này, việc đổi mới cấp ủy đạt 33,77% với 1.976 đồng chí tham gia lần đầu; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi chiếm 20,75% với 1.251 đồng chí; tỷ lệ cấp ủy viên nữ chiếm 20,35% với 1.227 đồng chí.

Tương tự, tại 20 đảng bộ cấp trên cơ sở, đại hội đã bầu 639 đồng chí vào BCH. Trong đó, việc đổi mới cấp ủy đạt 31,62% với 202 đồng chí tham gia lần đầu; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi chiếm 10,64% với 68 đồng chí; tỷ lệ cấp ủy viên nữ chiếm 15,65% với 100 đồng chí. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong 55 đồng chí được bầu vào cấp ủy khóa XVIII, có tới 19 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, chiếm 34,55%. Để có kết quả trên, cấp ủy các cấp đã tập trung cao độ, thực hiện việc rà soát, quy hoạch ngay từ cuối năm 2014.

Tại Hương Sơn, theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Lập: Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội và tạo tâm lý ổn định cho cán bộ, trước thời điểm diễn ra đại hội, Đảng bộ huyện đã tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ, trong đó, có cán bộ cấp huyện về giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ sở. Bởi thế, tại nhiều đơn vị cấp xã, dù nội bộ trước đó thiếu thống nhất nhưng khi bầu cấp ủy lại đúng định hướng, tỷ lệ phiếu tập trung cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2010-2014.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2010-2014.

Tại Thạch Hà, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Bá Hà cho hay: Sự thành công của đại hội các cấp ở huyện trên phương diện công tác cán bộ có nguyên nhân từ khâu rà soát, nắm tình hình, bổ sung quy hoạch. Đây là công việc được cấp ủy huyện tập trung rất cao với nhiều thời gian chuẩn bị. Trước hết, cấp ủy cơ sở xây dựng quy hoạch, sau đó, trình phương án để Ban Thường vụ Huyện ủy đối chiếu các quy định, thẩm định. Để làm tốt quy hoạch, cấp ủy huyện đã triển khai nhiệm vụ rà soát tình hình cán bộ, từ đó, phân loại thành 3 nhóm xã, thị trấn để có phương pháp chỉ đạo cụ thể: địa phương đang ổn định; địa phương có một số mặt khó khăn; địa phương dự kiến sẽ khó khăn trong chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Với tính chất là đợt kiện toàn đội ngũ cán bộ Đảng, đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã tác động đến từng cán bộ cụ thể. Qua đó cho thấy, tinh thần chấp hành của cán bộ Đảng, sự thống nhất của tổ chức. Một thực trạng xảy ra ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã, đó là việc cán bộ không đủ tiêu chuẩn cơ cấu vào BCH nhiệm kỳ mới. Trong số này, có nhiều cán bộ không đủ tuổi hưởng chế độ BHXH, không đủ tiêu chuẩn về đào tạo. Dù thiệt thòi do có nhiều năm cống hiến cho địa phương, song từng cán bộ Đảng đã chấp hành nghiêm túc để tổ chức Đảng được kiện toàn theo tinh thần đổi mới của Trung ương... Đó là một điểm nhấn về mặt tinh thần mà tất cả đều thấy được qua đại hội Đảng vừa qua. Bên cạnh đặc điểm đó, nhiều địa phương cũng đã đưa vào quy hoạch và cơ cấu cấp ủy khóa mới đối với các đồng chí cán bộ không chuyên trách. Sau đại hội, các tổ chức đoàn thể cũng đã bầu đúng cán bộ cấp ủy cơ cấu giữ chức trưởng đoàn thể. Điều này khẳng định, việc tổ chức cán bộ của cấp ủy đảng là có cơ sở, dựa trên sự tín nhiệm của đoàn viên, hội viên.

Lãnh đạo xã Ân Phú (Vũ Quang) họp bàn về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ thôn xóm.

Lãnh đạo xã Ân Phú (Vũ Quang) họp bàn về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ thôn xóm.

Chính từ những phương pháp triển khai cụ thể, cùng với tinh thần của cán bộ Đảng như trên mà chất lượng cấp ủy được nâng lên rõ rệt. Tại đại hội cấp cơ sở, cấp ủy có 7 tiến sĩ, 491 thạc sĩ, 3.583 đại học; trình độ lý luận cao cấp, cử nhân có 796 đồng chí, trung cấp 3.477 đồng chí. Tương tự, đại hội cấp trên cơ sở có 12 tiến sỹ, 188 thạc sĩ, 437 cao đẳng và đại học; trình độ lý luận cao cấp và cử nhân có 454 đồng chí. Với chất lượng đội ngũ cán bộ này, việc thực hiện tiêu chí số 18 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trở nên dễ dàng hơn.

Cán bộ là gốc của cách mạng. Kiện toàn đội ngũ cán bộ sẽ có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần đó, tin tưởng rằng, BCH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện dân chủ, đoàn kết, giành thắng lợi trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...