Xây dựng mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang trong nhiệm kỳ tới

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/6), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, BTV Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Vũ Quang để nghe và cho ý kiến về kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Vũ Quang đã báo cáo về nội dung, tài liệu, nhân sự, chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan chuẩn bị cho đại hội. Hiện nay, phần lớn các nội dung cơ bản đã hoàn tất. Đặc biệt, báo cáo chính trị được xây dựng khá công phu, đầu tư nhiều thời gian và công sức, các phần mục bố trí khoa học, số liệu rõ ràng, cân đối về hình thức. Nội dung báo cáo làm nổi bật được những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những vấn đề còn khó khăn, tồn tại, rút ra được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới…

Xây dựng mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang trong nhiệm kỳ tới ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Báo cáo phải khái quát và làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được, nhất là trong xây dựng NTM, xây dựng các mô hình kinh tế điểm

Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung, kế hoạch đại hội, ngoài các câu từ, đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề như: báo cáo cần nêu rõ cơ cấu các ngành kinh tế, nhất là nhấn mạnh đến cơ cấu ngành công nghiệp, xây dựng; tính toán lại mức thu nhập bình quân đầu người sao cho đúng với thực tế; làm rõ hơn việc phát huy các tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với những loại sản phẩm mang tính chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế; làm rõ các nguồn lực trong tổng mức đầu tư xã hội; xem xét các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo; bổ sung số liệu để minh chứng cho các đánh giá về lĩnh vực công thương; xem xét lại cơ cấu giá trị thương mại, dịch vụ, xây dựng một số dịch vụ mũi nhọn; các khâu đột phá cần xác định rõ việc, nội dung và nên chú trọng đến việc xây dựng một mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang…

Xây dựng mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang trong nhiệm kỳ tới ảnh 2
Bí thư Huyện ủy Vũ Quang báo cáo kế hoạch chuẩn bị đại hội

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cho rằng, báo cáo phải khái quát và làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được, nhất là trong xây dựng NTM, xây dựng các mô hình kinh tế điểm; số liệu trong báo cáo nhiều điểm còn mâu thuẫn, chưa chính xác. Trong phần phương hướng nhiệm kỳ tới, Vũ Quang cần xác định rõ hơn việc khai thác có hiệu quả dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang và quá trình liên kết vùng. Địa phương cũng cần bàn thêm về mức thu nhập bình quân đầu người, cân đối tỷ trọng ngành chăn nuôi và tính lại tổng đàn là lợn, bò, hươu.

Xây dựng mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang trong nhiệm kỳ tới ảnh 3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cần nghiên cứu để chỉnh sửa lại báo cáo vì sản xuất nông nghiệp tăng mà giá trị thương mại dịch vụ không tăng là chưa phù hợp với thực tiễn và không đáp ứng được nhu cầu phát triển; đội ngũ cán bộ trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng điều động từ những nơi khác về còn nhiều nên cần có phương án, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đề án nhân sự của đại hội phải thực hiện dựa trên tinh thần đảm bảo tính cơ cấu và tiêu chuẩn…

Trong các bước đột phá, cần nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định theo thứ tự: lợn, bò, hươu và cây cam, chanh, bưởi, ngô, chè; đầu tư cho phát triển VHXH ngang tầm với phát triển kinh tế; bổ sung nội dung về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội…

Về nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn và chất lượng, đảm bảo tỷ lệ trẻ, nữ và tỷ lệ đổi mới, cân đối phù hợp giữa các thành phần, lĩnh vực…

Xây dựng mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với Vũ Quang trong nhiệm kỳ tới ảnh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Dung lượng báo cáo không quá dài, khá đầy đủ nhưng chưa khái quát, chưa làm nổi bật được một số vấn đề trọng tâm; các phòng chuyên môn cần thống kê, soát xét, đánh giá lại các số liệu chưa phù hợp; cần làm rõ hơn các bài học trong thực hiện xây dựng NTM; nên tiếp tục nghiên cứu, xem xét, chỉnh sửa lại đề án nhân sự theo hướng điều chỉnh số lượng để đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng; thời gian đại hội nên thực hiện vào đầu tháng 7…

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự yêu cầu BTV Huyện ủy Vũ Quang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa các nội dung có liên quan. Đoàn công tác của Tỉnh ủy phụ trách địa bàn và các sở, ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Vũ Quang chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...