12 thôn giảm còn 4, Thạch Đỉnh tạo đà sáp nhập xã cuối năm 2019

(Baohatinh.vn) - Sau thành công của sáp nhập thôn, xã Thạch Đỉnh đã tạo được sự chủ động, đồng thuận để tiến tới việc sáp nhập 2 xã (Thạch Đỉnh - Thạch Bàn) theo lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

12 thôn giảm còn 4, Thạch Đỉnh tạo đà sáp nhập xã cuối năm 2019

Chỉ trong 1 năm, Thạch Đỉnh hoàn thành sáp nhập từ 12 xuống còn 4 thôn

Năm 2013, Thạch Đỉnh tiến hành sáp nhập từ 12 thôn xuống còn 4 thôn. Thời điểm trước sáp nhập, quy mô thôn lớn nhất có 100 hộ, thôn nhỏ nhất có 36 hộ, vì vậy việc huy động sức dân để tham gia các hoạt động chung khó khăn, tính cố kết cộng đồng manh mún... Sau khi sáp nhập, thôn lớn nhất có 325 hộ, 3 thôn còn lại quy mô từ 235 - 250 hộ. Với quy mô như vậy, các hoạt động ở thôn sau sáp nhập được triển khai bài bản và kêu gọi được sự ủng hộ, chung tay của đông đảo bà con, tạo nên tập thể lớn mạnh, đoàn kết.

12 thôn giảm còn 4, Thạch Đỉnh tạo đà sáp nhập xã cuối năm 2019

Sau sáp nhập, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hoạt động từng thôn mới

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đỉnh Ngô Văn Ngọc chia sẻ: “Bắt tay vào thực hiện, xã xem xét kỹ các yếu tố lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, sinh hoạt... của người dân từng thôn để quyết định nên sáp nhập thôn nào với thôn nào.

Đặc biệt, mỗi bước đi của lộ trình sáp nhập thôn đều thực hiện công khai, rõ ràng, tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu và xin ý kiến người dân đầy đủ. Sau sáp nhập, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hoạt động từng thôn mới và từng bước vận động nhân dân hoàn thiện thiết chế thôn, kiện toàn bộ máy, chi hội, chi đoàn, vướng mắc ở đâu tháo gỡ ngay ở đó”.

12 thôn giảm còn 4, Thạch Đỉnh tạo đà sáp nhập xã cuối năm 2019

Người dân các thôn chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Với cách làm như vậy, ngay trong năm 2013, Thạch Đỉnh hoàn thành nội dung sáp nhập thôn trong sự đồng tình, phấn khởi của người dân. Từ năm 2016 đến nay, các thôn trong xã đã đi vào hoạt động ổn định, phát triển. Riêng trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn xã đạt 13,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 92%; 3/4 thôn được công nhận thôn văn hóa... Cuối tháng 12/2018, Thạch Đỉnh đạt 12/20 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, một số tiêu chí còn lại đã thực hiện được trên 50% phần việc.

12 thôn giảm còn 4, Thạch Đỉnh tạo đà sáp nhập xã cuối năm 2019

Nhà văn hóa thôn Văn Sơn hoàn thành bởi sự đồng tâm, hiệp lực của người dân trong toàn thôn

Anh Nguyễn Văn Thống, Bí thư thôn Văn Sơn chia sẻ: "Sau sáp nhập, mọi hoạt động ở thôn được triển khai quy mô hơn. Như nhà văn hóa của thôn được xây dựng mới với số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, số còn lại hơn 600 triệu đồng do người dân và con em xa quê đóng góp. Trong các hoạt động khác như phá bỏ vườn tạp, hiến đất mở đường, làm đường giao thông... đều thu hút được đông đảo người dân tham gia. Dân đông, sức lớn nên thôn làm việc gì cũng xong."

Những kết quả đó đã trở thành bàn đạp để Thạch Đỉnh tiến tới thực hiện sáp nhập xã (với xã Thạch Bàn) vào cuối năm 2019. “Thực tế những năm qua đã minh chứng, sau sáp nhập sức mạnh tổng hợp được nhân lên, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đó là nền tảng vững chắc cũng là bài học kinh nghiệm để tới đây chúng tôi tiến hành sáp nhập xã đạt mục tiêu, kết quả cao nhất.

Trước mắt, xã đã và đang tiến hành thông báo qua loa truyền thanh về chủ trương sáp nhập xã để bà con được biết. Bước đầu nắm bắt dư luận, chúng tôi nhận được sự đồng tình cao của bà con. Tới đây, trong từng bước đi, kế hoạch, xã sẽ lấy ý kiến của người dân trên nguyên tắc tập trung dân chủ; giải thích, tuyên truyền để người dân rõ” - Bí thư Đảng ủy xã Ngô Văn Ngọc khẳng định.

12 thôn giảm còn 4, Thạch Đỉnh tạo đà sáp nhập xã cuối năm 2019

Với tập thể lớn mạnh, Thạch Đỉnh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2019

Thạch Đỉnh đang trên đà tăng tốc về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, đây cũng là xã đang được huyện Thạch Hà chọn làm điểm trong thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tin rằng, với những kinh nghiệm và kết quả từ sáp nhập thôn, việc sáp nhập xã sẽ không là trở ngại với Thạch Đỉnh trong thời gian tới.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!