Ác mộng vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm hơn chúng ta tưởng

Những vi khuẩn kháng kháng sinh đang tiếp tục xuất hiện và giết người với tốc độ ngày càng nhanh.

Năm 2016, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã xếp một loại vi khuẩn vào hạng "ác mộng". Đó là CRE (carbapenem resistant Enterobacteriacea) - một loại khuẩn đường ruột với khả năng kháng được những loại kháng sinh mạnh nhất hiện nay.

Ác mộng CRE thực sự nguy hiểm, nhưng theo một nghiên cứu mới đây từ ĐH Harvard, loại vi khuẩn này có khả năng lây lan, hoạt động mạnh hơn những gì chúng ta biết rất nhiều.

ac mong vi khuan khang khang sinh nguy hiem hon chung ta tuong

Nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu phân tích tại nhiều nơi trên nước Mỹ, để rồi phát hiện ra rằng CRE thực sự đã lây lan rất mạnh, trong đó mỗi dòng khuẩn lại có khả năng kháng thuốc của riêng mình. Đáng lo hơn, chúng dường như có khả năng "học hỏi" lẫn nhau, chia sẻ các gene kháng thuốc với tốc độ nhanh chưa từng thấy, và nhiều cơ chế hiện con người còn chưa được biết đến.

Và thậm chí, các dòng khuẩn CRE còn lân lan từ người qua người mà không hề có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào.

"Hiện nay chúng ta đang tập trung điều trị các bệnh nhân nhiễm CRE đã phát bệnh, có điều nghiên cứu mới chỉ ra rằng CRE đang phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều." - Tiến sĩ William Hanage, giảng viên dịch tễ học tại ĐH Harvard và là chủ nhiệm nghiên cứu cho biết.

ac mong vi khuan khang khang sinh nguy hiem hon chung ta tuong

"Chúng ta cần hướng đến cơ chế lây lan không thể quan sát được và phát triển hệ thống chữa bệnh nếu muốn chấm dứt cơn ác mộng này".

Ngoài ra, tiến sĩ Hanage còn chia sẻ: "Cách tốt nhất để ngăn chặn CRE khiến con người ta phát bệnh là chặn từ con đường lây lan của chúng. Nếu chúng ta không thể phát hiện được chuyện này mà chỉ tập trung vào những ca đã phát bệnh, thì cũng giống như đang đâm vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết vậy; chắc chắn rằng vi khuẩn sẽ tiếp tục xuất hiện".

Được biết, CRE đang được xếp vào loại vi khuẩn có khả năng kháng lại rất nhiều thuốc kháng sinh bao gồm cả những loại thuốc được xem là "cứu cánh cuối cùng". Theo thống kê, mỗi năm riêng tại Mỹ có 9300 ca nhiễm khuẩn, trong đó gây ra 600 cái chết, và tỉ lệ này đang tiếp tục tăng cao.

Theo Trí thức trẻ

Đọc thêm

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Một số tế bào ung thư có khả năng bước vào trạng thái "ngủ đông" để sống sót qua các đợt điều trị. Thay vì tiếp tục phát triển và phân chia, chúng trở nên gần như bất hoạt, từ đó né tránh được tác dụng của nhiều loại thuốc trị ung thư.
Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh "chất rắn có thể chảy" bước qua năm thứ 99, là thí nghiệm có quãng thời gian dài nhất được thực hiện.
Phát hiện loài động vật "bất tử"

Phát hiện loài động vật "bất tử"

Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh" nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!