Ngày 21/8, có 213 người về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/8, có 213 người trở về Hà Tĩnh từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; trong đó, các tỉnh phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương vẫn chiếm phần lớn.

Ngày 21/8, có 213 người về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội

Tất cả các phương tiện ra vào Hà Tĩnh đều được kiểm tra, kiểm soát, không bỏ sót trường hợp nào.

Trong ngày 21/8, các chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh đã kiểm tra tổng cộng 222 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa ra vào địa bàn. Qua kiểm tra, xác định có 213 người về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 /CT-TTg.

Cụ thể, trở về từ TP Hồ Chí Minh có 43 người, Bình Dương 97 người, Đồng Nai 45 người, Hà Nội 18 người và các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 khác là 10 người.

Tính tới hết ngày 21/8, Hà Tĩnh cách ly, theo dõi sức khỏe 13.534 người đến - về từ vùng có dịch. Trong số này, công dân về từ miền Nam chiếm phần lớn: TP Hồ Chí Minh 4.467 người, Bình Dương 5.123 người, Đồng Nai 2.496 người.

Ngày 21/8, có 213 người về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội

Người dân trở về Hà Tĩnh từ vùng dịch đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và có biện pháp cách ly y tế đầy đủ.

Trong ngày 21/8, các chốt kiểm soát không phát hiện phương tiện chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, số lượng các trường hợp bị xử lý do vi phạm các quy định phòng chống dịch (chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh) đã giảm khá nhiều.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc các địa phương thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không cho người dân rời khỏi địa bàn và lực lượng chức năng Hà Tĩnh cũng mạnh tay xử phạt các trường hợp vi phạm.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast