Bác sỹ chuyên khoa nhi ở Hà Tĩnh hướng dẫn cách phòng cúm cho trẻ

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thay đổi thất thường, số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp, cúm A, cúm B... ở Hà Tĩnh liên tục gia tăng. Bác sỹ chuyên khoa nhi khuyến cáo một số vấn đề các bậc phụ huynh cần quan tâm để bảo vệ sức khỏe cho con trong thời điểm giao mùa hiện nay.

Gần một tuần nay, con trai 2 tháng tuổi của chị Nguyễn Thị Trang (phường Đại Nài - TP Hà Tĩnh) xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, có biểu hiện khó thở. Chị Trang đã đưa con vào Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh khi các triệu chứng có xu hướng nặng dần.

Bác sỹ chuyên khoa nhi ở Hà Tĩnh hướng dẫn cách phòng cúm cho trẻ

Con trai chị Nguyễn Thị Trang đang được điều trị bệnh viêm đường hô hấp trên tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh.

Sau khi thăm khám, bác sỹ kết luận con trai chị Trang bị viêm đường hô hấp trên và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp với thể trạng, lứa tuổi của bé.

Chị Trang cho biết: “Sau 5 ngày được các y, bác sỹ điều trị, chăm sóc chu đáo, con tôi đã đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên, vì cháu còn quá nhỏ, thời tiết lại thay đổi thất thường nên khả năng tái phát cao, do đó, cháu vẫn phải ở lại điều trị thêm ít ngày nữa”.

Nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, ho nhiều, đau rát họng, cháu N.B.T (5 tuổi - xã Hộ Độ - Lộc Hà) đã được điều trị tại bệnh viện 3 ngày nay. Chị Trần Thị Bình - mẹ cháu T. cho biết: “Con được bác sỹ chẩn đoán mắc cúm A. Cách đây 3 tháng, cháu vừa mắc COVID-19 nên sức khỏe chưa hồi phục hẳn, sức đề kháng yếu, nay lại bị cúm A nên cơ thể càng mệt mỏi hơn”.

Bác sỹ chuyên khoa nhi ở Hà Tĩnh hướng dẫn cách phòng cúm cho trẻ

Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh hiện đang điều trị cho gần 80 bệnh nhân.

Đây là 2 trong rất nhiều trường hợp đang được điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh những ngày gần đây.

Bác sỹ CKI Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi cho biết: “Hiện nay, khoa đang điều trị cho gần 80 bệnh nhân, tăng nhiều so với những thời điểm trước đó. Đặc biệt, số bệnh nhân khám ngoại trú tăng đột biến trong những ngày thời tiết mưa nắng thất thường. Nếu như thường ngày khoảng 50 bệnh nhân thì nay đã lên đến hơn 100 bệnh nhân. Số lượng bênh nhân tăng đã gây áp lực không nhỏ cho công tác khám, điều trị”.

Cũng theo bác sỹ Trần Anh Pháp, bệnh nhân nhi đến khám và điều trị tại khoa chủ yếu mắc các bệnh viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm da và đặc biệt là cúm A, B, Adenovirus, sốt virus, sốt xuất huyết, phát ban...

Hầu hết các bệnh nhân được thăm khám, điều trị đúng phác đồ đều giảm triệu chứng và khỏi bệnh trong khoảng 1 tuần, nhưng có một số trường hợp diễn biến nhanh, trở nặng, xuất hiện các biểu hiện như co giật, khó thở...

Bác sỹ chuyên khoa nhi ở Hà Tĩnh hướng dẫn cách phòng cúm cho trẻ

Số lượng bệnh nhi khám ngoại trú, điều trị nội trú tăng cao khiến cán bộ, y bác sỹ Khoa Nhi khá vất vả.

Lý giải nguyên nhân số lượng bệnh nhi tăng cao như hiện nay, bác sỹ Trần Anh Pháp cho rằng: “Đây là thời điểm giao mùa thu - đông, thời tiết diễn biến mưa nắng thất thường, nhiều kiểu thời tiết trong cùng một ngày là điều kiện lý tưởng cho các loại virus, vi khuẩn sinh sôi, phát triển. Trong khi đó, sức đề kháng của trẻ nhỏ hạn chế, khó chống đỡ nên rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là những trẻ có thể trạng yếu, không được vệ sinh, chăm sóc cẩn thận”.

Để bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ trong điều kiện thời tiết hiện nay, bác sỹ Pháp khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm một số vấn đề sau:

Về chế độ ăn uống, sinh hoạt, phụ huynh cần cho con ăn đủ bữa, đủ chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh, uống đủ lượng nước lọc, tăng cường các loại hoa quả tươi hoặc nước ép hoa quả; ngủ đúng giờ, đủ giấc.

Bác sỹ chuyên khoa nhi ở Hà Tĩnh hướng dẫn cách phòng cúm cho trẻ

Bác sỹ Trần Anh Pháp hướng dẫn người nhà bệnh nhân cách chăm sóc trẻ.

Luôn giữ vệ sinh thân thể cho trẻ sạch sẽ; rửa mũi, súc họng bằng nước muối sinh lý; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh môi trường sống, sát khuẩn đồ chơi cho trẻ thường xuyên; đeo khẩu trang để hạn chế lây lan, nhiễm các loại virus cúm. Phụ huynh cũng có thể cho trẻ sử dụng bổ sung các loại thuốc tăng sức đề kháng theo hướng dẫn của bác sỹ.

“Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, có thể cho trẻ uống hạ sốt theo chỉ dẫn nhưng tuyệt đối không tự ý mua thuốc kháng sinh về điều trị. Đặc biệt, đối với trẻ mắc Adenovirus thường có biểu hiện ra nhiều dịch ở mắt, phụ huynh không được nhỏ thuốc vào mắt trẻ vì có thể làm loét giác mạc, gây mù lòa. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được theo dõi, thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra” - bác sỹ Trần Anh Pháp khuyến cáo các bậc phụ huynh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!