Bám biển đánh bắt, ngư dân xứ Cẩm bội thu hải sản

(Baohatinh.vn) - Những chuyến biển của ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) từ đầu năm đến nay đã mang về hơn 120 tấn thủy hải sản các loại, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về sản lượng lẫn giá trị đánh bắt…

Trở về sau chuyến đi biển cuối cùng của năm Canh Tý, thuyền của ngư dân Lại Thế Sơn (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) mang về hơn 4 tạ cá hố. Với giá bán 150.000 đồng/kg, anh Lại Thế Sơn thu về gần 60 triệu đồng sau 1 ngày đánh bắt.

Bám biển đánh bắt, ngư dân xứ Cẩm bội thu hải sản

Thuyền của ngư dân Lại Thế Sơn (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) vừa trở về sau một chuyến đánh dịp áp tết.

Anh Lại Thế Sơn cho biết: “Nghề vây xăm đánh bắt trong những ngày đầu năm 2021 phát huy hiệu quả. Từ tháng 1 đến nay, thuyền của tôi đi 3 chuyến thì đều trúng luồng cá và có thu nhập. Trừ chi phí, tôi còn lãi từ 70 - 80 triệu đồng. Mới đây, tôi đầu tư thuyền mới công suất 320 CV và máy dò cá để phát triển nghề vây xăm vùng lộng”.

Bám biển đánh bắt, ngư dân xứ Cẩm bội thu hải sản

Ngư dân xã Cẩm Nhượng phấn khởi nhờ bội thu “lộc biển”.

Những ngày gần đây, ngư dân Lê Xuân Tiến (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cũng bội thu những mẻ cá đù, cá chim vàng… “Tính từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, tôi có 5 chuyến đi biển đánh bắt được hàng chục tấn cá đù với thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Riêng chuyến đi cuối tháng 1 vừa rồi, tàu cá của tôi trúng mẻ cá chim vàng và thu về khoảng 600 triệu đồng” - ông Lê Xuân Tiến (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cho hay.

Bám biển đánh bắt, ngư dân xứ Cẩm bội thu hải sản

Tàu thuyền cập bến cảng Cồn Gò, mang về nguồn thủy hải sản dồi dào.

Tại cảng cá Cồn Gò những ngày áp tết, tàu thuyền chen chúc nhau cập bến và mang về những mẻ hải sản tươi ngon. Tất bật thu mua hải sản, chị Nguyễn Thị Bính – tiểu thương chợ Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên cho biết: “Những ngày này, thời tiết thuận lợi nên ngư dân đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị như: mực, ghẹ, ốc hương, cá đù, cá chim… Sát tết nên hải sản được giá. Tất cả hải sản mà ngư dân đánh bắt đều được chúng tôi thu mua với giá cao.”

Bám biển đánh bắt, ngư dân xứ Cẩm bội thu hải sản

Mực thời điểm gần tết được thu mua với giá hơn 300.000 đồng/kg.

Theo thống kê, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có 252 tàu thuyền các loại, trong đó hơn 130 tàu thuyền hoạt động đánh bắt cách bờ biển từ 10 – 15 hải lý. Từ đầu năm đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Cẩm Nhượng đã mang về nhiều hải sản có giá trị.

Trong hơn 1 tháng đầu năm 2021, toàn xã đánh bắt được hơn 120 tấn thủy, hải sản các loại; cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 70 tấn. Đặc biệt, giá hải sản cao gấp 1/3 lần so với năm ngoái. Cụ thể: mực ống có giá 320.000 – 350.000 đồng/kg, mực lá có giá từ 400.000 đồng/kg, cá thu có giá từ 320.000 – 350.000 đồng/kg, ốc hương có giá từ 450.000 – 600.000 đồng/kg, ghẹ xanh 3 mắt có giá từ 300.000 – 400.000 đồng/kg.

Bám biển đánh bắt, ngư dân xứ Cẩm bội thu hải sản

Ngư dân Cẩm Nhượng đầu tư máy dò cá để nâng cao hiệu quả đánh bắt.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Thời gian gần đây, ngư dân Cẩm Nhượng chuyển hướng đầu tư tàu thuyền để khai thác vùng lộng. Để tìm luồng cá, nhiều ngư dân đã bỏ hàng trăm triệu đồng mua máy dò. Nhờ vậy, hoạt động khai thác thủy sản hiệu quả hơn. Theo đó, sản lượng đánh bắt đầu năm 2021 của xã đạt cao, đặc biệt, hải sản được giá nên đời sống của bà con ngư dân cũng được nâng lên đáng kể. Vì vậy mà tết này, người dân xã Cẩm Nhượng đón tết sung túc hơn”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.