Bám đồng chăm lúa, phòng sớm sâu bệnh hại

(Baohatinh.vn) - Khi những thửa ruộng bắt đầu phủ màu xanh non của lúa, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh tranh thủ tỉa dặm, bón thúc và theo dõi, phòng trừ sâu bệnh đầu vụ.

Gieo cấy hơn 1 mẫu lúa, những ngày này, chị Trần Thị Thủy (thôn Thịnh Lộc, xã Xuân Lộc) đang dồn sức triển khai tỉa dặm, bảo đảm mật độ cây theo khuyến cáo. Chị Thủy cho biết: “Hiện nay, những cơn mưa đầu tiết Lập Xuân đã cung cấp thêm độ ẩm và dinh dưỡng cho cây lúa nên sinh trưởng khá nhanh. Cùng với nguồn nước thủy lợi dồi dào, tôi tranh thủ tỉa dặm sớm, phấn đấu hoàn thành trong 5 - 6 ngày tới để kịp sắm sửa, vui Tết, đón xuân”.

bqbht_br_img-8469.jpg
bqbht_br_img-8487-8366.jpg
Nông dân xã Xuân Lộc xuống đồng tỉa dặm lúa xuân.

Nhờ bám sát lịch thời vụ, chủ động trong gieo cấy, đến nay, hơn 1.300 ha lúa xuân của xã Xuân Lộc đang sinh trưởng khá đồng đều. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân tích cực tỉa dặm những diện tích lúa gieo sạ không đều hoặc bị chuột, ốc bươu vàng cắn phá; đồng thời làm cỏ, dẫn nước vào ruộng, chuẩn bị tiến hành bón thúc đợt 1. Việc chăm sóc kịp thời giúp cây lúa nhanh phục hồi, tăng khả năng đẻ nhánh và tạo mật độ hợp lý cho giai đoạn sinh trưởng tiếp theo.

Với hơn 1.100 ha lúa, bà con nông dân xã Toàn Lưu cũng đang tập trung chăm sóc ngay từ đầu vụ. Trên những cánh đồng xanh tươi, không khí sản xuất những ngày cuối năm càng trở nên nhộn nhịp. Chị Phan Thị Châu (thôn Phú Sơn, xã Toàn Lưu) cho biết: “Đến nay, các diện tích lúa gieo cấy sớm đã gần một tháng tuổi, đang bước vào giai đoạn phát triển bộ rễ và đẻ nhánh. Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa sinh trưởng đều nên bà con không mất nhiều công tỉa dặm, giúp giảm chi phí và công lao động”.

bqbht_br_624535496-25118919601114200-6365153899783960081-n.jpg
Vụ xuân, xã Toàn Lưu sản xuất trên 1.100 ha lúa, đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Cách đó không xa, anh Phạm Văn Hùng đang nhanh tay bón bổ sung phân chuồng ủ hoai và đạm để kích thích lúa phát triển nhanh. Sau khi rải phân, anh sẽ kết hợp tỉa dặm, giữ mực nước ruộng ổn định từ 3 - 5 cm nhằm giúp cây lúa hấp thu dưỡng chất tốt trong những ngày tới. “Giai đoạn này nếu chăm sóc kỹ, bón phân cân đối thì lúa đẻ nhánh khỏe, tạo nền tảng cho năng suất cuối vụ”, anh Hùng chia sẻ.

bqbht_br_619204533-4377413925873847-186789964498859111-n.jpg
bqbht_br_618113676-4377413742540532-1807077335612330669-n.jpg
Xã Đông Kinh tập huấn thực hiện phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ cho cán bộ chuyên môn và bà con nông dân.

Vụ xuân 2026, Hà Tĩnh gieo cấy hơn 59.000 ha, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và sự chủ động của các địa phương, đến nay, các diện tích cơ bản hoàn thành xuống giống, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó, 4.150 ha lúa tiến hành áp dụng phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ cũng đang được chính quyền địa phương cùng người dân chủ động triển khai.

Ông Phan Bá Ninh - Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Kinh cho biết: “Địa phương thực hiện mô hình tưới ngập - khô xen kẽ trên diện tích khoảng 200 ha. Đây là phương thức sản xuất mới nên công tác chỉ đạo sản xuất được đặc biệt quan tâm. Xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý thủy lợi để điều tiết nước hợp lý giai đoạn sau gieo cấy, đồng thời hướng dẫn người dân chăm sóc lúa đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả canh tác và tiết kiệm nguồn nước”.

bqbht_br_img-8504.jpg
bqbht_br_623428370-2266602407154703-3182511185383103189-n.jpg
Nông dân các địa phương tiến hành phun phòng bọ trĩ trên lúa xuân.

Bên cạnh đó, một số đối tượng sâu bệnh đã bắt đầu phát sinh, gây hại cục bộ trên các vùng sản xuất. Bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và phòng trừ.

Ông Phan Văn Hạnh (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc) thông tin: “Tại một số chân ruộng gieo cấy sớm đã xuất hiện bọ trĩ gây hại, chích hút nhựa lá non làm lá cuốn lại, tóp héo và vàng khô, khiến cây lúa sinh trưởng chậm. Bà con áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như làm sạch cỏ dại, điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối và có thể phun thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu hại cao”.

bqbht_br_z7498811641301-814136c279e0184f2ff43066a8481bdd.jpg
Thời tiết trong tiết Lập Xuân - Vũ Thủy nhiệt độ tăng dần, ẩm độ cao thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng.

Theo ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT tỉnh), thời tiết trong tiết Lập Xuân - Vũ Thủy nhiệt độ tăng dần, ẩm độ cao, ánh sáng đầy đủ giúp quang hợp tốt hơn, thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng. Vì vậy, các địa phương và bà con nông dân cần chú trọng điều tiết nước, dặm tỉa lúa bảo đảm mật độ hợp lý, đặc biệt đối với diện tích lúa gieo thẳng; bón thúc đẻ nhánh sớm, bón tập trung để lúa sinh trưởng tốt.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều đối tượng sâu bệnh như bọ trĩ, đạo ôn, ruồi đục nõn có nguy cơ phát sinh mạnh. Nông dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm để phòng trừ kịp thời. Với những diện tích đã xuất hiện sâu bệnh, ngừng bón đạm, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm. Trường hợp sâu bệnh xuất hiện với mật độ cao, phải phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”; sau 5 - 7 ngày tiếp tục kiểm tra để xử lý lần hai nếu cần thiết”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!