Bất an với sạt lở bờ kênh Nhà Lê qua TX Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Sạt lở bờ kênh Nhà Lê (hay còn gọi sông Minh) đoạn chạy qua các phường Đức Thuận, Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân không khỏi bất an, lo lắng.

VIDEO: Ông Phan Đăng Phiên chia sẻ tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ kênh Nhà Lê

Tình trạng sạt lở bờ kênh Nhà Lê đoạn qua địa bàn các phường Đức Thuận, Trung Lương xảy ra từ nhiều năm nay. Sạt lở bờ kênh làm cho nước ăn sâu vào phần đất, móng nhà của hàng chục hộ dân.

Bất an với sạt lở bờ kênh Nhà Lê qua TX Hồng Lĩnh

Bờ tường bị nhiều vết nứt do sạt lở bờ kênh Nhà Lê

Ông Phan Đăng Phiên (TDP Đồng Thuận, phường Đức Thuận) cho biết: “Đã hơn 40 năm sinh sống ở gần bờ kênh Nhà Lê, hiện phần đất và nhà ở của gia đình tôi chỉ còn cách mép nước chưa đầy 1m, tường nhà chịu nhiều vết nứt dài. Do lòng kênh sâu, sà lan chở vật liệu xây dựng lưu thông khiến bờ bị sạt lở nghiêm trọng. Chỉ mấy năm nay, kênh Nhà Lê đã “ngoạm” sâu vào bờ hàng mét. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, nhà cửa, vườn tược nhà tôi sẽ nằm dưới lòng sông”.

Bất an với sạt lở bờ kênh Nhà Lê qua TX Hồng Lĩnh

Ông Nguyễn Đức Tiến - TDP Đồng Thuận, phường Đức Thuận: "Mấy năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ kênh Nhà Lê ngày càng nghiêm trọng".

Việc sạt lở nghiêm trọng bờ kênh Nhà Lê đang đe dọa đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân sát bờ kênh. Ông Nguyễn Đức Tiến cùng ở TDP Đồng Thuận, phường Đức Thuận, cho biết: “Gia đình tôi sinh sống ở đây gần 40 năm, khi ấy, khoảng cách từ ngôi nhà đến kênh cách rất xa. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, tình trạng sạt lở xảy ra ngày một nghiêm trọng khiến phần sân bị sụt lún, khoảng cách giữa nhà và bờ kênh ngày càng ngắn lại”.

Bất an với sạt lở bờ kênh Nhà Lê qua TX Hồng Lĩnh

Phần sân nhà ông Nguyễn Đức Tiến bị sụt lún.

Tình trạng sạt lở bờ kênh Nhà Lê đã làm ảnh hưởng đến hơn 30 hộ dân, trong đó, 14 hộ dân thuộc TDP Đồng Thuận bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân sinh. Sạt lở đã cuốn đi phần đất vườn, gây sụt lút khiến tường nhiều nhà bị nứt, có nguy cơ bị đổ bất cứ lúc nào.

Bất an với sạt lở bờ kênh Nhà Lê qua TX Hồng Lĩnh

Nhà bà Lê Thị Lý - TDP Đồng Thuận nằm chênh vênh bên mép bờ kênh Nhà Lê.

Ông Lê Hồng Thành - Chủ tịch UBND phường Đức Thuận cho biết: “Tình trạng sạt lở trên kênh Nhà Lê đã diễn ra nhiều năm qua, quá trình xâm thực ngày một ăn sâu vào vườn, vào nhà của người dân. Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh, kiến nghị, mong muốn ban, ngành các cấp sớm có dự án xây dựng bờ kênh nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở đất để người dân yên tâm sinh sống”.

Bất an với sạt lở bờ kênh Nhà Lê qua TX Hồng Lĩnh

Kênh Nhà Lê đoạn chạy qua phường Trung Lương đã lấn sâu vào đường Thống Nhất.

Tại phường Trung Lương, một số đoạn kênh Nhà Lê chảy địa bàn cũng gây sạt lở ảnh hưởng đến đời sống của hơn 20 hộ gia đình sinh sống gần bờ kênh.

Ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương cho hay: “Tình trạng sạt lở bờ kênh Nhà Lê không những ảnh hưởng đến các hộ gia đình mà còn gây sụt lún nền đường Thống Nhất tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Chúng tôi mong muốn tình trạng này sớm được xử lý để đảm bảo an toàn cho những hộ dân sinh sống gần kênh”.

Kênh nhà Lê được xây dựng từ thời vua Lê Đại Hành, hoàn thiện thời vua Lê Lợi, kéo dài từ Ninh Bình tới Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, nơi bắt nguồn kênh nhà Lê nằm ở ngã ba Sông Lam, nối giữa xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) và huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đoạn kênh qua địa phận Hà Tĩnh rộng trung bình 10 m, dài hơn 100 km, chảy qua làng mạc các huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh rồi đổ ra biển.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast