Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

(Baohatinh.vn) - Để giải nhiệt, nhiều em học sinh đã tìm đến khu vực hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tắm, bất chấp nguy hiểm đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Video: Học sinh Hà Tĩnh bất chấp nguy hiểm lên hồ, kênh chính Kẻ Gỗ để tắm

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Những ngày đầu hè, từng tốp các em nhỏ đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có nhiều em dưới 10 tuổi, lại kéo nhau đến khu vực hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tắm.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Không đồ bảo hộ, không có người lớn đi cùng, các em bất chấp nguy hiểm bơi lội trong lòng hồ Kẻ Gỗ để giải nhiệt. Theo phản ánh của người dân, những em tắm tại đây tất cả đều là học sinh, từ cấp tiểu học, THCS cho đến THPT.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Dù trên thân đập, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã cắm biển khuyến cáo không bơi lội nhưng nhiều em học sinh vẫn tập trung tắm, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Tình trạng học sinh tắm tại hồ Kẻ Gỗ thường diễn ra vào mỗi buổi chiều, từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Nhiều em học sinh còn leo lên các thành cầu, trụ cầu gần cống xả của hồ để thể hiện những màn “bay” trong không gian, khiến người qua đường phải “dựng tóc gáy” mỗi khi chứng kiến.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Chị N.T.H (thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ) cho biết: "Mấy ngày nay, do nắng nóng kéo dài nên chiều nào cũng vậy, các em học sinh thường đi từng nhóm 7 - 10 em lên hồ tắm, không có người lớn nhắc nhở nên nhiều em còn đứng trên trụ cầu nhảy xuống, rất nguy hiểm, tiềm ẩn cao về nguy cơ đuối nước".

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Nguy hiểm là vậy nhưng mỗi chiều vẫn có hàng chục học sinh vô tư đến bơi lội ở đây. Em T.V.N (14 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ) cho biết: "Ở đây có biển cấm nhưng do hồ rộng, nước lại mát và không mất phí nên chiều nào em cũng lên đây tắm. Nhiều lúc em cũng sợ bị đuối nước lắm, nhưng thấy các bạn tắm đông nên em cũng tắm theo".

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Không chỉ tại khu vực hồ Kẻ Gỗ, những ngày này, khi đi qua tuyến kênh chính Kẻ Gỗ đoạn qua xã Cẩm Duệ, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đùa nghịch dưới kênh.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Thời điểm này, hồ Kẻ Gỗ đang xả nước để phục vụ việc sản xuất vụ lúa hè thu nên kênh lúc nào cũng đầy nước, từng nhóm học sinh thường chọn những khúc kênh gần cống xả, chân cầu để thỏa sức nhảy, bơi lội.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Các em nhỏ chừng 8 tuổi cũng vô tư “phi thân” từ trên cầu xuống mà không hề có áo phao, người lớn kèm cặp.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Những màn nhảy cầu của các em khiến người xem phải rùng mình. Nhưng có lẽ, các em còn quá nhỏ để ý thức được điều này.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Thiết nghĩ, các gia đình cần dành thời gian quan tâm đến con trẻ nhiều hơn, đặc biệt là việc trang bị, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast