Cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Từ những hạn chế trong việc ứng phó với mưa lũ ở một số xã vùng hạ du Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho thấy, cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân ở các xã vùng ngập lụt.

Cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân vùng lũ

Vào đợt mưa lũ, xuồng, thuyền là phương tiện duy nhất người dân có thể sử dụng để di chuyển.

Chiều 18/10, nước lũ lên nhanh cùng với xả tràn hồ Kẻ Gỗ khiến 6 thôn của xã Thạch Đài (Thạch Hà) ngập sâu trong biển nước. Lúc này, tâm trạng anh Trương Quốc Quân (thôn Liên Vinh) như lửa đốt. Nước ngày càng dâng cao, ngoài anh còn có mẹ già cần được sơ tán khẩn cấp. Dù nhà vẫn có một chiếc thuyền thúng song nước lũ dâng cao, nhiều đoạn xoáy sâu khiến anh không thể điều khiển được phương tiện.

May mắn, chiếc cano của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn của xã đi qua đưa mẹ con anh di dời qua nhà ông Nguyễn Văn Tam (cùng thôn) để cư trú.

“Thời tiết diễn biến ngày càng bất thường và khắc nghiệt, dự báo những trận lũ xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là xã Thạch Đài ngày càng nhiều, vì vậy, tôi thiết tha được hướng dẫn, tập huấn kỹ năng chèo thuyền thúng, cứu hộ”, anh Quân bày tỏ.

Cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân vùng lũ

Loại phương tiện này phục vụ các công việc khẩn cấp như lấy lương thực tiếp tế, hỗ trợ người dân xung quanh.

Cũng chung tâm trạng như anh Quân, dù trong nhà còn có chồng biết cách chèo thuyền nhưng chị Phan Thị Lan (thôn Hòa Bình, Thạch Thắng) vẫn muốn được trang bị thêm kỹ năng này để tạo sự yên tâm về mặt tâm lý; đồng thời, cùng hỗ trợ chồng để lo cho các con.

Không chỉ người dân mà đội ngũ cán bộ xã, thôn, nhất là lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở các địa bàn vùng lũ cũng rất cần được trang bị kỹ năng này để tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân trong mưa lũ. Ở nhiều địa phương, khi xảy ra tình huống mưa lũ mới thấy được năng lực sử dụng các phương tiện chống lũ, hỗ trợ người dân di dời, sơ tán, nhất là kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân vùng lũ

Khi các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành thạo kỹ năng chèo thuyền, bơi lội... công tác ứng cứu sẽ thuận lợi, kịp thời hơn rất nhiều.

Nhu cầu về một khóa học kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho các lực lượng chức năng và người dân ở vùng lũ là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi Hà Tĩnh vừa trải qua trận lũ chưa từng có trong lịch sử khiến không ít người bị động.

Vì vậy, một trong những giải pháp ứng phó lâu dài là cần có các đợt tập huấn, trang bị kiến thức và thực hành, tập luyện các kỹ năng bơi cứu người, bơi thoát hiểm; kỹ thuật quăng dây, ném phao, tìm kiếm, đưa nạn nhân lên xuồng và sơ cứu ngạt nước; kỹ thuật chèo thuyền, kỹ năng quan sát dòng nước và xử lý một số tình huống trong cứu hộ...

Cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân vùng lũ

Ngoài các kỹ năng cơ bản, thuyền composite cũng là trợ thủ đắc lực cho người dân trong mùa lũ (Ảnh: Hiền Lương)

Hiện nay, sau cơn lũ vừa qua, các nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ thuyền composite cho người dân sống ở vùng lũ.

Cần trang bị kỹ năng chèo thuyền, cứu hộ cho lực lượng chức năng và người dân vùng lũ

Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng tặng thuyền cứu hộ cho UBND xã Thạch Long (Thạch Hà).

Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương Nguyễn Văn Ninh đề xuất, ngoài việc trang bị thuyền, chính quyền cũng mong muốn được tổ chức các lớp tập huấn bài bản cho lực lượng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như người dân để nâng cao kỹ năng sử dụng thuyền, kỹ năng cứu hộ của lực lượng chức năng cũng như khả năng ứng phó của người dân.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast