Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khoảng 500 chiếc thuyền nhỏ của người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã và đang cứu trợ, cứu nạn đắc lực cho bà con nhân dân vùng tâm lũ…

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật trao quà hỗ trợ người dân thôn Phan Chu Trinh.

Tâm lũ Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) qua hơn 3 ngày bị nhấn chìm trong biển nước hiện vẫn ngập sâu. Để tiếp cận thôn Phan Chu Trinh - xã Cẩm Duệ, đoàn công tác của huyện Cẩm Xuyên phải sử dụng ca nô chuyên dụng của lực lượng công an.

Vào sâu trong thôn, nơi có 230 nhà dân vẫn chìm trong biển nước từ 3-4m, ca nô di chuyển hết sức khó khăn. Để giúp chúng tôi trao những thùng mì tôm, nước uống, bánh kẹo đến tận tay bà con, nhiều thuyền nhỏ của người dân địa phương đã tích cực hỗ trợ lực lượng.

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Anh Võ Tá Nam (thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ) nhận quà cứu trợ giúp Nhân dân trong thôn.

Tiếp nhận quà cứu trợ từ đoàn, anh Võ Tá Nam (thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ) vừa cho biết: “Nước lũ ập vào nhanh quá, may mà gia đình vừa sắm thuyền nhỏ. Từ tối ngày 18/10 đến giờ, thuyền chở hàng trăm lượt người đến các địa điểm di dời. Một số nhà hiện vẫn còn người ở lại để bảo vệ tài sản nên tôi chèo thuyền vào tiếp tế lương thực và nước uống cho mọi người”.

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Những thuyền nhỏ này cứu trợ đắc lực cho bà con vùng lũ.

Hiện nay, cano và thuyền lớn rất khó để tiếp cận sâu vào các nhà dân vùng hạ du Kẻ Gỗ. Tuy nhiên, đội thuyền nhỏ của người dân lại tiếp cận hết sức hiệu quả. Lực lượng sử dụng thuyền là những người trai tráng khỏe mạnh trong thôn. Họ am hiểu địa hình, thông thuộc địa bàn và hoàn cảnh của từng gia đình.

“Có thuyền di chuyển nên tôi ở lại đây để bà con ai cần và gọi thì còn giúp được họ. Chứ mình cũng di tản, lỡ có người còn mắc kẹt mà trong này cô lập thì rất khó để liên lạc ra bên ngoài. Hiện nay, thôn Phan Chu Trinh có 5 thuyền nhỏ của người dân và đều đang hoạt động tối đa để hỗ trợ Nhân dân trong thôn” – anh Đào Xuân Hà ở thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ chia sẻ.

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Những chiếc thuyền của người dân đang “nối dài” cánh tay cho các lực lượng để tiếp tế cho bà con

Ngoài thôn Phan Chu Trinh, toàn xã Cẩm Duệ hiện có khoảng 200 chiếc thuyền nhỏ trong dân. Riêng đêm 18/10, khi lũ vào, nếu không có đội thuyền này thì công tác cứu trợ, di dời dân khó mà xoay xở được.

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) vẫn chìm sâu trong biển nước

Tại xã Cẩm Mỹ, đội thuyền trong dân cũng hỗ trợ đắc lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông Hà Huy Hùng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết: “Toàn xã có khoảng 50 chiếc thuyền nhỏ của người dân, chúng tôi hay gọi là thuyền “dã chiến”. Nếu không có đội quân “dã chiến” này thì công tác cứu hộ khó đảm bảo. Riêng đêm 18/10, những người có thuyền làm việc xuyên đêm cùng với chính quyền địa phương để giúp Nhân dân chạy lụt”.

Họ, chủ của các thuyền “dã chiến” phần thì cứu trợ người thân, phần thì giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Và trên hết, họ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong lúc nguy cấp để kịp thời ứng cứu cho Nhân dân.

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Quà cứu trợ được chuyển về cho những hộ ngập sâu nhờ đội thuyền nhỏ.

Riêng tâm lũ Cẩm Xuyên có khoảng 500 chiếc thuyền nhỏ của người dân được huy động để phục vụ công tác cứu trợ cứu nạn. Nước lũ đang dần rút, công tác cứu trợ đang được triển khai nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận địa hình.

Và để tiếp cận sâu bên trong, chính quyền địa phương vẫn đang cần sự hỗ trợ đắc lực của đội thuyền “dã chiến” trong dân.

Thuyền “dã chiến” cứu trợ đắc lực cho người dân vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật trao quà cho người dân bị ngập lụt sâu ở xã Cẩm Duệ.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật cho hay: “Chúng tôi đã trực tiếp đến các vùng ngập sâu nhất ở các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ nhưng đến từng nhà dân thì rất khó vì vướng hàng rào nên ca nô không thể vào. Vì vậy, nhiều nơi, quà cứu trợ phải nhờ thuyền nhỏ trong dân hỗ trợ trao đến tay bà con”.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.
Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn chủ yếu do chế độ dinh dưỡng như tiêu thụ quá nhiều muối (natri), bột ngọt, chất béo bão hòa hoặc caffeine và rượu bia. Ngoài ra, thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn cũng khiến mạch máu co lại, đẩy chỉ số huyết áp lên cao.
Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Thay vì hối hả trên những cung đường du xuân rộn rã, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn dành trọn thời gian bên nhau, cùng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong ngày đầu xuân.
Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Tết là khoảng lặng quý giá để mỗi người tạm gác lo toan, ngồi lại bên mâm cơm ấm nóng, lắng nghe tiếng cười sum vầy và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng mái nhà.
Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Tết là dịp sum họp gia đình, tuy nhiên, nếu không kiểm soát hợp lý, việc ăn uống thiếu điều độ có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường,...
Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Do đặc thù công việc, thời gian nghỉ hạn chế và chi phí đi lại cao, nhiều lao động Hà Tĩnh không thể trở về quê trong dịp Tết mà phải đón xuân nơi đất khách.
Những người "chở Tết" từ quê ra phố

Những người "chở Tết" từ quê ra phố

Những ngày cận Tết, lá dong, cau trầu, chuối, cành đào... từ các làng quê theo những chuyến xe đổ về trung tâm đô thị Hà Tĩnh, góp thêm sắc xuân cho những phiên chợ cuối năm.
Để ăn Tết vui mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Để ăn Tết vui mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Tết Nguyên đán là dịp sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những món ăn truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều người ăn uống thả ga, sinh hoạt đảo lộn, dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe sau Tết.
Tôi là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1991) hiện tôi đang làm chủ salon tóc Hoàng Thanh ở 86 Xuân Diệu (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Tính đến nay, tôi đã gắn bó với công việc này hơn 15 năm.

Thợ làm tóc và những ngày không kịp nhìn đồng hồ

Những ngày cận Tết, lượng khách luôn tăng đột biến khiến những người thợ cắt tóc trên địa bàn phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) phải làm việc không ngừng nghỉ, nhiều hôm không kịp ăn trưa, không kịp nhìn đồng hồ.