Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

(Baohatinh.vn) - Nhiều cây xanh ở thành phố Hà Tĩnh bị người dân đóng đinh, trở thành giá treo đồ của các cửa hàng tạp hóa… gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh, mất mỹ quan đô thị.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Hệ thống cây xanh ở TP Hà Tĩnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị. Thế nhưng, nhiều cây xanh hiện đang bị người dân xâm hại, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Trong ảnh: Cây xanh trên đường Hà Huy Tập bị người dân đóng đinh để treo chổi

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Cây xanh trên đường Lê Ninh trở thành giá đỡ các đồ vật của một cửa hàng tạp hóa.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Cây ngô đồng trên đường Hà Huy Tập bị người dân đóng thanh sắt lớn để làm móc treo ống thoát nước.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Cây xanh ở cổng Chợ thành phố Hà Tĩnh (đường Nguyễn Chí Thanh) bị đóng cùng lúc 4 thanh sắt, trở thành nơi cắm hương của một số tiểu thương buôn bán ở gần đó.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Hàng cây xanh ở đường Đặng Dung “còng lưng” đeo mũ bảo hiểm, từ gốc lên đến gần nửa thân cây.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Chủ cửa hàng buôn bán phụ tùng xe đạp trên đường Đặng Dung cắm móc sắt, phụ tùng vào thân cây.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Không khó để bắt gặp những chiếc đinh sắt được cắm trên các thân cây ở đường Đặng Dung. Ông Vũ Văn Bảo (62 tuổi, trú phường Đại Nài) chia sẻ.“Đóng đinh vào thân cây sẽ khiến đường dẫn thức ăn lên cây bị hạn chế. Sau đó, cây có thể bị bệnh sùi, bệnh sẽ phát sinh từ chỗ đóng đinh và lan ra các vị trí khác”.

Cây xanh ở TP Hà Tĩnh bị đóng đinh, trở thành giá treo đồ

Một cây xanh trên đường Phan Đình Phùng bị hàng hóa quây kín gốc.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast