Giải phân cách cứng đổ giữa đường "uy hiếp" người tham gia giao thông

(Baohatinh.vn) - Giải phân cách cứng làm bằng bê tông, dài 3m, cao khoảng 1m bị đổ trên đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) chưa được xử lý (đến trưa 29/12) khiến nhiều tài xế hốt hoảng khi di chuyển qua đây.

Giải phân cách cứng đổ giữa đường “uy hiếp” người tham gia giao thông

Hiện trường vụ việc.

Sáng nay (29/12), tại km 5/473, thuộc tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thôn 5, xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra sự cố khi một tấm giải phân cách cứng làm bằng bê tông, dài 3m, cao gần 1m đổ nghiêng ở phần đường bên phải theo hướng di chuyển từ Nam ra Bắc.

Sự việc khiến nhiều tài xế ôtô, xe máy chạy hướng Nam - Bắc khi đi qua đoạn đường này giật mình, nhiều người vội vàng đột ngột bẻ lái để tránh đâm vào chướng ngại vật, dẫn tới việc một số phương tiện đi sau phải phanh gấp.

Giải phân cách cứng đổ giữa đường “uy hiếp” người tham gia giao thông

Nhiều phương tiện khi di chuyển qua đoạn đường này đã phải bẻ lái để tránh tông trúng chướng ngại vật.

Anh Phan Tiến Dương (trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) cho biết, sáng nay, trên đường lái ôtô đi về quê ngoại ở thị trấn Nghi Xuân, do trời mưa, đường trơn, khuất tầm nhìn, khi đi qua đoạn đường trên suýt đâm vào chướng ngại vật, cũng may đã kịp thời bẻ lái để tránh tông trúng.

Giải phân cách cứng đổ giữa đường “uy hiếp” người tham gia giao thông

Giải phân cách bị đổ dài khoảng 3m, cao gần 1m.

“Tôi hốt hoảng khi thấy khối bê tông lớn như vậy đổ nghiêng giữa đường, nếu ai yếu tay lái rất dễ xảy ra tai nạn. Mong các cơ quan chức năng sớm di dời chướng ngại vật này, nếu không để đến lúc trời tối sẽ rất nguy hiểm, là nguy cơ tiềm ẩn những vụ tai nạn thảm khốc”, anh Dương nói.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast