Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

(Baohatinh.vn) - Tưởng chừng như sẽ có một tuyến đường mới nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, người dân thôn Trà Sơn - xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) lại phải chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” trên con đường dở dang đã ngừng thi công hàng năm trời.

Video: Tuyến đường thi công dang dở, xuống cấp.

Đầu năm 2021, người dân thôn Trà Sơn (xã Phú Lộc) đón nhận tin vui khi biết dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn dài gần 3 km triển khai. Đây thực sự là điều đáng mong chờ bởi trước đó, tuyến đường làng chỉ rộng 2m, gây nhiều khó khăn, bất tiện trong đi lại.

Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông dài 3 km được người dân Phú Lộc mong chờ đang trong cảnh dang dở.

Dự án có vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng Long Khánh thi công. Tuyến đường sau khi được đầu tư xây dựng sẽ có chiều rộng nền đường 7m, mặt đường bê tông 5,5m, có ý nghĩa quan trọng với người dân trong đi lại, giao thương, sản xuất, xây dựng khu dân cư mẫu.

Người dân phấn khởi, sẵn sàng hiến hàng ngàn mét vuông đất vườn, hiến cây, hiến ruộng, giải phóng mặt bằng đón chờ tuyến đường mới.

Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

Sau khi hoàn thành 1 số phần việc, công trình dừng thi công để lại “bãi chiến trường”.

Tuy nhiên, niềm vui “ngắn chẳng tày gang”. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng một số hạng mục cầu, cống, chủ thầu bất ngờ rút nhân sự, máy móc, để lại một “bãi chiến trường” dang dở.

Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

Thời tiết mưa gió khiến tuyến đường trở nên lầy lội.

Anh Lê Duy Tiến - người dân thôn Trà Sơn chia sẻ: “Sau khi nhận được thông báo làm đường và vận động hiến đất, người dân rất mừng và cơ bản đồng ý, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng. Riêng gia đình tôi đã hiến 400 m2 đất để phục vụ cho việc làm đường. Năm 2021 cũng đã thấy xe cộ, máy móc tới đổ đất, san mặt bằng nhưng từ đó đến nay ko thấy động tĩnh gì nữa. Hậu quả để lại là một con đường “đau khổ” khiến người dân chúng tôi phải chịu trận".

Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

Nhiều đoạn đã xuống cấp hoàn toàn không thể đi lại được.

Cùng với anh Tiến, nhiều người dân trên địa bàn cũng tỏ ra bức xúc bởi đất đã hiến nhưng đường mãi chẳng thấy đâu. Nền đường bị xới xáo nên đất mềm gặp thời tiết mưa gió thì lầy lội, hố trũng, ngày nắng thì bụi bặm khiến người dân càng thêm khổ sở.

Chị Nguyễn Thị Lài - cùng trú ở thôn Trà Sơn cho biết: “Mùa mưa đến, ngoài những ổ voi, ổ gà đọng nước, tuyến đường lầy lội khiến việc đi lại rất khó khăn. Tôi và rất nhiều người đã bị ngã bong gân, trượt tay chân khi chở con đi học, chở lúa đi xay, hay đi làm đồng… Để hạn chế tình trạng này, bà con đã cùng nhau góp tiền mua đá quặng để phủ mặt đường nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi chỉ cần 1 trận mưa là mặt đường lại sụt lún”.

Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

Nhiều hộ dân góp tiền đổ quặng, đá dăm để khắc phục nhưng chỉ một thời gian là đâu lại vào đấy.

Được biết, thôn Trà Sơn hiện có 250 hộ, chủ yếu trồng cây ăn quả, chăn nuôi, làm ruộng… nên một tuyến đường liên thôn, liên xã là rất cần thiết, đặc biệt vào mùa thu hoạch. Dự án đường giao thông nông thôn dang dở cũng ảnh hưởng tới quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, mục tiêu về đích trong năm 2023 của thôn Trà Sơn.

Người dân Phú Lộc chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì đường thi công dang dở

Dự án đường dang dở ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của người dân.

Đây là tuyến đường chính, có ý nghĩa quan trọng để người dân làm ăn, buôn bán, sinh hoạt. Người dân thôn Trà Sơn cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Rất mong thời gian tới, các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tiếp tục thi công hoàn thành tuyến đường giúp Nhân dân thuận lợi hơn trong đi lại, đồng thời tạo điều kiện để thôn sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu".

Ông Lê Duy Lịch
Trưởng thôn Trà Sơn

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast