Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các địa phương trong nước, Hà Tĩnh đã tăng cấp độ phòng, chống dịch trong các cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tập trung về Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) để giải nhiệt và “phớt lờ” các biện pháp chỉ đạo.

Video: Người dân Hà Tĩnh "phớt lờ" khuyến cáo phòng dịch Covid-19 tại bãi biển Thiên Cầm

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đã nâng cấp độ phòng, chống dịch tại các cộng đồng ở khu dân cư. Theo đó, nhiều người dân đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người tại các nơi công cộng như: Bãi biển, chợ, trung tâm thương mại...

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào chiều ngày 31/5, rất đông người dân đã đổ về bãi biển Thiên Cầm để giải trí. Từng nhóm người tụ tập chơi thể thao, ăn uống, nói chuyện, tắm biển… rồi lên bãi cát nghỉ ngơi. Các nhà hàng dọc bãi biển cũng tấp nập khách ăn uống, ô tô đậu kín quanh các nhà hàng.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Điều đáng nói, dù ngành y tế Hà Tĩnh đã thường xuyên khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là không tập trung đông người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn tâm lý “dịch chưa đến chỗ mình!”.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Từng nhóm người vô tư chen chúc nhau tắm biển, phớt lờ những khuyến cáo, nỗ lực phòng dịch của các lực lượng tuyến đầu, ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Dù ngồi chơi trên bãi cát, nhiều người cũng không đeo khẩu trang, hoặc chỉ đeo lấy lệ.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Nhiều gia đình đưa con trẻ đi biển mà không có biện pháp phòng vệ.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Từ người lớn đến trẻ em đều đang lơ là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là nơi tập trung nhiều người đến từ nhiều vùng khác nhau, không thể loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Nhiều người không đeo khẩu trang vô tư check-in...

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

... tập thể dục, “quên mất” biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Rất khó để nhìn thấy những tấm khẩu trang được người dân đeo cẩn thận.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Tại các nhà hàng dọc bãi biển Thiên Cầm, rất đông du khách tập trung ăn uống.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Tuy nhiên, cả chủ quán lẫn khách hàng đều không có biện pháp bảo vệ nào. Diễn biến dịch bệnh hiện nay cho thấy, nếu công tác phòng dịch không được người dân thực hiện nghiêm thì nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng là rất cao.

Nhiều người dân Hà Tĩnh đổ về bãi biển tránh nóng, “phớt lờ” khuyến cáo phòng dịch Covid-19

Trong khi cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19 thì sự chủ quan, lơ là của một số người dân thực sự đáng báo động, cần được các ngành chức năng khẩn trương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở nhiều địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo số 183/TB-UBND ngày 28/5/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 26/5/2021.

Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thần tốc truy vết người về từ vùng dịch; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan; tiếp tục phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc” với phương châm “4 tại chỗ”.

Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở y tế, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở du lịch; tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện nghiêm “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế)...

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast