Sớm tu sửa cầu, nạo vét sông Nhe để thoát cảnh ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Tuyến sông Nhe chảy qua địa phận xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện đã bị bồi lấp đáy sông, ảnh hưởng đến thoát lũ và cung cấp nước cho sinh hoạt, phục vụ sản xuất.

Clip: Khu vực sông Nhe bị bồi lấp

Sớm tu sửa cầu, nạo vét sông Nhe để thoát cảnh ngập lụt

Tuyến sông Nhe chảy qua thôn Thăng Bình, thôn Thái Kiều (xã Khánh Vĩnh Yên) bị bồi lấp đáy sông nhiều năm nay nhưng hiện chưa được nạo vét, khơi thông. Điều này dẫn tới việc mùa nắng thì khô hạn, không có nước tưới tiêu, mùa mưa nước dâng nhanh gây ngập lụt. Dòng sông bị bồi lấp cũng ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước thô cho Nhà máy nước sạch Khánh Lộc.

Sớm tu sửa cầu, nạo vét sông Nhe để thoát cảnh ngập lụt

Ông Nguyễn Văn Sơn - thôn trưởng thôn Thái Kiều cho biết: Lòng sông ngày càng bị bồi lấp và thu hẹp. Vào mùa nắng nóng, nhiều đoạn bị trơ đáy, kiệt nước, không có để tưới tiêu. Mùa mưa bão, nước sông không thoát kịp dâng cao gây ngập úng vào khu dân cư và diện tích canh tác.

Sớm tu sửa cầu, nạo vét sông Nhe để thoát cảnh ngập lụt

Hậu quả, hàng trăm hộ dân tại các thôn: Hạ Triều, Đại Bản, Thượng Phúc, Thái Kiều, Tứ Xuyên, Chiến Thắng thường xuyên thấp thỏm lo sợ cảnh ngập lụt mỗi khi mưa xuống. Nước dâng cũng gây ngập úng, ảnh hưởng tới 300ha đất sản xuất của người dân địa phương.

Clip: Người dân mong muốn có biện pháp nạo vét, tu bổ

Sớm tu sửa cầu, nạo vét sông Nhe để thoát cảnh ngập lụt

Một nguyên nhân khác được cho là dẫn tới tình cảnh “ngập nhanh, rút lâu” là cầu Nậy (bắc qua sông Nhe nối thôn Thái Kiều và Hạ Triều) có nhịp cầu quá ngắn. Khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, nơi đây trở thành “nút thắt cổ chai” cản trở lưu lượng nước chảy qua.

Sớm tu sửa cầu, nạo vét sông Nhe để thoát cảnh ngập lụt

Cầu Nậy nằm trên tuyến đường chính nhưng hiện đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều người dân cũng mong muốn sớm được tu sửa, xây mới để đảm bảo thoát lũ cũng như an toàn giao thông.

Trước thực trạng sông Nhe đoạn chảy qua địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên bị bồi lấp, người dân địa phương đã có kiến nghị thông qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên vấn đề chưa thể giải quyết do việc nạo vét, tu bổ sông đòi hỏi kinh phí lớn. Thời gian tới, rất mong các sở, ngành, cơ quan chức năng cấp tỉnh xem xét, có biện pháp, kế hoạch nạo vét, tu bổ sông Nhe để người dân thuận lợi trong sản xuất canh tác, đảm bảo đời sống dân sinh.

Ông Nguyễn Công Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast