Thành phố Hà Tĩnh chính thức đóng cửa cổng chợ rau tại cầu Sở Rượu

(Baohatinh.vn) - Bắt đầu từ sáng nay (3/9), UBND thành phố Hà Tĩnh chính thức chỉ đạo đóng cửa cổng chợ rau tại khu vực cầu Sở Rượu (đầu đường Nguyễn Chí Thanh), nhằm “cắt đứt” điểm nóng vi phạm trật tự về quản lý đô thị tại khu vực này.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức đóng cửa cổng chợ rau tại cầu Sở Rượu

Cổng chợ rau của Chợ TP Hà Tĩnh đã chính thức đóng cửa từ ngày 3/9

Đây là khu vực chuyên bán rau của bà con tiểu thương, tuy nhiên, vì cổng nằm ngay sát đường chính (đường Nguyễn Chí Thanh), có mật độ giao thông qua lại cao nên bà con tiểu thương thường xuyên cố tình đưa hàng hóa tràn ra khỏi khu vực chợ, lấn lên lòng đường, chiếm diện tích mặt cầu để kinh doanh, buôn bán.

Ngoài ra, một số hộ dân còn lấn chiếm vỉa hè, bày bán hàng hóa, bãi giữ xe và tình trạng phương tiện dừng, đỗ xe sai quy định đã cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và tiềm ẩn mất an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức đóng cửa cổng chợ rau tại cầu Sở Rượu

Lần đầu tiên sau nhiều năm, biển cấm họp chợ có hiệu quả

UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý trật tự đô thị giữa phường Tân Giang, phường Nam Hà, BQL chợ và Đội Quản lý trật tự đô thị nhằm duy trì tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra và trở thành điểm “nóng” trong suốt nhiều năm qua.

Trước thực trạng đó, UBND thành phố Hà Tĩnh chính thức chỉ đạo BQL chợ TP Hà Tĩnh đóng cổng chợ phía khu vực cầu Sở Rượu (đầu đường Nguyễn Chí Thanh) từ ngày 3/9 trở đi. Việc này nhằm lập lại an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực đầu đường Nguyễn Chí Thanh và cầu Sở Rượu.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức đóng cửa cổng chợ rau tại cầu Sở Rượu

Bà con tiểu thương kinh doanh buôn bán phía bên trong khu vực chợ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi đầu tiên thực hiện đóng cổng, khu vực này đã thông thoáng, sạch sẽ hơn. Các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành quy định buôn bán, kinh doanh trong khu vực chợ; các phương tiện giao thông, hàng bán rong cũng không còn tình trạng lấn chiếm, dừng đỗ phương tiện và kinh doanh sai quy định.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức đóng cửa cổng chợ rau tại cầu Sở Rượu

Lòng lề đường đã thông thoáng hơn...

Sắp tới, BQL chợ sẽ che chắn cổng chợ, chấm dứt tình trạng kinh doanh ngoài khu vực chợ; tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành chủ trương của thành phố, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định, công bằng và đưa lại lợi ích chính đáng cho tiểu thương.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức đóng cửa cổng chợ rau tại cầu Sở Rượu

Lực lượng quản lý trật tự đô thị có mặt thường xuyên để nhắc nhở các phương tiện dừng, đỗ đúng nơi quy định.

UBND thành phố yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp về quản lý trật tự đô thị tại khu vực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, giao các phòng, ban liên quan rà soát phương án giải tỏa bàn giao lại khu vực bến xe âu thuyền để xây dựng chợ rau đêm nhằm đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast