Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

(Baohatinh.vn) - Mặc dù Trạm Kiểm dịch động vật nội địa thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh (đóng tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã được đầu tư xây mới khang trang, nhưng hiện nay, các kiểm dịch viên vẫn phải ở và làm việc trong căn nhà thuê tạm bợ tại TX Hồng Lĩnh.

VIDEO: Hiện trạng trụ sở cũ và mới của Trạm Kiểm dịch động vật nội địa Hà Tĩnh

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đóng trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, có nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y các phương tiện, dụng cụ, vật liệu liên quan đến việc chứa đựng, nhốt giữ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật.

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Từ nhiều năm nay, do chưa có trụ sở làm việc nên trạm phải thuê căn nhà cấp 4 của người dân thuộc phường Đậu Liêu để làm việc.

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Ông Nguyễn Quang Huân - kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật nội địa Hà Tĩnh cho biết: "Hiện, đơn vị có 6 cán bộ nhân viên. Công tác kiểm dịch động vật của trạm diễn ra trong 24/24h, vì vậy, cán bộ, nhân viên của trạm phải ăn ở và làm việc tại trạm. Trụ sở hiện tại là căn nhà hơn 30m2 được thuê của một hộ dân ở phường Đậu Liêu từ nhiều năm nay".

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Nơi làm việc được cải tạo tạm bợ....

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

... ảnh hưởng không nhỏ trong việc thực hiện chuyên môn tại trạm.

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Mọi hoạt động như kiểm tra chứng nhận kiểm dịch, phun tiêu độc khử trùng đều diễn ra tại đây, ngay bên Quốc lộ 1. Vì vậy, nước thải, chất phóng uế từ gia súc, gia cầm đều xả ra vỉa hè gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người và phương tiện qua lại.

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Cùng với đó, nơi ở của cán bộ, nhân viên trạm cũng rất chật chội, thậm chí, vào những ngày mưa to, gió lớn, ngôi nhà còn bị thấm dột…

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Trong khi đó, Dự án Trụ sở làm việc Trạm Kiểm dịch động vật nội địa ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng. Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4645 ngày 3/12/2015 trên diện tích 2.500 m2 với tổng vốn đầu tư gần 7,8 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Công trình được hoàn thành vào tháng 9/2021 gồm các hạng mục: Dãy nhà làm việc hai tầng diện tích hơn 300 m2, bao gồm các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng họp, phòng ăn và khu vệ sinh.

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Ngoài ra, còn có các khu nhà trực phúc kiểm, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy. Một số hạng mục phụ trợ cũng được bố trí mới như: cổng, hàng rào, sân, gara, hệ thống điện chiếu sáng...

Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh: Trụ sở mới bỏ không, thuê nhà dân để làm việc

Được biết, mặc dù công trình trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa đã được hoàn thành từ tháng 9/2021 nhưng lại chưa thể đưa vào sử dụng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh chưa đồng ý tiếp nhận. Nguyên nhân chính của thực trạng này do vị trí xây dựng mới Trạm Kiểm dịch động vật nội địa không có quy hoạch đấu nối với Quốc lộ 1 nên muốn vào trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa phải sử dụng lối đi chung với doanh nghiệp vận tải bên cạnh. Cán bộ, nhân viên Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tỉnh mong muốn các cấp, ngành cần sớm có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa công trình đi vào hoạt động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast