Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

(Baohatinh.vn) - Hơn một tuần nay, ở khu vực cầu Cửa Nhượng (nằm trên tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng), đoạn qua địa phận xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) diễn ra tình trạng người dân vô tư phơi ruốc biển trên cầu, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Video: Người dân vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng vào chiều 19/11

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, đặc biệt là các loại xe có tải trọng lớn. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân xã Cẩm Nhượng vẫn vô tư phơi ruốc biển trên khu vực cầu Cửa Nhượng (nối hai xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lĩnh).

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào chiều ngày 19/11, người dân phơi ruốc biển ở khu vực cầu Cửa Nhượng nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, ngăn cấm. Đặc biệt, theo phản ánh của người dân sống gần đó, thực trạng này đã xẩy ra hơn 1 tuần nay khi mà người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch ruốc biển.

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Bà Nguyễn Thị Hoan - người dân sống gần khu vực cầu cho biết: “Tại khu vực này, có khoảng 10 hộ dân thường lấn chiếm lòng, lề đường, lòng cầu để phơi ruốc biển kéo dài khoảng 800 - 900m. Từ khoảng 7 - 8h sáng, sau khi các thuyền đánh ruốc biển cập bến, một số người dân, tiểu thương liền mang ra khu vực cầu Cửa Nhượng phơi và đến khoảng 5h chiều thì thu dọn. Tất cả bao tải, dụng cụ phơi… đều được để ngay bên lan can đường để tiện thu dọn, phơi phong”.

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Bà T., một người dân thường xuyên phơi ruốc ở gần khu vực này hồn nhiên cho rằng: "Do sân nhà đã bắn mái che, diện tích còn lại nhỏ nên không đủ chỗ phơi. Phơi ở đường tiện lợi hơn, sáng mang ra, chiều thu về, không phải dọn dẹp, lau chùi như ở sân nhà nên rất tiện".

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Người dân vô tư đậu cả xe kéo giữa đường để bốc dỡ ruốc biển và trò chuyện, bất chấp nguy hiểm.

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Không chỉ tự ý chiếm dụng lòng đường, lề đường và lòng cầu để phơi ruốc biển, một số hộ còn đặt các vật cản như: đá, dụng cụ phơi… dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vô tư phơi ruốc biển trên cầu Cửa Nhượng!

Thiết nghĩ, việc phơi ruốc biển theo cách này là vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, gây mất mỹ quan, vệ sinh và nguy hiểm cho cả người, phương tiện tham gia giao thông lẫn người phơi. Vì vậy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cần sớm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast