Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi chi nhánh Hà Tĩnh chi trả hơn 1 tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng

(Baohatinh.vn) - Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng tổng đại lý Dai-Ichi Hà Tĩnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên tinh thần và trao số tiền 1.053.163.300 đồng cho đại diện gia đình khách hàng.

Nhằm thực hiện hợp đồng cam kết trách nhiệm với khách hàng, sáng nay (15/10), Văn phòng tổng đại lý Dai-Ichi Hà Tĩnh đã tổ chức chi trả quyền lợi hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng đã tử vong do tai nạn giao thông.

Khách hàng là anh Trần Đình Cường (SN 1995, trú tại TDP 8, thị trấn Nghèn, Can Lộc). Anh đã tham gia hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm “An thịnh đầu tư”, số tiền 12 triệu đồng/năm.

Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi chi nhánh Hà Tĩnh chi trả hơn 1 tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng

Đại diện Dai-Ichi Hà Tĩnh trao tiền cho đại diện gia đình khách hàng xấu số.

Sau khi tham gia bảo hiểm mới được 10 ngày thì không may anh Cường bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, để lại mẹ già sức khỏe đã yếu, không còn khả năng lao động.

Theo các điều khoản hợp đồng, gia đình anh Cường sẽ được chi trả số tiền 1.053.163.300 đồng.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Các nội dung của thể lệ bầu cử?

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh chủ động biên soạn thể lệ bầu cử để gửi các Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu. Thể lệ bầu cử cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ và được niêm yết ở khu vực thuận tiện cho cử tri dễ tiếp cận.
Đảm bảo khu tái định cư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải tốt hơn nơi ở cũ

Đảm bảo khu tái định cư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải tốt hơn nơi ở cũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, chủ động triển khai kế hoạch bồi thường, tái định cư, đảm bảo mặt bằng sạch cho dự án đường sắt tốc độ cao, trong đó, xây dựng khu tái định cư cho người dân với phương châm đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.