Bộ Tài chính: Hoạt động xổ số điện toán minh bạch, có lợi cho ngân sách

Chiều 23/11, Bộ Tài chính đã họp báo chuyên đề về hoạt động xổ số điện toán.

Giám sát chặt chẽ việc trúng thưởng

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, Công ty này chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán vào ngày 18/7/2016, sản phẩm xổ số điện toán đầu tiên được cung cấp tại thị trường TPHCM. Sau đó đã triển khai tổng cộng 9 tỉnh, thành phố với tổng số thiết bị đầu cuối đã đưa vào kinh doanh là 1.524 thiết bị đầu cuối với 1.470 điểm bán hàng.

Dự kiến trong tháng 12/2016, Vietlott triển khai kinh doanh thêm 3 thị trường là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số thị trường trong năm 2016 lên 12 tỉnh, thành phố; sau đó sẽ từng bước mở rộng kinh doanh trên phạm vi cả nước theo sự phê duyệt của Bộ Tài chính khoảng 10.000 thiết bị đầu cuối.

Tính đến hết ngày 20/11/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt hơn 734 tỷ đồng. Về công tác trả thưởng, tính đến ngày 20/11, sản phẩm Mega 6/45 đã xác định 4 giải đặc biệt (Jackpot), trong đó đến ngày 22/11/2016 Vietlott đã trao thưởng 3 giải Jackpot.

Lãnh đạo Vietlott khẳng định, tại các buổi lễ trao thưởng giải Jackpot, Vietlott có mời các bên liên quan đến chứng kiến: đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, Ban lãnh đạo Vietlott, Tập đoàn Berjaya, Công ty Berjaya Gia Thịnh, đại lý phát phát hành vé trúng thưởng, người trúng thưởng, người thân và một số người chứng kiến khác.

Đại diện Vietlott cho biết thêm, trong hai buổi lễ đã tổ chức trả thưởng gần đây, theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott tổ chức các buổi lễ bảo đảm giữ bí mật danh tính. Theo thông lệ của nhiều nước trên thế giới, việc công bố danh tính hay không là quyền của người trúng thưởng. Thực tế, đa số người trúng thưởng đều không muốn lộ danh tính vì không muốn cuộc sống bị làm phiền, đảo lộn, ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình.

Chứng kiến các buổi lễ, đại diện Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ Đầu tư (Bộ Công an) đã đánh giá quy trình trả thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phát hành báo cáo kết quả kiểm tra về các thủ tục trả thưởng cho người trúng thưởng giải Jackpot-Mega 6/45 của Vietlott đã diễn ra công khai, minh bạch và hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật liên quan.

Để chứng minh về việc đã trả thưởng cho các khách hàng trúng thưởng các kỳ quay số mở thưởng số 39, 46 và 51, Vietlott đã đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) - Chi nhánh 01 TPHCM phát hành thư xác nhận về việc trả thưởng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam Chi nhánh TPHCM (số tiền trả thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật).

Chọn đối tác phù hợp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Bộ Tài chính, các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp của Vietlott được kê khai, quyết toán tại trụ sở chính. Trên cơ sở số thuế phải nộp theo từng sắc thuế. Đơn vị này thực hiện phân bổ các khoản thuế phải nộp vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên từng địa bàn và lập giấy nộp tiền vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng, thực hiện phân bổ theo tỉnh, thành phố nơi phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán đối với phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối. Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp nộp vào ngân sách địa phương, Vietlott thực hiện kê khai tại trụ sở chính, phân bổ vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên từng địa bàn tỉnh, thành phố và lập giấy nộp tiền vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, tính đến hết 30/9/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt hơn 159 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số. Nếu so với tổng thể, đây là tỷ trọng không phải là cao vì doanh thu của toàn thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng. Hơn nữa, sự phát triển của Vietlott chủ yếu thu hút thêm người chơi mới, hoặc chơi thêm, nên không quá ảnh hưởng đến thị phần các loại hình truyền thống. Xổ số kiến thiết truyền thống trong quý III vẫn tăng trưởng tốt.

Tính đến ngày 31/10/2016, số liệu kê khai và ước nộp ngân sách Vietlott khoảng hơn 85,5 tỷ đồng, gồm: thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hơn 45,5 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 29,5 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân là hơn 9,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng-Bộ Tài chính, khẳng định, đây là hoạt động vui chơi minh bạch, ích nước lợi nhà. Bộ Tài chính cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động này.

Được biết, ngày 11/7/2011, trên cơ sở phê duyệt của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có các nội dung chủ yếu là quy định, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được thực hiện thận trọng, từng bước và đảm bảo được yêu cầu phát triển đồng thời duy trì trật tự an toàn xã hội.

Nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán để lại 100% cho các địa phương để sử dụng cho các mục tiêu nâng cao phát triển y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức và hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tiếp cận được công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm minh bạch công khai, tuân thủ các quy định liên quan…

Ngày 5/12/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2933/QĐ-BTC thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và các Thông tư quy định hoạt động liên quan.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Đề xuất xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý của EVN nhằm tăng hiệu lực quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá xăng quay đầu giảm

Giá xăng quay đầu giảm

Từ 15h ngày 11/9, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.400 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 21 lần tăng giá và 17 lần giảm giá.
Keo giống âm thầm tăng giá sau bão

Keo giống âm thầm tăng giá sau bão

Theo khảo sát tại một số vườn ươm trên địa bàn Hà Tĩnh, giá cây keo giống đang có xu hướng tăng lên, khiến người dân không khỏi lo lắng.
Tài chính thị trường ngày 8/9: Mức giảm trừ gia cảnh dự kiến nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính thị trường ngày 8/9: Mức giảm trừ gia cảnh dự kiến nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Mấy ngày qua giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là biến động rất đáng chú ý, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.
Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Dịp rằm tháng Bảy, thị trường lễ vật cúng ở Hà Tĩnh diễn ra nhộn nhịp. Sức tiêu thụ các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ cúng làm sẵn… tăng mạnh so với ngày thường.
Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu, các vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Liên tục tăng trưởng tốt trong những tháng của năm 2025, ngành bán lẻ Hà Tĩnh đang bước vào mùa hoạt động sôi động nhất, dự báo bứt phá mạnh mẽ từ “cơn sóng” tiêu dùng cuối năm.