Thực tiễn cho thấy, từ những gia đình có nếp sống bền vững, nhân ái, các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh được lan tỏa trong cộng đồng.
Gia đình ông Lê Ngọc Thạch và bà Trần Thị Sửu ở thôn Trung Tâm (xã Toàn Lưu) là ví dụ tiêu biểu. Gắn bó với nhau từ những năm tháng khó khăn, vợ chồng ông bà đã chăm lo lao động sản xuất, nuôi dạy 6 người con trưởng thành, sống nghĩa tình với xóm giềng. Đại gia đình 4 thế hệ của ông bà duy trì nếp sống chan hòa, tôn trọng và yêu thương, trở thành gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương. Ông Lê Ngọc Thạch bày tỏ: “Lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, chăm chỉ lao động và không ngừng học tập là nền tảng quan trọng. Theo tôi, muốn con cháu noi theo thì trước hết ông bà, cha mẹ phải sống mẫu mực, từ đó hình thành nhân cách và đạo đức cho các thế hệ sau”.
Gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh cũng là điển hình trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân ngũ, trở về quê hương lập nghiệp, ông bà chăm lo xây dựng tổ ấm, nuôi dạy con cái trưởng thành, sống hòa thuận với cộng đồng. Không chỉ giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông bà còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19... Những đóng góp ấy đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa gia đình trong khu dân cư.
Từ những tổ ấm cụ thể, công tác xây dựng gia đình ở Hà Tĩnh từng bước được triển khai bài bản, gắn với mục tiêu xây dựng văn hóa con người. Trong giai đoạn 2022-2025, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) được đặc biệt quan tâm với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 30.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1,22 triệu lượt người tham dự; phát hành hàng nghìn tin, bài, phóng sự, pano, băng rôn, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống BLGĐ và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Ngành văn hóa tổ chức nhiều hoạt động điểm nhấn như lễ phát động tuyên truyền, hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình, các chuyên mục, phóng sự truyền hình chuyên sâu.
Ngành giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục gia đình, bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực vào chương trình học, với 100% trường học triển khai nội dung liên quan. Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là hội LHPN, ủy ban MTTQ và lực lượng công an các cấp tham gia tích cực, góp phần đưa pháp luật và các giá trị gia đình đến từng khu dân cư, từng gia đình.
Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 19 mô hình điểm về công tác gia đình, trong đó có 10 mô hình phòng, chống BLGĐ; các mô hình giáo dục đạo đức, lối sống và thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các cấp hội phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và duy trì hơn 2.180 CLB gia đình các loại, trong đó có 592 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, các cấp hội đã hỗ trợ trên 58.000 gia đình đạt tiêu chí gia đình bền vững, phối hợp duy trì 629 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và nhiều mô hình hỗ trợ nạn nhân BLGĐ.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến năm 2025, toàn tỉnh có 95,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 96,5% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Số vụ BLGĐ giảm rõ rệt, từ 67 vụ năm 2022 xuống còn 37 vụ năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 1.901 tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.
Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định: “Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa con người. Thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục tham mưu triển khai công tác gia đình theo hướng thực chất hơn, gắn với xây dựng con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; chú trọng đổi mới tuyên truyền, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu”.