Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh giành “hat-trick” danh hiệu trong màu áo SLNA

(Baohatinh.vn) - Thi đấu ấn tượng trong màu áo đội bóng trẻ Sông Lam Nghệ An, tiền đạo Trần Quốc Hòa (SN 2007, quê xã Ích Hậu, Lộc Hà) vừa ẵm trọn bộ 3 danh hiệu cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới và cầu thủ tiêu biểu của Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020.

“Hat-trick” danh hiệu cá nhân

Tại vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 vừa kết thúc tại TP Vinh, đội chủ nhà U13 Sông Lam Nghệ An (SLNA) thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt đánh bại nhiều đối thủ mạnh trên hành trình bảo vệ cúp vô địch.

Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh giành “hat-trick” danh hiệu trong màu áo SLNA

Những người hâm mộ theo dõi giải đấu đều khen ngợi màn trình diễn chói sáng của cầu thủ trẻ mang áo số 10 (giữa) Trần Quốc Hòa của đội U13 SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Trong trận khai mạc gặp đội U13 HAGL, Trần Quốc Hòa mặc dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn ra sân thi đấu và để lại dấu ấn đậm nét khi lập cú đúp vào lưới đội bóng trẻ phố núi; đồng thời, kiến tạo một bàn thắng để mang về 3 điểm đầu tiên cho U13 SLNA.

Video: Màn trình diễn ấn tượng của Quốc Hòa trong màu áo U13 SLNA

Ở lượt trận cuối vòng bảng giữa U13 SLNA với U13 PVF, phút 27 của hiệp 1, tiền đạo mang áo số 10 cướp bóng, bình tĩnh đi bóng qua cả hậu vệ lẫn thủ môn của U13 PVF để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp U13 SLNA đứng đầu bảng A và giành quyền vào chơi vòng tứ kết.

Ở vòng tứ kết, U13 SLNA dễ dàng đánh bại đối thủ U13 Thừa Thiên Huế với tỉ số 3 – 0 để bước vào vòng bán kết. Trong trận đấu này, từ một quả treo bóng, tiền đạo người Hà Tĩnh chọn vị trí chính xác và chạm bóng tinh tế hạ gục thủ môn của U13 đội bạn, nâng tỉ số lên 2 – 0.

Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh giành “hat-trick” danh hiệu trong màu áo SLNA

Tính cả vòng loại của Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020, Quốc Hòa (giữa) đã có 12 pha lập công. Ảnh: Báo Nghệ An

Ở trận bán kết gặp U13 Hà Nội, Trần Quốc Hòa cho thấy em là “cây săn bàn” khi lập cú đúp bàn thắng giúp U13 SLNA giành thắng lợi với tỉ số 2 – 0, đoạt vé vào chơi trận chung kết.

Trận chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 (chiều 15/10) là một trận đấu đặc biệt của Trần Quốc Hòa khi đây cũng vừa tròn 49 ngày mất của ông nội em. Không thể về nhà thắp nén hương dâng lên bàn thờ ông, Hòa đã nỗ lực hết mình trong trận đấu. Trần Quốc Hòa ghi bàn thắng thứ 7 của mình tại giải đấu năm nay từ một cú sút quyết đoán trong thế đối mặt thủ môn đội bạn. Chung cuộc, U13 SLNA thắng U13 Hải Dương tỉ số 4 – 0 và lần thứ 3 liên tiếp nâng cao chiếc cúp giải đấu. Tính cả vòng loại của giải đấu, Quốc Hòa đã có 12 pha lập công sau 9 trận thi đấu.

Bên cạnh tấm huy chương cao quý cùng đồng đội, ở giải đấu này, Trần Quốc Hòa báo công với ông nội bằng thành tích 3 danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới và cầu thủ tiêu biểu.

Hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Quốc Hòa là cầu thủ được đánh giá là có tư duy chiến thuật tốt cùng phong cách chơi bóng hiện đại. Trong các pha ghi bàn, tiền đạo này thường cố gắng xử lý đơn giản nhất có thể.

Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh giành “hat-trick” danh hiệu trong màu áo SLNA

Qua mỗi bàn thắng, Quốc Hòa luôn thể hiện những màn ăn mừng giàu cảm xúc. Ảnh: Hoàng Cường

Từ nhỏ, em đã bộc lộ năng khiếu chơi bóng. Lên 10 tuổi, tài năng của Quốc Hòa được thầy Hồ Sỹ Phúc phát hiện qua Giải Bóng đá nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh 2017.

Sau một thời gian được học kỹ năng chơi bóng ở lớp cộng đồng PTF, Trần Quốc Hòa đã là trụ cột đội U11 PTF Hà Tĩnh. 3 năm trước, U11 PTF Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc và giành quyền vào vòng tứ kết tại VCK Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc cup Fami Kid tại Đà Nẵng. Trong giải đấu này, Trần Quốc Hòa đã lọt vào mắt xanh Ban Huấn luyện CLB SLNA và sau đó được tuyển chọn vào lò đào tạo trẻ của Nghệ An.

Đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 11 vô cùng ý nghĩa của Quốc Hòa khi em kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, góp công lớn giúp U11 SLNA lần thứ 2 nâng cúp vô địch Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018. Đặc biệt, tiền đạo Trần Quốc Hòa được bầu chọn là “Cầu thủ tiêu biểu” của giải.

Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh giành “hat-trick” danh hiệu trong màu áo SLNA

Quốc Hòa vinh dự nhận 3 danh hiệu cá nhân tại Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020.

Năm 2019, Quốc Hòa khoác áo đội U13 SLF Thành Vinh (U12 SLNA) thi đấu Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2019. Trong trận bán kết, Trần Quốc Hòa đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U12 SLNA tiến vào chơi trận chung kết với U13 SLNA.

Do thua kém về độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu, ở giải đấu này, U13 SLF Thành Vinh ngậm ngùi giành vị trí á quân. Trần Quốc Hòa tiếp tục được bầu chọn là “Cầu thủ tiêu biểu” khi em mới 12 tuổi.

Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh giành “hat-trick” danh hiệu trong màu áo SLNA

Quốc Hòa là cầu thủ được đánh giá có tư duy chiến thuật tốt cùng phong cách chơi bóng hiện đại. Ảnh: Báo Nghệ An

Tháng 7/2020, Trần Quốc Hòa cùng U13 SLNA tham dự vòng loại Giải U13 Quốc gia 2020. Trong trận U13 SLNA thắng U13 Quảng Ngãi với tỉ số 5-0, tiền đạo số 10 lập “hat-trick” bàn thắng. 2 ngày sau, Trần Quốc Hòa ghi bàn mở tỉ số trong trận U13 SLNA thắng U13 Bình Định với tỉ số 4-0. Ở trận đấu gặp U13 Quảng Nam, Quốc Hòa là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để U13 SLNA giành chiến thắng. Kết thúc giải, Trần Quốc Hòa đã có được 5 bàn thắng sau 3 trận thi đấu.

Ở tuổi 13, sở hữu nhiều danh hiệu đáng mơ ước nhưng Quốc Hòa vẫn luôn khiêm tốn: Em chọn áo số 10 vì anh Trần Phi Sơn cũng từng mặc chiếc áo này khi thi đấu ở CLB SLNA. Em tự nhủ mình phải luôn nỗ lực học hỏi, cố gắng nhiều hơn để chơi tốt từng giải đấu trẻ và hiện thực hóa giấc mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast