
Đầu mùa giải V.League 1-2024/2025, Huỳnh Tiến Đạt (SN 2000) gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mục tiêu của cầu thủ quê Bình Định là được ra sân thi đấu thường xuyên hơn, hy vọng tìm lại phong độ của mình.
19 trận đã qua của HLHT, anh được ra sân thi đấu 15 trận, đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Bên cạnh đó, anh được đánh giá là cầu thủ có tinh thần thi đấu máu lửa, xông xáo, nhiệt huyết, mỗi khi được vào sân đều quyết tâm thể hiện mình.
Ở vòng 18 V.League 1 vừa qua, Huỳnh Tiến Đạt chính là cái tên để lại ấn tượng nhất với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi lập siêu phẩm vào lưới Viettel. Trong một pha phản công, nhận đường chuyền của Viktor Lê, Tiến Đạt xử lý bóng một nhịp sau đó tung cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa, đập trúng xà ngang và bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Phạm Văn Phong của Viettel.

Đây có lẽ là bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Khoảnh khắc ngôi sao của Tiến Đạt giúp HLHT cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2. Với riêng Huỳnh Tiến Đạt, đó là bàn thắng đầu tiên trong màu áo HLHT và là cú hích tinh thần cực lớn cho chàng tiền vệ trong chặng đường sắp tới.
Ở vòng 19, Tiến Đạt được đá chính trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ HAGL. Anh thi đấu khá tốt, năng nổ, chịu khó di chuyển, tham gia hỗ trợ phòng ngự, qua đó giúp đội bóng núi Hồng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.
Huỳnh Tiến Đạt không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đạt là thành viên của khóa 3, lò đào tạo HAGL-JMG, từng góp mặt trong thành phần đội tuyển U19 và là thành viên của U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022. Ở giải đấu này, anh thi đấu khá ấn tượng và được xem là một trong những trụ cột mang về chức vô địch cho U23 Việt Nam. Màn trình diễn ấn tượng đó giúp anh được đôn lên đội 1 HAGL tham dự V.League.

Chứng kiến Tiến Đạt thi đấu, giới chuyên gia đều có chung đánh giá rằng anh là “truyền nhân” của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và có thể thành ngôi sao trong tương lai. Dù không có chiều cao nổi trội (1m69) và thể hình không quá ấn tượng, song, giống như Công Phượng, Tiến Đạt sở hữu kỹ thuật, kỹ năng đi bóng rất ấn tượng và thích hoạt động rộng, xa khung thành.
Thế nhưng, sự nghiệp của Tiến Đạt lại chẳng được như cầu thủ này mong muốn. Không thể trụ lại trong đội hình đội bóng phố núi ở lượt đi mùa giải 2022, Tiến Đạt được cho mượn thi đấu ở giải hạng Nhất, rồi lần lượt khoác áo Bình Định, Bình Dương. Ở các đội bóng nói trên, Tiến Đạt đều không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu.
Chính vì vậy, chàng tiền vệ quê Bình Định quyết định khoác áo HLHT, đội bóng có vị HLV với biệt tài “hồi sinh” cầu thủ tưởng chừng như đã hết thời. Chắc hẳn rằng, khi đầu quân cho đội bóng núi Hồng, Tiến Đạt đã tìm thấy hy vọng từ những người đàn anh đi trước như: Huỳnh Tấn Tài, Bùi Văn Đức, Vũ Viết Triều, Vũ Quang Nam, Trần Đình Tiến. Họ đều tìm lại được chính mình dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thành Công.

Chỉ sau hơn nửa mùa giải, niềm tin của Tiến Đạt đã được đền đáp. Ở HLHT, anh đã được tạo điều kiện ra sân thi đấu nhiều hơn, dần tìm lại phong độ của mình. Ở tuổi 25, Huỳnh Tiến Đạt vẫn còn cả tương lai phía trước, trong màu áo đội bóng núi Hồng, cầu thủ này đang cố gắng từng ngày để sớm “hồi sinh”.
“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được khoác áo HLHT. Tại đây, ban huấn luyện cùng các đồng đội giúp đỡ tôi rất nhiều. Mục tiêu của tôi thời gian tới là sẽ tiếp tục tập luyện để cải thiện thể lực và phong độ, thi đấu thật tốt để giúp CLB đạt kết quả tốt nhất” - Tiến Đạt chia sẻ.