Cảng quốc tế Lào - Việt sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Lào

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Quốc phòng Lào kỳ vọng Cảng quốc tế Lào - Việt sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào trong thời đại mới.

bqbht_br_3.jpg
Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc.

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4.

bqbht_br_1-1212.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt báo cáo công tác chuẩn bị lễ khánh thành bến số 3.

Bến số 3 do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt làm chủ đầu tư với tổng mức 2 giai đoạn gần 1.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Bến cập tàu, khu nước trước bến, kè gầm bến, bãi chứa hàng, hệ thống đường trong cảng và các hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành, bến số 3 có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 45.000 DWT, công suất thiết kế đạt 1,7 triệu tấn/năm.

Các hạng mục bến bãi của bến số 3 hiện đang gấp rút hoàn thiện trước khi đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025.

bqbht_br_6.jpg
Đại diện Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam (nước CHDCND Lào) góp ý chương trình khai trương bến số 3.

Tỉnh Hà Tĩnh đã phân công các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị tốt cho chương trình khai trương.

Đến nay các phần việc đã cơ bản hoàn thành. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi thông tin nhằm thống nhất và hoàn thiện kế hoạch khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt.

bqbht_br_4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà thông tin, nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị bền chặt, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất triển khai dự án hợp tác cùng khai thác cảng Vũng Áng tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; coi đây là một mô hình hợp tác chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh.

Trong đó, bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt là hạng mục quan trọng thuộc dự án, được Bộ Quốc phòng Việt Nam giao cho tỉnh Hà Tĩnh chủ trì triển khai.

Đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Quốc phòng của hai nước; sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành bến số 3 đã cơ bản hoàn tất. Đây là sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt sẵn sàng khai thác thương mại.
Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt sẵn sàng khai thác thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, các sở, ngành địa phương cùng với đại diện Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục rà soát kỹ các nội dung tổ chức lễ khánh thành, khai trương, đảm bảo tính trang trọng, chu đáo, an toàn và tiết kiệm, đồng thời truyền tải sâu sắc thông điệp về tình đoàn kết Việt - Lào.

Về phương hướng thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh thống nhất cao và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, các bộ ngành Trung ương và phía bạn Lào để tăng cường khai thác hiệu quả bến số 3, từng bước đưa vào vận hành ổn định; phục vụ tốt yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ logistic cho các tỉnh Lào cũng như các doanh nghiệp hai nước.

Về mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại - quốc phòng, Hà Tĩnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Lào đến đầu tư, kinh doanh tại địa phương; tăng cường kết nối khu kinh tế Vũng Áng với các trung tâm kinh tế lớn của Lào qua quốc lộ 8A và 12A. Đồng thời, tiếp tục duy trì tốt cơ chế hội đàm, giao lưu biên giới, cơ chế hợp tác phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh... góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh, các dự án khám chữa bệnh, giao lưu văn hóa dân tộc giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng, hợp tác chân thành giữa hai bên, Cảng quốc tế Lào - Việt sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào trong thời đại mới. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ luôn là đối tác tin cậy, là “cửa ngõ chiến lược” giúp kết nối phát triển giữa hai nước và khu vực.

bqbht_br_5-9554.jpg
Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào khẳng định, lễ khánh thành bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt là sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng của cả hai nước; Cảng quốc tế Lào - Việt là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cũng trao đổi, kiến nghị một số nội dung tổ chức lễ khánh thành, khai trương bến số 3 như công tác lễ tân, nghi thức khai trương, chương trình nghệ thuật chào mừng, công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Các nội dung thảo luận của buổi làm việc được đoàn công tác báo cáo lên cấp trên để thống nhất các phương án, cập nhật và phối hợp với phía Việt Nam để có thống nhất giữa hai nước. Qua đó nhằm triển khai tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo lễ khai trương được tổ chức thành công.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cũng mong muốn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, các bộ ngành Trung ương và phía bạn Lào tăng cường khai thác hiệu quả bến số 3, góp phần vào sự phát triển chung của hai nước Lào - Việt.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.