Chiến sĩ "sao vuông" hăng say huấn luyện phương án bảo vệ bầu trời

(Baohatinh.vn) - Các chiến sỹ dân quân tự vệ ở các đại đội phòng không thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực, say sưa tập luyện để nâng cao khả năng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ bầu trời quê hương.

bqbht_br_5-copy.jpg
Các chiến sĩ "sao vuông" ở Khẩu đội Pháo phòng không 37mm-1 DQTV tỉnh luyện tập phương pháp tìm kiếm mục tiêu trên không.

Trời đã gần trưa, cả cán bộ hướng dẫn lẫn chiến sĩ đều mệt nhoài nhưng trên sân tập tại TP Hà Tĩnh của Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh không khí tập luyện vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Các nội dung, thao tác trong kế hoạch đánh địch đột nhập đường không được các chiến sĩ "sao vuông" thục luyện đúng trình tự, nhanh nhẹn, chính xác. Sau khẩu lệnh của đại đội trưởng: “Toàn đại đội sục sạo mục tiêu hướng 32. Các bộ phận sục sạo hướng 32, chú ý đề phòng mục tiêu máy bay bay thấp…” dõng dạc vang lên khắp thao trường là các kíp tập nhanh chóng xử lý, phối hợp nhịp nhàng để quay pháo về đúng hướng, nhanh gọn diệt mục tiêu.

bqbht_br_3-copy.jpg
Các pháo thủ Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 DQTV tỉnh thực hiện thao tác điều chỉnh tầm, hướng, định vị mục tiêu.

Chiến sỹ Nguyễn Hữu Khánh – pháo thủ Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 DQTV tỉnh cho biết: “Chúng tôi luôn động viên nhau và quyết tâm khắc phục khó khăn do thời tiết thất thường, cường độ tập luyện cao để học tập chính trị tốt, rèn luyện thêm kỹ năng, nâng cao chiến thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện của đợt này. Dù vất vả nhưng trên thao trường luôn rộn ràng niềm vui, khí thế thi đua quyết thắng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực bảo vệ bầu trời quê hương khi có địch xâm phạm”.

Không thua kém các đồng đội nam, trên cương vị pháo thủ số 3 thuộc Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 tỉnh, nữ dân quân Nguyễn Thị Huyền cũng tay thoăn thoắt từng thao tác nạp đạn chính xác. Chị Huyền chia sẻ: “Tham gia đợt huấn luyện tập trung này, bản thân đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình, thu xếp việc ăn học của con cái, điều chỉnh thời gian biểu cá nhân để có mặt tập trung theo mệnh lệnh cấp trên. Dù vướng bận nhiều việc, huấn luyện vất vả nhưng tôi vẫn tham gia đầy đủ, tích cực học tập và huấn luyện để cùng đồng đội nâng cao khả năng sử dụng vũ khí, cải thiện trình độ tác chiến trên không, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

bqbht_br_2-copy.jpg
Thiếu tá Phan Phương Nam - Trợ lý Phòng không (Ban Phòng không) ra tình huống giả định để các pháo thủ ở Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 DQTV tỉnh luyện tập xử lý tình huống.

Thiếu tá Phan Phương Nam - Trợ lý Phòng không của Ban Phòng không (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đội ngũ cán bộ huấn luyện đã tích cực đổi mới phương pháp và soạn thảo chương trình, kế hoạch, giáo án, bài giảng phù hợp và sát thực tế chiến đấu. Các nội dung, khoa mục huấn luyện được chuẩn bị và thông qua phê duyệt của các cấp chặt chẽ, nhất là các nội dung liên quan đến khả năng phản ứng nhanh của chiến sĩ khi có tình huống thực tế xảy ra. Trong tổ chức huấn luyện, chúng tôi thực hiện theo hình thức các khẩu đội liên tục xoay vòng đổi tập, sau mỗi lần luyện tập, cán bộ huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm và sửa tập cho từng vị trí để ngày một thành thục”.

bqbht_br_7-copy.jpg
Nữ pháo thủ dân quân luyện tập cách nạp đạn pháo 76,2mm.

Tại xã Cổ Đạm (Nghi Xuân), Đại đội Pháo 76,2mm DQTV tỉnh cũng đang nỗ lực “vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện”, hừng hực khí thế thi đua trong những ngày huấn luyện tập trung. Trung tá Ngô Đăng Tuấn - Trưởng ban Pháo binh (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Đợt huấn luyện này, chúng tôi chủ trương tập trung huấn luyện chuyên sâu cho kíp chiến đấu, các thành phần chuyên môn. Qua đó, giúp các pháo thủ thuần thục thao tác cá nhân và nâng cao khả năng hiệp đồng, cơ động triển khai chiến đấu từ khẩu đội đến đại đội bảo đảm yêu cầu triển khai nhanh, chiến đấu nhanh và cơ động nhanh”.

bqbht_br_6-copy.jpg
Cán bộ huấn luyện giới thiệu tính năng, tác dụng, cấu tạo pháo 76,2mm cho các pháo thủ thuộc Đại đội Pháo 76,2mm DQTV tỉnh.

Hiện nay, Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 DQTV tỉnh và Đại đội Pháo 76,2mm DQTV tỉnh đang gấp rút hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện năm 2025.

Trong thời gian 12 ngày, các chiến sĩ "sao vuông" sẽ được tiếp nhận các nội dung như: giáo dục chính trị - pháp luật, huấn luyện quân sự chung (điều lệnh đội ngũ, phòng thủ dân sự), hậu cần – kỹ thuật, huấn luyện chuyên ngành pháo binh. Đặc biệt, các chiến sĩ DQTV tập trung huấn luyện các nội dung chuyên ngành như: cấu tạo các loại pháo và đạn pháo có trong biên chế, danh từ bắn và đơn vị đo góc, nguyên lý giải quyết điểm bắn trúng, sử dụng bản đồ, ngụy trang công sự, yếu lĩnh động tác của pháo thủ, hiệp đồng trong tác chiến, cách bắn hạ mục tiêu nhanh và hiệu quả nhất, bảo quản vũ khí…

bqbht_br_9-copy.jpg
Luyện tập thao tác hiệp đồng chiến đấu giữa các vị trí trong kíp bắn pháo 76,2mm tại Đại đội Pháo 76,2mm DQTV tỉnh.

Trung tá Ngô Đăng Tuấn - Trưởng ban Pháo binh (Bộ CHQS tỉnh) cho biết thêm: “Mùa huấn luyện năm nay, các đơn vị DQTV pháo binh, pháo phòng không tập trung tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu trong các tình huống từ đơn giản đến phức tạp và tăng cường huấn luyện bắt, bám sát mục tiêu trong điều kiện môi trường phức tạp, đêm tối. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và đảm bảo an toàn, chúng tôi tổ chức xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng; làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức huấn luyện đúng quy định, đúng thời gian, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; đảm bảo đầy đủ vũ khí và trang bị; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị…”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.