CDC Hà Tĩnh kiên cường trên trận tuyến chống dịch

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán là dịp để nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình nhưng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh dường như đã quên những hẹn hò, hội ngộ.

Với vai trò là cơ quan đầu não trong công tác phòng chống dịch, họ luôn miệt mài, cần mẫn thực hiện các nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện hơn 70 người nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dương tính với vi-rút SARS-CoV-2; riêng từ đầu tháng 1/2022 đến nay đã phát hiện 20 ca dương tính. Đây là những con số báo động về nguy cơ dịch xâm nhập từ nước bạn vào Việt Nam. Tết chính là dịp tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng số ca bệnh từ “kênh” này, đòi hỏi công tác kiểm dịch y tế quốc tế cần phải được triển khai sâu sát, thường xuyên hơn.

CDC Hà Tĩnh kiên cường trên trận tuyến chống dịch

Cán bộ Khoa Cận lâm sàng miệt mài bên các labo xét nghiệm để cung cấp kịp thời kết quả, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bác sỹ Trần Nhật Quang - Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế chia sẻ: “Trong năm vừa qua, 6 cán bộ trong khoa không kể ngày đêm, mưa nắng, luôn bám nắm khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để kiểm tra, giám sát, sàng lọc, cách ly người về. Họ đã gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ ngăn dịch nơi vùng biên viễn. Tết này, họ lại chấp nhận sống xa gia đình để hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ dịch từ bên ngoài xâm nhập mà trong những tháng cận tết, tình hình dịch trong tỉnh cũng diễn biến hết sức phức tạp. Trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh phát hiện từ 40-50 ca nhiễm COVID-19, dịch xuất hiện trong cộng đồng, xâm nhập vào cả trường học, bệnh viện, công sở. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành y tế nói chung và mỗi cán bộ, nhân viên CDC Hà Tĩnh nói riêng càng thêm phần nặng nề. Việc truy vết, cách ly các F0, F1, F2 đòi hỏi thần tốc, khẩn trương hơn bao giờ hết.

CDC Hà Tĩnh kiên cường trên trận tuyến chống dịch

Cán bộ CDC Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng truy vết các trường hợp F1.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thanh - Phó Giám đốc CDC Hà Tĩnh, Đội trưởng Đội Truy vết cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên trong đội đều luôn sẵn sàng lên đường 24/24h, không kể ngày đêm, mưa nắng để truy vết, cách ly các đối tượng kịp thời, khoanh vùng sớm, dập dịch triệt để. Với số lượng ca bệnh phát hiện mỗi ngày rất lớn, nhiều ổ dịch trong cộng đồng thì việc có được ngày nghỉ là điều quá xa xỉ đối với cán bộ làm công tác truy vết”.

Song song với việc truy vết, công tác xét nghiệm cũng phải kịp thời, chính xác để Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và các địa phương đưa ra nhiều giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Mỗi ngày, Khoa Cận lâm sàng tiếp nhận từ 1.000 - 3.000 mẫu bệnh phẩm, nếu số mẫu nghi ngờ nhiều thì phải làm gấp đôi, gấp 3 khối lượng. Các mẻ xét nghiệm cứ gối nhau, mỗi ngày từ 10 - 15 mẻ, trong khi khoa chỉ có 16 người.

Để đảm bảo tiến độ, 10 người được chia làm 2 nhóm đứng labo xét nghiệm, mỗi nhóm làm 24 giờ, số cán bộ còn lại đảm nhận các phần việc vòng ngoài như: nhận mẫu, kiểm soát, phân loại, phân lô mẫu. Lực lượng mỏng, khối lượng công việc lớn nên đòi hỏi mỗi cán bộ trong khoa phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần. Việc đi làm khi trời còn chưa tỏ mặt người, trở về nhà khi đã sang canh là chuyện rất đỗi bình thường đối với 16 cán bộ Khoa Cận lâm sàng trong suốt 1 năm qua.

CDC Hà Tĩnh kiên cường trên trận tuyến chống dịch

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Vũ Quang.

Theo dự báo, thời gian tới, công tác phòng chống dịch vẫn còn cam go khi trên thế giới ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron.

Mặc dù Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp mắc biến chủng mới Omicron nhưng việc chặn nguồn qua các cửa ngõ là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, trách nhiệm đặt ra cho cả ngành y tế nói chung và CDC Hà Tĩnh nói riêng càng thêm phần nặng nề.

Xác định dịch sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp nên toàn thể cán bộ, nhân viên của CDC Hà Tĩnh đều kiên định một tinh thần chống dịch bền bỉ, kiên trì và dài lâu. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài vẫn sẽ là thực hiện tốt công tác chặn nguồn, truy vết, cách ly, xét nghiệm nhanh, chính xác để phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng; thực hiện tốt việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc-xin để tiêm phòng cho người dân một cách nhanh nhất, an toàn nhất, qua đó từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?