Châu Âu đề xuất thuốc ngừa HIV mới, tiêm 6 tháng một lần

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vừa khuyến nghị Ủy ban châu Âu phê duyệt lenacapavir, loại thuốc chỉ cần tiêm hai lần một năm để ngăn ngừa HIV.

Trong tuyên bố ngày 26/7, EMA nêu rõ các đánh giá lâm sàng đã xác nhận hiệu quả cao của lenacapavir, được công ty Gilead Sciences sản xuất, bán tại châu Âu với tên thương mại Yeytuo. Khi được Ủy ban châu Âu phê duyệt, giấy phép này sẽ có hiệu lực tại 27 quốc gia EU.

Các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh lenacapavir có hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV, thậm chí vượt trội hơn so với các phương pháp PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm) hiện hành như thuốc uống hàng ngày (Truvada, Descovy) hoặc thuốc tiêm hai tháng một lần (cabotegravir).

Thời gian tác dụng kéo dài là ưu điểm lớn nhất của lenacapavir. Thay vì phải uống thuốc hàng ngày hoặc tiêm mỗi hai tháng, người dùng chỉ cần tiêm lenacapavir hai lần mỗi năm (cách nhau 6 tháng). Điều này giúp giảm gánh nặng về tần suất sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tuân thủ phác đồ hơn, đặc biệt quan trọng với nhóm đối tượng cần dự phòng lâu dài.

Thuốc cũng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh. Việc sử dụng thuốc ít thường xuyên, kín đáo hơn có thể giúp giảm bớt sự kỳ thị xã hội mà một số người dùng PrEP phải đối mặt.

Lenacapavir được chỉ định cho người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV (như những người có quan hệ tình dục không an toàn hoặc tiêm chích ma túy)...

Bà Winnie Byanyima, Giám đốc Chương trình Phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), nhấn mạnh loại thuốc này có thể thay đổi quỹ đạo dịch HIV, với điều kiện nó được tiếp cận rộng rãi đến những người thực sự cần.

Thuốc lenacapvir tại một cơ sở sản xuất ở La Verne, California, tháng 6/2025. Ảnh:Gilead Sciences
Thuốc lenacapvir tại một cơ sở sản xuất ở La Verne, California, tháng 6/2025. Ảnh:Gilead Sciences

Cùng với châu Âu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho lenacapavir vào tháng 6. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia cân nhắc cung cấp thuốc như một phương án phòng ngừa bổ sung cho nhóm nguy cơ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại lenacapavir sẽ không thể triển khai rộng rãi đủ để kiểm soát HIV trên toàn cầu. Gilead đã cam kết mở rộng sản xuất thuốc gốc giá rẻ tại 120 quốc gia thu nhập thấp và có gánh nặng HIV cao, tập trung ở châu Phi, Đông Nam Á và Caribe.

Trong khi đó, khu vực Mỹ Latinh, nơi tỷ lệ lây nhiễm HIV đang gia tăng, không có trong danh sách này. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cơ hội đáng lẽ để chặn đứng đà lây lan HIV mà thế giới đang bỏ qua. Gilead chưa nêu lý do khu vực Mỹ Latinh vắng tên trong danh sách.

Theo UNAIDS, năm 2023 thế giới có hơn 40 triệu người nhiễm HIV, gần 630.000 người tử vong do AIDS.

Theo NBC News, Independent

vnexpress.net

Đọc thêm

4 công nghệ mở đường cho tương lai gây chú ý tại Tuần lễ VinFuture 2025

4 công nghệ mở đường cho tương lai gây chú ý tại Tuần lễ VinFuture 2025

Lần đầu tiên được tổ chức, “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, diễn ra sáng 2/12 tại Hà Nội, đã mang đến một khởi đầu đầy ấn tượng cho Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025. 4 nhà khoa học quốc tế đã mang đến 4 câu chuyện đổi mới đang tái định hình tương lai thế giới, với chung 1 tầm nhìn là khoa học phục vụ con người.
Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.
Khi AI “vẽ” giấc mơ an cư

Khi AI “vẽ” giấc mơ an cư

Trong bối cảnh đô thị "đất chật người đông", việc ứng dụng AI giúp các kiến trúc sư phá vỡ những giới hạn về không gian, tạo ra những ngôi nhà phố thông minh và giàu cảm xúc.
Nga phát triển AI phát hiện bệnh não qua ảnh chụp mắt

Nga phát triển AI phát hiện bệnh não qua ảnh chụp mắt

Các nhà khoa học của UrFU, một thành viên của nhóm nghiên cứu quốc tế, đã phát triển phương pháp mới để phân tích ảnh chụp võng mạc cho phép chẩn đoán các rối loạn thần kinh (ADHD, rối loạn phổ tự kỷ và bệnh Parkinson) một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí.
Bắt đầu nguyệt thực ở Việt Nam

Bắt đầu nguyệt thực ở Việt Nam

Nguyệt thực ở Việt Nam bắt đầu từ 22h28 tối 7-9 và kéo dài tới 3h55 sáng 8-9, trong đó nguyệt thực toàn phần (trăng máu) bắt đầu từ 0h30 - 1h52 ngày 8-9.
Mỹ thử nghiệm máy bay 'Ngày tận thế' mới

Mỹ thử nghiệm máy bay 'Ngày tận thế' mới

Tập đoàn Sierra Nevada đang thử nghiệm thế hệ máy bay "Ngày tận thế" mới hiện đại và an toàn hơn, có thể giúp Mỹ duy trì chỉ huy và điều khiển hạt nhân từ trên không.
Nhật Bản thử nghiệm thuốc giảm đau không gây nghiện

Nhật Bản thử nghiệm thuốc giảm đau không gây nghiện

Theo tờ Asahi Shimbun, các nhà khoa học thuộc Đại học Kyoto vừa công bố phát triển thành công một loại thuốc giảm đau mới có thể thay thế fentanyl và các thuốc giảm đau dạng opioid truyền thống, với ưu điểm an toàn hơn và không gây nghiện.