Các nhà nghiên cứu của ĐH British Columbia (Mỹ)) đã tạo ra các hạt đầu tiên có khả năng cung cấp chất làm đông máu để điều trị chảy máu nghiêm trọng.
Các nhà nghiên cứu của ĐH British Columbia (Mỹ)) đã tạo ra các hạt đầu tiên có khả năng cung cấp chất làm đông máu để điều trị chảy máu nghiêm trọng. Đây một bước tiến rất lớn trong chăm sóc chấn thương.
Christian Kastrup, trợ lý giáo sư tại Khoa Hóa sinh - Sinh học phân tử và phòng thí nghiệm Michael Smith giải thích: “Chảy máu là “sát thủ” số một trong những sát nhân của người trẻ tuổi, sự tử vong của các bà mẹ do băng huyết sau sinh là rất cao (1/50). Vì vậy đây là vấn đề nghiêm trọng”.
Phương pháp truyền thống để ngừng chảy máu nghiêm trọng không hiệu quả khi mất máu có nguồn gốc bên trong cơ thể như tử cung, viêm xoang hoặc viêm loét dạ dày.
“Người ta đã phát triển hàng trăm tác nhân có thể làm cầm máu nhưng khó để chống lại sự chảy máu mạnh. Ở đây, lần đầu tiên, chúng tôi đã tiến tới một tác nhân có thể làm điều đó” - Kastrup nói.
Kastrup cùng nhóm nghiên cứu, các kỹ sư sinh hóa, bác sĩ cấp cứu đã tạo ra canxi carbonate dạng hạt (bột) để có thể ngăn sự chảy máu. “Lĩnh vực mà chúng tôi thật sự tập trung vào là băng huyết sau khi sinh: trong tử cung, sau khi sinh con, các mạch máu có thể bị vỡ và chúng ta đặt bột vào khu vực đó để ngăn chảy máu”.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan trước bão Bualoi (bão số 10), bởi đây là cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rộng.
Ăn khuya lành mạnh với trái cây, hạt, bắp rang không đường, trà không caffeine, sữa nghệ, nước mật ong, rau củ và trứng luộc giúp no lâu, ít calo, tránh tăng cân.
Các giáo viên nhìn nhận hầu hết cha mẹ đều hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách và muốn con nâng cao văn hóa đọc, nhưng nhiều phụ huynh cả năm không cầm sách.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi văn bản tới UBND Hà Tĩnh và 20 tỉnh, thành phố đề nghị theo dõi diễn biến, chủ động ứng phó với bão Bualoi đang xuất hiện gần Biển Đông.
Uống nước lúc sáng thức dậy, giữa buổi sáng, 30 phút trước ăn, chiều, khi đói, sau tập luyện, và 100 ml trước ngủ 1-2 giờ giúp tối đa hóa lợi ích sức khỏe.
Việc bật dậy ngay khi vừa tỉnh giấc có thể làm thay đổi huyết áp đột ngột, khiến máu lưu thông không đủ lên não, gây chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ, thậm chí ngất xỉu, đột quỵ.
Để duy trì một sức khỏe tốt cũng như một trái tim khỏe mạnh, ngoài xây dựng một chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện khoa học, nên khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần để được kiểm tra toàn diện, chủ động phòng bệnh.
Khi siêu bão Ragasa đi vào vịnh Bắc Bộ thì một khối không khí lạnh từ Trung Quốc di chuyển xuống sẽ làm thay đổi hướng đi, cường độ cũng như vùng tác động của bão.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý chặt chẽ phương tiện đang neo đậu cũng như các phương tiện ra khơi để có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Các cơ quan khí tượng nhận định, ngày 25/9 bão Ragasa có khả năng tiến vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12–14, giật cấp 15–16 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Dự báo bão Ragasa sẽ mạnh lên thành siêu bão với gió mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản về hướng di chuyển của bão sau khi vào Biển Đông.