Bí thư Tỉnh ủy: Nắm chắc diễn biến thời tiết, điều tiết tiêu thoát nước hợp lý

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (4/9), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành Hà Tĩnh tiếp tục đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà và TX Hồng Lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Nắm chắc diễn biến thời tiết, điều tiết tiêu thoát nước hợp lý

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, theo báo cáo, dù có mưa lớn, song đến nay, mực nước trong hồ mới đạt mức 235 triệu m3, hiện đang tiếp tục tích nước.

Theo dự báo, nếu thời tiết có tiếp tục mưa trong những ngày tới thì mực nước trong hồ vẫn nằm ở mức an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy: Nắm chắc diễn biến thời tiết, điều tiết tiêu thoát nước hợp lý

Mực nước tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang vẫn trong ngưỡng an toàn

Kiểm tra tại cống Bùi Xá (Đức Thọ), cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) cho thấy, hiện nay, mực nước trong đê, ngoài đê đang còn nhỏ. Tuy nhiên, do tiếp tục mưa nên các cống đang mở để điều tiết nước, hạn chế ngập.

Tại công trình Bara Đò Điệm (huyện Lộc Hà), hiện nay, các cống đang được mở để tiêu thoát nước lũ.

Bí thư Tỉnh ủy: Nắm chắc diễn biến thời tiết, điều tiết tiêu thoát nước hợp lý

Đoàn kiểm tra thực tế tại cống Bùi Xá...

Bí thư Tỉnh ủy: Nắm chắc diễn biến thời tiết, điều tiết tiêu thoát nước hợp lý

... cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh).

Tại các địa điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến thời tiết để có điều tiết các hệ thống cống phù hợp, tiêu thoát nước cho các khu vực bị ngập.

Tiến hành rà soát cụ thể từng công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập, nhất là những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở để có phương án gia cố, tu bổ, bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình.

Tập trung cao cho việc đảm bảo an toàn về người, nhất là tại các khu vực, các tuyến giao thông bị ngập sâu, nguy hiểm; quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình bị ngập lụt...

Đối với công trình Bara Đò Điệm, cần duy trì tốt việc trực, nắm bắt diễn biến thời tiết, mực nước trong và ngoài để mở tối đa các cống góp phần tiêu thoát lũ cho các địa phương.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast