Hà Tĩnh luôn tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn

(Baohatinh.vn) - Nhận lời mời dự lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam (22/12/1992 - 22/12/2017) của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, hôm nay (24/11), tại Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đến chúc mừng Đại sứ Lee Hyuk.

ha tinh luon tao thuan loi de doanh nghiep han quoc dau tu vao dia ban

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin với Đại sứ về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh những năm qua, trong đó khẳng định, Hà Tĩnh nằm trong các tỉnh đứng vào tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư và về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới.

Đến nay, Hà Tĩnh đã có trên 6.000 doanh nghiệp; thu hút hơn 700 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng (tương đương gần 16 tỷ USD).

10 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 82 dự án với tổng vốn đăng ký 8.800 tỷ đồng, tăng 43,55% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng có 4 dự án trong nước vốn đăng ký 1.592 tỷ đồng, 1 dự án FDI vốn đăng ký 2,1 triệu USD. Hà Tĩnh cũng đã thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp, tăng 16,67% so với năm 2016.

ha tinh luon tao thuan loi de doanh nghiep han quoc dau tu vao dia ban

Tỉnh đã thành lập Trung tâm hành chính công và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh; đã giải quyết 100% các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, qua đó giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục cản trở sự phát triển của doanh nghiệp; gắn trách nhiệm các sở, ngành trong việc gải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Thông qua ngài đại sứ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn, Đại sứ quán Hàn Quốc quan tâm kiến nghị với Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Samsung hoàn thành các thủ tục theo quy định, sớm triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng III.

Đồng thời tiếp tục giúp Hà Tĩnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng lợi thế của địa phương, nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đầu tư nhiều hơn vào Hà Tĩnh, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng lợi thế như: công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, đóng tàu, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục tài trợ nguồn vốn ODA cho Hà Tĩnh xây dựng các công trình cấp thoát nước, xây dựng các bệnh viện tuyến huyện, xử lý chất thải, hạ tầng nông thôn, giáo dục đào tạo; tạo điều kiện hỗ trợ cho Hà Tĩnh tiếp nhận các khoản viện trợ NGO về giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn đặc biệt khó khăn, hỗ trợ người khuyết tật, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh cam kết cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đầu tư, sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn.

ha tinh luon tao thuan loi de doanh nghiep han quoc dau tu vao dia ban

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trân trọng mời ngài Đại sứ tới thăm, làm việc tại Hà Tĩnh vào đầu năm 2018.

Trong không khí cởi mở, chân tình, Đại sứ Lee Hyuk đã vui vẻ nhận lời của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; đồng thời chúc mừng những thành quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Đại sứ Lee Hyuk hứa sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam, giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại Hà Tĩnh.

Tối nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn sẽ dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Tháng 10 năm 2013, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, thu hút gần 100 doanh nghiệp và các tổ chức của Hàn Quốc tham dự. Tại hội nghị, Hà Tĩnh đã ký 8 biên bản thỏa thuận đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Về đầu tư trực tiếp FDI, Hà Tĩnh hiện có 7 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc (5 dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vũng Áng) với tổng vốn đăng ký trên 134 triệu USD, trong đó 4 dự án đã đi vào hoạt động, 3 dự án đang triển khai xây dựng.

Ngoài ra, Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3 với tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ USD đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) nghiên cứu đầu tư; hiện nhà đầu tư đang trong quá trình đàm phán hợp đồng BOT với Bộ Công Thương.

Về viện trợ ODA, có 1 dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc, dự án “đầu tư phát triển năng lực dạy nghề cho Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh” có tổng mức đầu tư 3,632 triệu USD, trong đó vốn của Hàn Quốc là 3,0 triệu USD. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011, phát huy hiệu quả thiết thực. Hiện nay, tỉnh đang tích cực xúc tiến các dự án ODA của Hàn Quốc như dự án thoát nước thành phố Hà Tĩnh, dự án trang thiết bị cho bệnh viện huyện Đức Thọ và hệ thống các bệnh viện tuyến huyện.

Đối với tình hình hợp tác du học và xuất khẩu lao động với Việt Nam và Hàn Quốc, từ năm 2004 đến năm 2017, Hà Tĩnh đã đưa 12.670 người sang làm việc tại Hàn Quốc. Hiện nay, Hà Tĩnh có 5.670 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Thu nhập người lao động làm việc tại Hàn Quốc đạt được từ 1.000 - 1.200 USD/người/tháng, tổng số ngoại tệ người lao động làm việc tại Hàn Quốc gửi về nước hàng năm từ 55 - 60 triệu USD.

Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc đã chia sẻ và có sự quan tâm đặc biệt đối với các địa phương ven biển bị sự cố môi trường biển được tham gia chương trình cấp phép việc làm ngành ngư nghiệp (Chương trình EPS). Đây là Chương trình hết sức có ý nghĩa đối với người dân vùng biển bị ảnh hưởng của sự cố môi trường, chương trình chỉ thu phí 630 USD/người và mức thu nhập của người lao động đạt được là 1.000 - 1.500USD/người/tháng. Trong năm 2016, Hà Tĩnh đã có 661 lao động tham gia chương trình, năm 2017 có 495 lao động (chiếm hơn 50% tổng số chỉ tiêu mà Chính phủ Hàn Quốc cấp cho Việt Nam).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.