Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án, di tích ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất của huyện Nghi Xuân, tham mưu tỉnh các giải pháp quy hoạch, mở rộng một số dự án, khu di tích trên địa bàn huyện.

Sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra thực tế một số dự án, khu di tích trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã đến kiểm tra hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách; Khu tái định cư thị trấn Xuân An; Khu du lịch Xuân Thành; Khu di tích đền Chợ Củi và Khu di tích Nguyễn Công Trứ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án, di tích ở Nghi Xuân

Đoàn công tác kiểm tra tại KCN Gia Lách.

KCN Gia Lách được thành lập năm 2010, nằm trên địa bàn thị trấn Xuân An, cạnh quốc lộ 8B, gần quốc lộ 1A. Theo quy hoạch, đây là KCN định hướng phát triển các ngành nghề như điện tử, công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, lâm sản, hải sản, may mặc, sản xuất lắp ráp đồ điện, bao bì chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Để phát triển KCN, huyện Nghi Xuân đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng các hạng mục phụ trợ của KCN; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN nhằm thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án, di tích ở Nghi Xuân

Đoàn kiểm tra Khu du lịch Xuân Thành.

Khu du lịch Xuân Thành hiện có nhiều dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên do một số vướng mắc vẫn chưa được triển khai.

Do đó, UBND huyện Nghi Xuân đề xuất UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc tháo gỡ vướng mắc của các dự án; đồng thời đề xuất tỉnh không giao đất ở khu vực ngoài lạch nước ngọt khu du lịch cho các nhà đầu tư đã được chấp thuần chủ trương đầu tư và cho phép UBND huyện lập quy hoạch cảnh quan phía ngoài lạch.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án, di tích ở Nghi Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra Khu tái định cư thị trấn Xuân An.

Huyện Nghi Xuân cũng đề xuất tỉnh giao UBND huyện đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và được giữ lại, tổ chức đấu giá tất cả các lô đất tái định cư dự án tuyến đê hữu Sông Lam và dự án xây dựng cầu Bến Thủy II (Khu tái định cư thị trấn Xuân An).

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án, di tích ở Nghi Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra quy hoạch đền Chợ Củi.

Đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng) là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, là địa chỉ tâm linh thu hút lượng lớn du khách thập phương về hành lễ. Vừa qua, huyện Nghi Xuân đã đưa vào sử dụng bãi đậu xe có diện tích hơn 12.000 m2 với sức chứa gần 200 ô tô. UBND huyện Nghi Xuân đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án, di tích ở Nghi Xuân

Đoàn tham quan Khu di tích Nguyễn Công Trứ.

Khu di tích Nguyễn Công Trứ (xã Xuân Giang) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1991, bao gồm đền thờ và khu lăng mô. Hiện khu di tích đang bảo tồn nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Để quy hoạch khu di tích xứng tầm về quy mô, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, UBND huyện đề xuất đầu tư tu bổ, mở rộng di tích.

Kiểm tra thực tế các dự án, khu di tích, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu các đề xuất của huyện, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, phương án cụ thể, tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường thu hút các dự án đầu tư vào KCN Gia Lách; nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể Khu di tích đền Chợ Củi theo hướng chiến lược, lâu dài, xứng tầm.

Đối với các dự án ở Khu du lịch Xuân Thành, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cần quy hoạch khu du lịch mang tính tổng thể, bài bản, tránh bị manh mún; kiên quyết thu hồi những dự án không hiệu quả.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!