Xây dựng Đảng

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Với 127 đảng viên, Chi bộ thôn Kim Tân của xã Tân Lộc (huyện Lộc Hà) là chi bộ có nhiều đảng viên nhất Hà Tĩnh. Đây cũng là tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Duy Ngụ (71 tuổi đời, 46 năm tuổi Đảng) hiện là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Kim Tân được xem là đầu tàu, hạt nhân xung kích ở chi bộ có số đảng viên đông nhất tỉnh. Dù ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông vẫn ngày ngày cần mẫn, tâm huyết đưa ánh sáng của Đảng về với xóm làng, góp sức cùng Nhân dân xây dựng làng quê bình yên, no đủ.

Trong 30 năm công tác xã hội, gần như năm nào ông cũng được cấp trên khen thưởng và được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Ngụ cho biết: “Tôi từng có 10 năm (từ 1979 – 1989) là chuyên gia phục vụ chiến đấu ở chiến trường Campuchia và được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý. Là bệnh binh mất sức 61% nhưng từ năm 1990 đến năm 2012, tôi vẫn lần lượt làm xã đội trưởng, Bí thư Chi bộ thôn 4, Chủ nhiệm HTX Kim Tân (trước đây). Sau hơn 2 năm nghỉ gián đoạn vì sức khỏe yếu, từ 2015 đến nay, tôi làm Bí thư Chi bộ thôn Kim Tân. Đối với tôi, làm việc gì, ở đâu cũng đều phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết và phải nỗ lực hết mình, không bao giờ ngại khó, ngại khổ”.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Các vấn đề khó, vấn đề mới được đưa tra trao đổi trước khi đưa ra họp bàn tại chi bộ.

Với phẩm chất của một người lính, làm việc gì ông Ngụ cũng đều mong muốn giúp ích cho tập thể, có lợi bà con. Ông thường xuyên trăn trở làm sao để chi bộ nâng cao được chất lượng sinh hoạt, tăng cường sức chiến đấu, duy trì đoàn kết và phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng NTM, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân.

Suy nghĩ đi đôi với việc làm, hàng chục năm qua, ông đã kiên trì cùng cấp ủy, ban cán sự thôn tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đầy lùi sự trì trệ, thúc đẩy sự đổi mới và có được những kết quả nổi bật.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Duy Ngụ đến từng nhà, gặp từng người để vận động tham gia xây dựng NTM

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Không chỉ là bí thư chi bộ tốt, cán bộ cơ sở giỏi, ông Nguyễn Duy Ngụ còn là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, được huyện Lộc Hà vinh danh giai đoạn 2016 – 2021. Ông Ngụ chia sẻ: “Học và làm theo Bác, tôi luôn vững vàng kiên định trước mọi khó khăn, thách thức, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và mang tinh thần “học tập, rèn luyện, phấn đấu là không có tuổi tác”. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là trong vận động bà con xây dựng NTM, làm ăn, đùm bọc nhau lúc hoạn nạn, xây dựng đời sống vật chất no đủ, đời sống tinh thần vui tươi...”.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Vào những ngày cuối tuần, ông Ngụ tham gia lao động, chỉnh trang thôn xóm cùng bà con.

Ông Lê Tử Thắng (thôn Kim Tân) đánh giá: “Chúng tôi rất yêu mến và cảm phục tinh thần tận hiến, gương mẫu của bác Ngụ. Nếu không có bác ấy quán xuyến thì khó có thể hoàn thành được khối lượng công việc bộn bề, phức tạp của một thôn rộng lớn với 25 tổ liên gia ở Kim Tân. Vì tin yêu nên bà con luôn nghe theo sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của bác trong mọi việc".

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Tròn 100 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, cụ Nguyễn Duy Hướng vẫn minh mẫn và luôn thể hiện được tinh thần cách mạng của một đảng viên lão thành. Từng qua cảnh đời ở đợ cho địa chủ, tham gia giành chính quyền vào tháng 8/1945, vào Đảng lúc 24 tuổi, tham gia chống Pháp ở Lào, nhiều năm làm cán bộ cơ sở... nên “tính Đảng”, tính chiến đấu của cụ rất cao.

Do đó, mỗi khi xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, chi bộ, đảng bộ đều tìm đến xin ý kiến góp ý của cụ. Là một người cộng sản kiên trung, cụ luôn nhắc nhở hậu bối phải đoàn kết, chăm lo xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, làm việc gì cũng phải gương mẫu đi đầu, phải đặt lợi ích của tập thể trước lợi ích cá nhân...

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Lộc (ngoài cùng bên trái) đến thăm hỏi, động viên và xin ý kiến góp ý của đảng viên lão thành Nguyễn Duy Hướng (thứ 3 từ trái sang) về công tác chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên lão thành, cụ Trần Sỹ Thoại (90 tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng) cũng đã và đang có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển làm ăn, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Dù ở tuổi đại thọ nhưng cụ Thoại vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều đặn để bàn bạc, cho ý kiến góp ý vào các việc chung. Trong mỗi cuộc họp, ý kiến của cụ luôn được chi bộ trân trọng, đồng tình, đánh giá cao, tiếp thu nghiêm túc.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Cụ Trần Sỹ Thoại đọc sách báo, tìm hiểu thông tin, nắm bắt tình hình thời sự để có nhiều ý kiến xác đáng trong các cuộc họp chi bộ.

Cụ Trần Sỹ Thoại chia sẻ: “Do lăn lộn qua nhiều môi trường công tác (bộ đội chống Pháp ở Lào, cán bộ đoàn xã, thầy giáo tiểu học, cán bộ ủy ban hành chính tỉnh, cán bộ ty lương thực, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc...) nên tôi có kinh nghiệm thực tiễn, thấm thía nhiều việc, có cách nhìn nhận vấn đề. Vì vậy, tùy từng nội dung, nhiệm vụ, vấn đề do chi bộ đưa ra mà tôi có góp ý cụ thể trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn và phân tích rõ đúng – sai, được – mất, tốt – xấu để cùng tập thể xem xét, ra nghị quyết thực hiện”.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Các đảng viên lớn tuổi ở Chi bộ Kim Tân luôn là tấm gương sáng về nhân cách, tinh thần cống hiến, nuôi dạy con cháu.

Hiện nay, trong 127 đảng viên sinh hoạt ở 4 tổ đảng của Chi bộ thôn Kim Tân thì có 69 người trên 30 năm tuổi Đảng (tuổi đời từ 60 trở lên). Đại đa số họ từng là sĩ quan, cán bộ cấp tỉnh, cán bộ huyện, giáo viên... nên có trình độ lý luận tốt, nhận thức chính trị cao, thấm nhuần các nguyên tắc và quy định của Đảng, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Có nhiều người là “bóng cả”, luôn gương mẫu trong mọi việc, thường chia sẻ ý kiến hay, kinh nghiệm quý cho thế hệ sau như: cụ Nguyễn Quang Cừ (97 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng), cụ Nguyễn Duy Quang (76 tuổi đời, 51 năm tuổi Đảng), ông Nguyễn Duy Đàn (65 tuổi đời, 41 năm tuổi Đảng)...

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (ảnh 1) và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (ảnh 2) cho các đảng viên lão thành ở Chi bộ Kim Tân vào tháng 6/2022.

Dưới sự kèm cặp, hướng dẫn, dìu dắt của thế hệ trước, những đảng viên trẻ ở Chi bộ thôn Kim Tân đã không ngừng phát triển (mỗi năm kết nạp 1 - 2 đồng chí) và nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Hiện nay, trong số 58 đảng viên trẻ ở chi bộ thì có 7 người là cán bộ cốt cán của xã Tân Lộc. Cùng với đó là nhiều điển hình khác cũng đang miệt mài cống hiến công sức, trí tuệ, tâm huyết để chi bộ luôn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm và xây dựng thôn xóm giàu mạnh như: Nguyễn Duy Hoài (thôn trưởng), Nguyễn Thị Sâm (chi hội trưởng phụ nữ), Lê Tử Thắng (chi ủy viên chi hội nông dân)...

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Trưởng thôn Nguyễn Duy Hoài trao đổi với bà con về việc xây dựng khu dân cư thông minh và chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Duy Hoài – Thôn trưởng thôn Kim Tân cho biết: “Với vai trò và nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn nỗ lực hết mình để cùng cấp ủy, ban cán sự thôn hiến kế, nghĩ cách đưa phong trào thôn đi lên. Đặc biệt, trong thời điểm chuyển đổi ruộng đất lần 3 này, bản tôi dường như không được nghỉ ngơi, suốt ngày tất bật đi vận động bà con vào cuộc, họp hành, kiểm tra thực tế, tính toán kinh phí, huy động máy móc làm đường nội đồng, xây dựng phương án cải tạo ruộng, di dời mồ mả...”

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Thời điểm này, thôn Kim Tân đang gấp rút triển khai các phần việc liên quan đến “cuộc cách mạng” chuyển đổi ruộng đất lần 3 trên địa bàn. Đây là vấn đề mang yếu tố quyết định đến phát triển sản xuất, sinh kế, đời sống của 686 hộ/3.098 nhân khẩu trong thôn nên đã được triển khai kịp thời, bài bản, đúng chủ trương, sát thực tế.

Ngay từ khi xã có chủ trương (cách đây 3 tháng), chi ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận thôn vừa nhanh chóng thông tin, tuyền truyền, vận động bà con vừa tổ chức bàn bạc, thống nhất phương án chuyển đổi, lộ trình thực hiện, kế hoạch những việc cần làm... Nhờ công khai, dân chủ, quyết tâm và đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân nên các vướng mắc đã được tháo gỡ, những phần việc quan trọng kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Tất cả các vấn đề bức thiết, quan trọng đều được Chi bộ thôn Kim Tân đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn.

Trưởng thôn Nguyễn Duy Hoài thông tin: “Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt chuyển đổi ruộng đất lần 3 đối với toàn bộ 216 ha đất sản xuất, phấn đấu mỗi nhà chỉ còn làm trên 1 thửa ruộng (hiện còn 3 – 5 thửa/hộ) để tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất, thuận lợi cho làm ăn, đem lại cuộc sống đủ đầy cho bà con.

Chúng tôi đang đào đắp 53 trục đường nội đồng với chiều dài 24 km (đã làm được 20 km), 2 kênh tiêu trục chính dài gần 2 km, di dời 879 ngôi mộ (hiện còn 40 ngôi), cải tạo mặt ruộng từ 3 bậc thành một mặt bằng chung (khoảng 30% tổng diện tích, mỗi sào hết khoảng 7 triệu đồng), chuẩn bị phương án bốc thăm nhận ruộng...”.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Chi ủy, Ban Cán sự thôn Kim Tân báo cáo tình hình xây dựng NTM ...

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

...và chuyển đổi ruộng đất lần 3 với đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà.

Nhờ chi bộ chỉ đạo sản xuất tốt nên trước lúc chuyển đổi ruộng đất lần 3, thôn Kim Tân luôn là địa phương đi đầu toàn xã trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mùa vụ, cây con, đưa KHKT vào đồng ruộng, phát triển thương mại, dịch vụ.

Hiện nay, bình quân thu nhập đầu người trong thôn đạt 46 triệu đồng/người/năm (cao nhất xã), tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 4% (thấp nhất xã), đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ nét.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Người dân thôn Kim Tân kiên trì, bền bỈ, không tiếc công sức, tiền của để chung tay xây dựng xóm làng khang trang, sạch đẹp.

Nhờ ý Đảng hợp lòng dân và quán triệt tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” nên từ năm 2015 đến nay, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã chung sức, đồng lòng hiến đất, hiến tài sản, tự nguyện tham gia hàng nghìn ngày công và đóng góp khoảng 1,5 tỷ đồng xây dựng NTM.

Hiện nay, tất cả 12 km đường chính của thôn đều to đẹp, phủ kín đường điện thắp sáng làng quê, có hội quán và sân thể thao thuộc diện to nhất huyện, có 10 vườn mẫu cho thu nhập khá, cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Năm 2018, thôn đạt chuẩn NTM, năm 2021 được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, hiện đang xây dựng khu dân cư thông minh và được chọn làm thí điểm triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (toàn tỉnh chỉ có 2 thôn)...

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Hiện thôn Kim Tân đã nhựa hóa mặt đường bê tông được 5/7km đường trục chính và phấn đấu 2 năm nữa hoàn thành 100%.

Chuyện tốt ở chi bộ đông đảng viên nhất Hà Tĩnh

Bí thư Chi bộ Nguyễn Duy Ngụ thông tin thêm: “Bức tranh thôn quê chúng tôi không chỉ ngày một khởi sắc, ấm no mà còn luôn ấm đậm tình làng nghĩa xóm, có cuộc sống bình yên. Hàng chục năm nay trên địa bàn không người vi phạm pháp luật ở mức nặng, không có tệ nạn xã hội, mọi người đều có ý thức chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công (thôn có 80 liệt sỹ và hàng chục thương binh, bệnh binh). Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, người dân góp được hơn 600 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn...”.

.

THIẾT KẾ : Thành Nam

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng 30/6, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã diễn ra lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Dưới đây là danh sách bí thư 34 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Hà Tĩnh tổng kết 10 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Hà Tĩnh tổng kết 10 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vinh danh gương điển hình tiên tiến, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm về Hồ Chí Minh.
Lan tỏa tinh thần học Bác trên các lĩnh vực

Lan tỏa tinh thần học Bác trên các lĩnh vực

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh.
Học và làm theo Bác - động lực tinh thần phát triển chặng đường mới

Học và làm theo Bác - động lực tinh thần trên chặng đường mới

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh được triển khai bài bản, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đời sống xã hội.
Một góc TP Hà Tĩnh hôm nay nhìn từ trên cao.

Hà Tĩnh in dấu chân Người

Trước khi vượt trùng dương bôn ba khắp năm châu, bốn biển tìm đường cứu nước, Bác Hồ kính yêu đã đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Hà Tĩnh là một trong những vùng đất đã từng lưu dấu hình ảnh của Người lúc thuở thiếu thời.
Phát huy vai trò người đứng đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số liên thông

Phát huy vai trò người đứng đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số liên thông

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị người đứng đầu ở Trung ương, địa phương phát huy rõ vai trò với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra báo chí là công cụ quan trọng, cần phải dùng báo chí để lên án thực dân và thức tỉnh đấu tranh.