Cơ hội vàng để quảng bá thương hiệu cam và nông sản Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2017, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 25 - 27/11/2017) nhằm giới thiệu, quảng bá chất lượng cam ngon nổi tiếng và một số nông sản đặc sản Hà Tĩnh đến với đông đảo người tiêu dùng, đồng thời, thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu.

co hoi vang de quang ba thuong hieu cam va nong san ha tinh

Sản phẩm của gia đình chị Trần Thị Hiền (thôn Anh Hùng), cùng 5 hộ trồng cam của xã Thượng Lộc được chọn tham dự lễ hội.

Ông Nguyễn Mạnh Tường – Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh (đơn vị thường trực tổ chức lễ hội) cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội, từ nhiều tháng nay, các đơn vị, địa phương đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo. Yêu cầu của lễ hội là phải mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở trồng, SXKD cam và nông sản. Lễ hội phải tạo được dấu ấn và bản sắc riêng của con người, quê hương Hà Tĩnh.

“Đến thời điểm này, các công việc “hậu cần” chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Quy mô dự kiến khoảng 100 gian hàng, trong đó, cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh dự kiến 60 gian, 40 gian còn lại trưng bày các loại sản phẩm khác như: Vật tư nông nghiệp và giống cây trồng; triển lãm NTM, khoa học công nghệ; sản phẩm văn hóa và sách khoa học nông nghiệp; sản phẩm nông nghiệp - nông thôn tiêu biểu; ẩm thực, giải khát và gian hàng các tỉnh bạn” – ông Tường thông tin thêm.

Bên cạnh công tác chuẩn bị khẩn trương, chu đáo của các đơn vị tổ chức, các chủ trang trại cam - “nhân vật” chính của lễ hội cũng rất háo hức, vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng khi tham gia lễ hội.

co hoi vang de quang ba thuong hieu cam va nong san ha tinh

Hồng Đông Lộ (Thạch Đài - Thạch Hà) có vị giòn, ngọt đặc trưng mà những vùng miền khác không có được.

“Cam Thượng Lộc có chất lượng thơm ngon, ngọt, màu sắc đẹp. Thông qua lễ hội này, chúng tôi hy vọng sẽ được quảng bá, giới thiệu hình ảnh về sản phẩm cam của địa phương đến với người tiêu dùng cả nước và nước ngoài” - chị Trần Thị Hiền (ở thôn Anh Hùng, 1 trong 6 hộ trồng cam của xã Thượng Lộc - Can Lộc) được chọn tham dự lễ hội phấn khởi nói.

Còn anh Bùi Đình Hà, chủ trang trại cam hơn 1.000 gốc ở xã Sơn Thọ (Vũ Quang) thì cho rằng, đây không chỉ là sân chơi, là cuộc thi về chất lượng mà còn là cơ hội cho các chủ trang trại, vườn cam và nhà khoa học trong và ngoài tỉnh trao đổi, bảo tồn giống cây quý, chuyển giao KHKT, công nghệ vào sản xuất.

Tại các vùng trồng cam ngon nổi tiếng khác như: Khe Mây (Hương Khê); Đức Bồng, Sơn Thọ (Vũ Quang); Sơn Mai, Sơn Trường (Hương Sơn), mấy tháng qua, các chủ vườn cũng tập trung cao độ cho việc chăm sóc những cây cam “chủ lực” để có những quả đẹp nhất, ngon nhất đem đến lễ hội.

Cũng theo tiết lộ của Ban Tổ chức, ngoài cam là sản phẩm chủ lực của lễ hội còn có các sản phẩm đặc sản cây trái khác như: Bưởi, quýt, chanh, hồng, ổi; các sản phẩm đặc sản, thủy hải sản, lâm sản, nông sản; các mặt hàng vật tư nông nghiệp, cây giống phục vụ sản xuất; giới thiệu về sản phẩm, thành tựu văn hóa, khoa học công nghệ và thành quả chương trình xây dựng NMT của tỉnh.

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, cam được xác định là cây trồng chủ lực được ưu tiên phát triển tại các huyện miền núi như: Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh... Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2020 mở rộng diện tích cam chất lượng cao từ 2.360 ha lên 4.050 ha; sản lượng 54 nghìn tấn; giá trị sản xuất 1.648 tỷ đồng.

Đọc thêm

Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Trong nắng mới, sức sống căng tràn hiện hữu trên những mái nhà, con đường nơi làng quê Hà Tĩnh. Với nền tảng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, hành trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.