Có nhất thiết phải tiêm bổ sung liều thứ 3 vắc xin phòng COVID-19?

Theo TS. Soumya Swaminathan- nhà khoa học trưởng của WHO, ở thời điểm này, không có bằng chứng khoa học cho thấy nhất thiết phải tiêm bổ sung thêm liều 3 vắc xin phòng COVID-19.

Có nhất thiết phải tiêm bổ sung liều thứ 3 vắc xin phòng COVID-19?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước giàu quyên tặng thêm vắc xin phòng COVID-19 tới các nước nghèo. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định cần ưu tiên tiêm phòng ngay lập tức cho những ai chưa được tiêm.

Trong khi phương Tây có hơn 50% dân số được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa COVID-19, các nước châu Phi và nhiều nước ở châu Á vẫn đang bị bỏ lại phía sau.

Một trong những nhà sản xuất vắc xin lớn - Pfitzer đang bàn thảo với các quan chức Mỹ yêu cầu cấp phép tiêm bổ sung thêm liều thứ 3 vắc xin ngừa COVID-19 mà hãng sản xuất này cho rằng sẽ tăng cường hiệu quả miễn dịch của vắc xin.

Tuy nhiên, các chuyên gia WHO không đồng tình với quan điểm này.

“Ở thời điểm này, không có bằng chứng khoa học cho thấy liều tiêm bổ sung là hoàn toàn cần thiết”, TS. Soumya Swaminathan- nhà khoa học trưởng của WHO nói.

TS. Swaminathan cho biết WHO sẽ đưa ra khuyến cáo tiêm thêm liều bổ sung nếu thực sự cần thiết, nhưng lời khuyên kiểu như vậy phải dựa trên “khoa học và dữ liệu, chứ không phải chỉ các công ty sản xuất tuyên bố rằng vắc xin giờ đây cần tiêm thêm liều bổ sung”.

TS. Michael Ryan, người đứng đầu các tình huống khẩn cấp về y tế của WHO cho rằng, thay vì tiêm thêm liều bổ sung ở các nước giàu, các hãng sản xuất vắc xin nên tập trung vào việc cung cấp thêm vắc xin cho chương trình COVAX (chương trình phân phối vắc xin ngừa COVID-19 toàn cầu do LHQ hậu thuẫn), để đưa vắc xin tới các nước nghèo.

Trong khi cả Pfizer và Moderna đã nhất trí cung ứng một số lượng vắc xin nhất định cho chương trình COVAX, thì chương trình hiện vẫn đang khó khăn do thiếu vắc xin.

Gần 60 nước nghèo hiện đang gặp khó khăn do các nhà cung ứng vắc xin lớn nhất không thể chia sẻ vắc xin cho tới tận cuối năm nay. Vì vậy, một số chuyên gia cho rằng việc tăng cường tiêm thêm liều bổ sung là không nên, bởi thế giới đang chứng kiến sự lây lan chóng mặt các ca nhiễm COVID-19 ở một số nước châu Phi.

Ông Tom Hart, quyền CEO của chiến dịch ONE (xóa đói giảm nghèo và phòng chống bệnh lây truyền toàn cầu) cho biết, hiện giờ chỉ có 1% dân số ở các nước nghèo được tiêm vắc xin (thậm chí mới chỉ 1 liều vắc xin) ngừa COVID-19.

“Ý tưởng một người khỏe mạnh đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, giờ lại tiêm bổ sung thêm 1 liều vắc xin nữa trước khi một y tá hay một người phụ nữ lớn tuổi ở Nam Phi có thể được tiêm liều 1 vắc xin thật không hợp lý”, ông nói.

Theo Nguyễn Vân/SK&ĐS/Euro News, AP

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập lụt

Đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập lụt

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh. Việc di dời, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân đang được các địa phương đặt lên hàng đầu.
5 thói quen gây hại cho tim

5 thói quen gây hại cho tim

Hút thuốc lá điện tử, thiếu ngủ, uống rượu, căng thẳng và nước ngọt là 5 thói quen nguy hiểm nhất cho tim mạch, cần thay đổi để bảo vệ sức khỏe.
Huế chìm trong lũ

Huế chìm trong lũ

Sáng nay, lũ sông Hương, sông Bồ đang trên báo động ba và rút chậm, kinh thành Huế, cồn Dã Viên và nhiều tuyến phố trung tâm vẫn mênh mông nước.
Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em

Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em

Cảm lạnh là bệnh phổ biến nhất. Cảm lạnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ và có triệu chứng kéo dài hơn người lớn.