Công ty Cổ phần 474 nợ lương, trốn đóng BHXH người lao động

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/8, hàng chục công nhân các Hạt Quản lý giao thông của Công ty CP 474, đã tập trung về trụ sở công ty tại TP Hà Tĩnh để yêu cầu Ban Giám đốc đối thoại, giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Ông Biện Ngọc Minh - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Sơn Phố cho biết: “Đến thời điểm này, gần 140 công nhân toàn công ty chỉ mới được nhận lương đến tháng 3/2017. Đặc biệt, từ quý III/2016 đến nay, công nhân không được công ty đóng nộp bảo hiểm, mặc dù vẫn bị trừ trong quỹ lương”.

Chị Nguyễn Thị Thùy – công nhân Hạt Quản lý đường bộ Cẩm Xuyên cho biết: “Tôi đã làm việc 26 năm tại công ty, nay không được trả lương đầy đủ, bảo hiểm cũng không được đóng nộp, trong khi chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con ăn học, cuộc sống rất vất vả. Dù chúng tôi đã tham gia nhiều cuộc họp với công đoàn và lãnh đạo công ty nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

cong ty co phan 474 no luong tron dong bhxh nguoi lao dong

Nhiều công nhân Công ty CP 474 không được trả lương, không được đóng BHXH trong thời gian dài

Theo phản ánh của nhiều công nhân, do sự chậm trễ trong việc đóng nộp bảo hiểm mà nhiều công nhân bị tai nạn, ốm đau không được thanh toán tiền viện phí, vì không được cấp thẻ bảo hiểm.

Chi Phạm Thị Nhung - công nhân Hạt Quản lý đường bộ Hồng Lĩnh bức xúc: “Tôi bị tai nạn vào tháng 3/2017, phải điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, chi phí hết hàng chục triệu đồng, nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán, trong khi tiền lương cũng không được nhận. Hoàn cảnh khó khăn, gia đình tôi buộc phải vay mượn để chữa bệnh”.

Ngoài việc không được cấp thẻ bảo hiểm y tế, một bộ phận công nhân lao động đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã đủ thời gian đóng bảo hiểm có nguyện vọng xin nghỉ việc cũng không thể giải quyết chế độ.

Theo số liệu từ Phòng Tổ chức cán bộ Công ty CP 474, đến thời điểm hiện tại có 12 người thuộc đối tượng này, nhưng không có căn cứ để giải quyết. Đơn cử như trường hợp ông Lê Đình Hạnh (công nhân Đội Thi công xe máy) mặc dù đã chốt sổ từ tháng 1/2017, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sổ bảo hiểm, không được hưởng lương hưu vì công ty nợ bảo hiểm.

cong ty co phan 474 no luong tron dong bhxh nguoi lao dong

Ông Lê Đình Hạnh (công nhân Đội Thi công xe máy) đã 31 năm làm việc tại công ty, nay đến thời điểm nghỉ hưu nhưng vẫn không được giải quyết để hưởng chế độ do công ty không đóng nộp bảo hiểm đầy đủ.

“Lẽ ra, không đóng thì công ty phải báo cho người lao động để họ tự đóng, nhưng họ cố tình “lờ” đi. Không biết đến bao giờ, tôi và những anh em khác mới được hưởng quyền lợi chính đáng của mình” – ông Hạnh cho hay.

Theo ông Biện Thanh Hải - Thành viên HĐQT Công ty: Thời gian gần đây, do công tác điều hành yếu kém, hoạt động SXKD không hiệu quả nên các đối tác đã không tiếp tục ký kết hợp đồng. Vì vậy, tình hình tài chính của đoan vị lâm vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, “phần cứng” là khoản kinh phí duy tu bảo dưỡng tuyến QL1A và QL8A khoảng 7 tỷ đồng/năm, do CIENCO4 chi trả vẫn đủ để trang trải, đảm bảo các quyền lợi tối thiểu cho người lao động như: lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động… Vấn đề ở đây là tình hình tài chính đã không được công khai, minh bạch.

Sự bức xúc của đông đảo công nhân đã diễn ra trong một thời gian khá dài, được bàn bạc, trao đổi qua rất nhiều cuộc họp giữa các bên liên quan, nhưng lãnh đạo công ty lại “khất” hết lần này đến lần khác. Đỉnh điểm là sau cuộc họp của HĐQT Công ty CP 474 vào ngày 16/8/2017, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất cho ông Nguyễn Văn Liệu thôi giữ chức giám đốc, ông Biện Thanh Hải – thành viên HĐQT sẽ tạm thời thay ông Liệu điều hành công ty.

cong ty co phan 474 no luong tron dong bhxh nguoi lao dong

Rất đông công nhân đến công ty theo kế hoạch từ trước, nhưng lãnh đạo không có mặt để trao đổi, giải thích, khiến nhiều lao động rất bức xúc

Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Liệu vẫn chưa hợp tác giải quyết một số công việc, thủ tục để bàn giao cho ông Hải. Thậm chí ngay trong sáng nay (23/8), khi có rất đông cán bộ, công nhân trong công ty tập trung tại trụ sở để đối chất, yêu cầu làm rõ một số nội dung thì ông Nguyễn Văn Liệu lại tiếp tục vắng mặt không có lý do. Dù trước đó, cuộc gặp gỡ này đã được đại diện các Hạt Quản lý và Công đoàn đơn vị sắp xếp, bố trí và thông báo rộng rãi.

Mặc dù không được đảm bảo quyền lợi trong thời gian dài, gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống, nhưng phần đông công nhân có mặt sáng nay vẫn tỏ thái độ ôn hòa. Họ “kiên nhẫn” bày tỏ sự phản đối trên tinh thần xây dựng, chỉ mong Giám đốc công ty đối thoại, trao đổi làm rõ những vấn đề liên quan. Họ mong muốn công ty có một cuộc cải tổ, cơ quan chủ quản có giải pháp kiện toàn lại tổ chức bộ máy để vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!