Đảm bảo sức khỏe cho học sinh mầm non trong đợt rét

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm, việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh mầm non được các trường học ở Hà Tĩnh tăng cường.

Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục về tăng cường phòng chống rét đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh, các trường học, đặc biệt là bậc mầm non ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

bqbht_br_15.jpg
Các lớp học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu được trải thảm giữ ấm cho trẻ.

Tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (Hương Sơn), để đảm bảo sức khỏe cho gần 500 học sinh, thời gian qua trường đã lắp thêm hệ thống rèm chống gió ở tất cả các hành lang của 20 lớp học. Trong các phòng học, phòng chức năng đều đóng kín cửa, có ri đô tránh gió lùa và trải thảm giữ ấm cho học sinh. Giáo viên cũng thường xuyên chú ý đến nhiệt độ cơ thể trẻ, cởi bớt áo cho các cháu khi ngủ trưa hoặc khi vui chơi để đảm bảo trẻ không bị ra mồ hôi, dễ thấm ngược vào cơ thể dẫn tới cảm lạnh.

bqbht_br_14.jpg
Việc lắp thêm rèm chống gió ở tất cả các hành lang lớp học nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Hồng Sa – Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu cho biết: “Cùng với việc tăng cường các biện pháp chống rét, trường cũng đã thay đổi thực đơn bữa ăn theo mùa với việc tăng cường các loại đạm từ thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh, quả chín giàu vitamin E, C, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm năng lượng cho trẻ qua các bữa phụ với những món ấm nóng như các loại chè, bánh hấp, chiên, sữa…”.

bqbht_br_12.jpg
Thức ăn được các cô nuôi Trường Mầm non Sơn Lộc giữ ấm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ở Trường Mầm non Sơn Lộc (Can Lộc), những ngày này, dù đội ngũ giáo viên vẫn có mặt tại trường đúng giờ, nhưng thời gian học tập, sinh hoạt của trẻ được linh động điều chỉnh. Trường cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp nhắc nhở phụ huynh giữ ấm cho trẻ bằng việc mặc ấm, đội mũ, đi tất, đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ đến trường, về nhà.

“Hiện nay, ở tất cả các lớp đều có bình giữ nhiệt, bình nóng lạnh, đảm bảo phục vụ nước ấm cho trẻ uống, sinh hoạt. Trường cũng hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Nhờ thế, trong những ngày này, tỷ lệ chuyên cần của trường vẫn duy trì trên 90%”, cô Hoàng Thị Khiêm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Lộc chia sẻ.

bqbht_br_11.jpg
Thực đơn cho học sinh được các trường thay đổi theo mùa. (Trong ảnh: Bữa ăn cho trẻ Trường mầm non Thạch Vĩnh, Thạch Hà).

Tại huyện Thạch Hà, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục, 29 trường mầm non trên địa bàn cũng đã tăng cường công tác rà soát, bổ sung, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các lớp học, phòng chức năng, phòng ăn, phòng ngủ... đảm bảo giữ ấm cho trẻ.

Cô Lê Thị Thái Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Thạch Hà thông tin: “Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là bậc mầm non, ngoài việc thường xuyên nhắc nhở qua các nhóm điều hành, phòng cũng vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc tăng cường phòng chống rét cho học sinh. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết ở mỗi vùng, các cơ sở giáo dục linh hoạt điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Cho phép học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống”.

bqbht_br_13.jpg
Phòng ngủ cho các cháu được trang bị đầy đủ chăn đệm.

Theo dự báo thời tiết, những ngày tới, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại Hà Tĩnh giảm sâu, vì thế, việc tăng cường phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh đang được các trường học ở Hà Tĩnh chú trọng thực hiện nghiêm túc.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc tăng cường phòng chống rét và thực hiện một số nhiệm vụ y tế trường học. Theo đó, ngành đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh tăng cường các giải pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là học sinh mầm non. Đảm bảo nước ấm, thực đơn bữa ăn bán trú phù hợp ngày rét, che chắn gió cho phòng học. Nhà trường tạm hoãn không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại, yêu cầu học sinh mặc ấm, không quy định mặc đồng phục...

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đọc thêm

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Gần đây, nhiều trường ở Hà Tĩnh đưa Toán tiếng Anh vào giảng dạy tạo ra những học đầy hứng khởi, giúp học sinh vừa chơi vừa khám phá thế giới số học sinh động và giàu màu sắc.
Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.